Ukraina muốn thay tên lửa Liên Xô bằng tên lửa Mỹ

Song Minh |

Ukraina coi tên lửa Mỹ là sự thay thế tốt nhất cho tên lửa Liên Xô.

Ông Kirill Budanov - người đứng đầu bộ phận tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraina - cho biết Kiev coi hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất là sự thay thế tốt nhất cho các hệ thống tên lửa Tochka-U từ thời Liên Xô.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Washington Post ngày 24.7, ông Budanov chỉ ra rằng Tochka-U hiện vẫn là lựa chọn tầm xa nhất trong kho vũ khí của quân đội Ukraina. Tuy nhiên, ông phàn nàn rằng “Ukraina còn lại rất ít Tochka-U" sau 5 tháng chiến đấu với Nga.

Tochka-U (tên NATO là SS-21 Scarab) là hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật có từ những năm 1970. Tochka-U mang một tên lửa duy nhất và có tầm bắn 120km. Theo quân đội Nga, Ukraina có khoảng 40 bệ phóng Tochka-U khi bắt đầu cuộc xung đột với Nga.

Tên lửa Tochka-U. Ảnh: Wiki
Tên lửa Tochka-U. Ảnh: Wiki

Nhưng giờ đây, lực lượng Ukraina đã có HIMARS do Washington cung cấp cho Kiev và “chúng tôi sẽ chiến đấu với những vũ khí này” - ông Budanov cho biết.

Tính đến ngày 22.7, Kiev đã nhận được 16 bệ phóng tên lửa cơ động cao từ Washington. Loại tên lửa Mỹ cung cấp cho Ukraina có tầm bắn 85km. Tuy nhiên, hệ thống này cũng có thể được trang bị đầu đạn của hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS), giúp nó có khả năng bắn trúng mục tiêu cách xa tới 300km.

Cho đến nay, chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn chưa muốn cung cấp ATACMS cho quân đội Ukraina vì lo ngại rằng chúng có thể được sử dụng cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, làm leo thang thêm xung đột.

“Nếu chúng tôi nhận được đạn dược cho HIMARS tầm xa hơn, chúng tôi sẽ sử dụng chúng. Và người Nga biết rằng dù thế nào đi nữa, đó là dấu chấm hết cho họ với những vũ khí này” - ông Budanov nhấn mạnh.

Ông Budanov cũng bác bỏ tuyên bố của Mátxcơva rằng từ ngày 5 đến ngày 20.7, các lực lượng Nga đã cho nổ tung bốn hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp ở Ukraina. “Chúng tôi chưa mất một HIMARS nào, bất chấp những gì Nga tuyên bố” - ông Budanov nói.

Ngày 25.7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy một kho dự trữ đạn dược cho HIMARS và pháo M777 do Mỹ sản xuất ở miền Tây Ukraina.

Trong chuyến thăm Kiev vào cuối tuần, người đứng đầu Ủy ban Lực lượng vũ trang của Hạ viện Mỹ, Adam Smith, cho biết Mỹ và các đồng minh có kế hoạch cung cấp cho Ukraina thêm 25 đến 30 hệ thống tên lửa, kể cả HIMARS và hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS.

Tuy nhiên, ngay cả những nguồn cung cấp đó cũng chưa chắc đáp ứng được yêu cầu của Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Aleksey Reznikov tháng trước cho biết quân đội nước này sẽ yêu cầu 50 HIMARS để tổ chức một cuộc phòng thủ hiệu quả và ít nhất 100 hệ thống cho “một cuộc phản công hiệu quả”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga tuyên bố phá âm mưu của gián điệp Ukraina

Ngọc Vân |

Tình báo Nga tuyên bố phá vỡ âm mưu tinh vi của gián điệp Ukraina nhằm cướp máy bay quân sự Nga.

Ukraina muốn tấn công Crimea bằng tên lửa do Mỹ cung cấp

Song Minh |

Tình báo quân sự Ukraina coi Crimea là một trung tâm quân sự quan trọng đối với Nga và muốn tấn công bán đảo bằng tên lửa Mỹ.

Ukraina vận động Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa hơn

Song Minh |

Ukraina đang vận động Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho các hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga tuyên bố phá âm mưu của gián điệp Ukraina

Ngọc Vân |

Tình báo Nga tuyên bố phá vỡ âm mưu tinh vi của gián điệp Ukraina nhằm cướp máy bay quân sự Nga.

Ukraina muốn tấn công Crimea bằng tên lửa do Mỹ cung cấp

Song Minh |

Tình báo quân sự Ukraina coi Crimea là một trung tâm quân sự quan trọng đối với Nga và muốn tấn công bán đảo bằng tên lửa Mỹ.

Ukraina vận động Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa hơn

Song Minh |

Ukraina đang vận động Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho các hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao HIMARS.