Ukraina liên tục nhận vũ khí từ Mỹ

Hải Anh |

Ukraina đã nhận chuyến vũ khí thứ hai từ Mỹ trong bối cảnh căng thẳng với Nga hiện hữu.

"Con chim thứ hai ở Kiev. Hơn 80 tấn vũ khí để tăng cường khả năng quốc phòng của Ukraina từ những người bạn của chúng tôi ở Mỹ! Và đây chưa phải hồi kết" - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksii Reznikov thông báo ngày 23.1.

Chuyến hàng hỗ trợ an ninh đầu tiên từ Mỹ đã đến Ukraina ngày 21.6. Lô "viện trợ sát thương" này bao gồm thiết bị, đạn dược cho các lực lượng phòng thủ tuyến đầu của Ukraina, đại sứ quán Mỹ tại Kiev thông tin.

Những bức ảnh mà đại sứ quán Mỹ chia sẻ cho thấy một chiếc máy bay của National Air Cargo đang dỡ các container lớn màu xanh. Tuy nhiên, đại sứ quán Mỹ không cung cấp chi tiết về lô hàng.

Lô vũ khí mới nhất từ Mỹ được đưa tới Ukraina trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở biên giới Nga-Ukraina. Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo, trong trường hợp có lực lượng Nga tiến vào Ukraina, sẽ có phản ứng nhanh chóng, gay gắt và thống nhất của Mỹ và các đồng minh Châu Âu.

Hai quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ với CNN trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đang làm việc về hàng loạt phương án quân sự để Tổng thống Joe Biden xem xét trong trường hợp cần kích hoạt để tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Đông Âu như một biện pháp răn đe nếu Nga tấn công Ukraina

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ yêu cầu người thân của các nhà ngoại giao rời sứ quán ở Ukraina

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu gia đình các nhà ngoại giao rời Đại sứ quán Mỹ ở Kiev trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraina và Nga.

Quan chức Ukraina tố phương Tây "làm to chuyện" nguy cơ Nga xâm lược

Khánh Minh |

Quan chức thân cận với Tổng thống Ukraina cho biết truyền thông phương Tây đang thổi phồng nguy cơ Nga xâm lược Ukraina.

Nga tiết lộ cách phản ứng nếu NATO triển khai tới Ukraina

Ngọc Vân |

Nga không loại trừ việc thực hiện "hành động đáp trả" đối với việc triển khai của NATO tới Ukraina nếu các cuộc đàm phán an ninh thất bại.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mỹ yêu cầu người thân của các nhà ngoại giao rời sứ quán ở Ukraina

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu gia đình các nhà ngoại giao rời Đại sứ quán Mỹ ở Kiev trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraina và Nga.

Quan chức Ukraina tố phương Tây "làm to chuyện" nguy cơ Nga xâm lược

Khánh Minh |

Quan chức thân cận với Tổng thống Ukraina cho biết truyền thông phương Tây đang thổi phồng nguy cơ Nga xâm lược Ukraina.

Nga tiết lộ cách phản ứng nếu NATO triển khai tới Ukraina

Ngọc Vân |

Nga không loại trừ việc thực hiện "hành động đáp trả" đối với việc triển khai của NATO tới Ukraina nếu các cuộc đàm phán an ninh thất bại.