Ukraina không bao giờ chấp nhận quyết định về Nord Stream của Canada

Ngọc Vân |

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraina sẽ không bao giờ chấp nhận quyết định của Canada giao lại tuabin Nord Stream cho Đức.

Trang Ukinform dẫn lời Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố như trên trong bài phát biểu qua video hôm 17.7.

“Hôm nay, tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Tất nhiên, chúng tôi đã thảo luận về sự hợp tác và tôi cảm ơn ông ấy, tôi cảm ơn sự hỗ trợ của Canada” - Tổng thống Zelensky nói.

Đồng thời, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: "Ukraina sẽ không bao giờ chấp nhận quyết định của Canada liên quan đến tuabin đường ống dẫn khí Nord Stream giao cho Đức, vi phạm chính sách trừng phạt. Đây không chỉ là về tuabin mà là về việc tuân thủ các biện pháp trừng phạt Nga. Nếu đã có một nước vi phạm thì sẽ có những nước khác. Nga đang cố tình làm điều này, tống tiền những người khác bằng khí đốt và kích động các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt" - Tổng thống Zelensky nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraina, có đủ các tuyến đường để vận chuyển khí đốt của Nga tới Châu Âu và mỗi quốc gia cần duy trì các nguyên tắc.

Trước đó, Canada đã quyết định trả lại cho Đức một tuabin khí do Siemens Energy chế tạo tại Canada, được sử dụng trong hệ thống đường ống dẫn khí Nord Stream.

Quyết định này được đưa ra bất chấp sự phản đối của chính phủ Ukraina, cũng như cộng đồng người gốc Ukraina ở Canada, viện dẫn lý do việc trả lại tuabin sẽ làm suy yếu chính sách trừng phạt.

Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Canada Jonathan Wilkinson hôm 16.7 cho biết giấy phép xuất khẩu tạm thời đã được cấp sau các cuộc thảo luận kéo dài với các đồng minh Châu Âu và Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đức "khó chống chọi" mùa đông nếu Nga cắt khí đốt qua Nord Stream

Khánh Minh |

Chủ tịch cơ quan quản lý năng lượng Đức cảnh báo Đức khó chống chọi với mùa đông nếu không có khí đốt Nga qua Nord Stream.

Lo Nga cắt khí đốt qua Nord Stream, Đức “run” khi mùa đông sắp tới

Song Minh |

Bất chấp thời tiết nắng nóng hiện tại, khá nhiều người Đức đã lo lắng về mùa đông sắp tới khi Nga có thể cắt giảm hơn nữa khí đốt qua đường ống Nord Stream.

Gazprom Nga bày tỏ mong muốn với Đức về Nord Stream

Khánh Minh |

Tập đoàn năng lượng Gazprom Nga mong muốn công ty Siemens Đức tiếp tục bảo dưỡng tuabin khí của đường ống dẫn khí Nord Stream.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đức "khó chống chọi" mùa đông nếu Nga cắt khí đốt qua Nord Stream

Khánh Minh |

Chủ tịch cơ quan quản lý năng lượng Đức cảnh báo Đức khó chống chọi với mùa đông nếu không có khí đốt Nga qua Nord Stream.

Lo Nga cắt khí đốt qua Nord Stream, Đức “run” khi mùa đông sắp tới

Song Minh |

Bất chấp thời tiết nắng nóng hiện tại, khá nhiều người Đức đã lo lắng về mùa đông sắp tới khi Nga có thể cắt giảm hơn nữa khí đốt qua đường ống Nord Stream.

Gazprom Nga bày tỏ mong muốn với Đức về Nord Stream

Khánh Minh |

Tập đoàn năng lượng Gazprom Nga mong muốn công ty Siemens Đức tiếp tục bảo dưỡng tuabin khí của đường ống dẫn khí Nord Stream.