Văn phòng của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ra thông cáo ngày 2.1 cho biết, ông Zelensky đã thảo luận chi tiết về cuộc họp cấp cao này với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc điện đàm đầu tiên của năm 2023.
"Các bên đã thảo luận về kết quả dự kiến của hội nghị thượng đỉnh Ukraina - EU tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 3.2 tại Kiev và đồng ý tăng cường công tác chuẩn bị" - thông cáo nêu rõ.
Theo AFP, trong cuộc điện đàm, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc cung cấp vũ khí và chương trình hỗ trợ tài chính mới trị giá 18 tỉ euro (19 tỉ USD) cho Ukraina. Tổng thống Zelensky thúc đẩy đợt hỗ trợ đầu tiên được gửi trong tháng 1 này.
![Ảnh: AFP](https://media-cdn-v2.laodong.vn/Storage/NewsPortal/2023/1/3/1133988/Ukraina-EU.jpg)
Chủ đề của hội nghị thượng đỉnh ngoài bàn về hỗ trợ hơn nữa cho Ukraina cũng dự kiến đánh giá tiến trình về tư cách thành viên EU của Ukraina. Vào tháng 6.2022, Ukraina được công nhận là ứng viên gia nhập Liên minh Châu Âu.
Vào tháng 9 cùng năm, Thủ tướng Denys Shmyhal nói rằng, Ukraina có tham vọng trở thành thành viên chính thức của EU trong vòng 2 năm.
Để đạt được mục tiêu đó, Ukraina cần đáp ứng các điều kiện của Ủy ban Châu Âu về các vấn đề liên quan đến tư pháp, luật pháp và nỗ lực chống tham nhũng, sau đó chuyển sang tiến hành quá trình đàm phán về tư cách thành viên EU.
Ngày 27.12.2022, Olha Stefanishyna - Phó Thủ tướng phụ trách Hội nhập Châu Âu và Châu Âu - Đại Tây Dương, báo cáo rằng Ukraina đã làm "mọi thứ có thể" để thực hiện các khuyến nghị do EU đưa ra.