Ukraina đột kích Donetsk bắt nghi can bị truy nã vụ bắn rơi MH17

N.V |

Đặc vụ Ukraina vừa tiết lộ đã đột kích vào khu vực do phe ly khai kiểm soát ở Donetsk, bắt cóc một nghi can bị truy nã trong vụ bắn rơi máy bay MH17 và đưa về khu vực do Kiev kiểm soát.

Nhân vật bị bắt là nghi phạm đang bị nhóm điều tra quốc tế truy nã vì dính líu vào vụ bắn rơi chiếc máy bay chở khách Boeing MH17 của Malaysia Airlines hồi tháng 7.2014 trên bầu trời miền Đông Ukraina.

Theo đó, ông Vladimir Tsemakh (58 tuổi), một cựu chỉ huy lực lượng phòng không phe ly khai ở Snizhne, miền Đông Ukraina, gần nơi MH17 bị bắn hạ, đã bị các lượng lượng an ninh Ukraina bắt hôm 27.6.

Ông Tsemakh sau đó được đưa khỏi khu vực do quân ly khai kiểm soát và chuyển về nhà giam ở Kiev vào ngày 5.7.

Có ít chi tiết lộ ra ngoài về chiến dịch của đặc nhiệm Ukraina bắt giữ ông Tsemakh. Nhưng đáng chú ý là sự việc diễn ra giữa vùng đất ly khai. Theo báo chí địa phương, để đưa đối tượng ra khỏi đó, lực lượng bắt cóc dường như đã phải đánh thuốc mê người bị bắt, đóng giả làm người tàn tật ngồi trên xe lăn.

Truyền thông Ukraina cho hay ông Tsemakh có thể là “nhân chứng có giá trị” trong cuộc điều tra quốc tế về thảm kịch MH17, song chính quyền Ukraina từ chối bình luận.

Việc bắt giữ và đem ra xét xử ông Tsemakh có thể sẽ dẫn đến những phát hiện mới về vụ máy bay Boeing MH17 bị tên trúng lên lửa làm 298 người thiệt mạng hôm 17.7.2014. Cuộc điều tra bị vụn vặt bởi những nghi phạm chính hoặc đang trú tại Nga, hoặc bị mất tích.

Bản thân ông Tsemakh đã chính thức bị các nhà điều tra quốc tế truy nã. Mùa hè 2014, ông ta là chỉ huy một đơn vị phòng không địa phương. Mức độ tiến triển điều tra thảm họa giờ phụ thuộc vào số phận của ông ta được định đoạt thế nào.

Theo một cáo trạng của tòa án được truyền thông đăng tải, ông Tsemakh bị tình nghi đứng đầu nhóm bắn rơi MH17 và có thể đối mặt án tù 15 năm nếu bị kết tội.

N.V
TIN LIÊN QUAN

Hàng không toàn cầu "né" eo biển Hormuz vì sợ tái hiện thảm kịch MH17

Thanh Hà |

Các hãng hàng không lớn từ khắp thế giới đã bắt đầu định tuyến lại các chuyến bay từ ngày 21.6 để tránh khu vực quanh eo biển Hormuz sau khi Iran bắn hạ một máy bay do thám của Mỹ tại đây bởi Mỹ cảnh báo các máy bay thương mại có thể bị tấn công nhầm.

Thủ tướng Malaysia: Nga là vật tế thần trong vụ bắn hạ máy bay MH17

Khánh Minh |

Thủ tướng Malaysia cho rằng Nga đang trở thành vật tế thần trong vụ bắn hạ máy bay MH17 và đặt câu hỏi về tính khách quan của cuộc điều tra thảm kịch MH17.

Nghi phạm người Nga phản ứng sau khi bị buộc tội bắn rơi MH17

Hải Anh |

Nhóm điều tra quốc tế thảm kịch MH17 của Malaysia Airlines ở phía đông Ukraina đã buộc tội giết người trong vụ bắn rơi máy bay đối với 3 công dân Nga và một người Ukraina. Ngay sau đó, công dân Nga Igor Girkin phủ nhận trách nhiệm và nói không liên quan tới vụ bắn hạ MH17.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng không toàn cầu "né" eo biển Hormuz vì sợ tái hiện thảm kịch MH17

Thanh Hà |

Các hãng hàng không lớn từ khắp thế giới đã bắt đầu định tuyến lại các chuyến bay từ ngày 21.6 để tránh khu vực quanh eo biển Hormuz sau khi Iran bắn hạ một máy bay do thám của Mỹ tại đây bởi Mỹ cảnh báo các máy bay thương mại có thể bị tấn công nhầm.

Thủ tướng Malaysia: Nga là vật tế thần trong vụ bắn hạ máy bay MH17

Khánh Minh |

Thủ tướng Malaysia cho rằng Nga đang trở thành vật tế thần trong vụ bắn hạ máy bay MH17 và đặt câu hỏi về tính khách quan của cuộc điều tra thảm kịch MH17.

Nghi phạm người Nga phản ứng sau khi bị buộc tội bắn rơi MH17

Hải Anh |

Nhóm điều tra quốc tế thảm kịch MH17 của Malaysia Airlines ở phía đông Ukraina đã buộc tội giết người trong vụ bắn rơi máy bay đối với 3 công dân Nga và một người Ukraina. Ngay sau đó, công dân Nga Igor Girkin phủ nhận trách nhiệm và nói không liên quan tới vụ bắn hạ MH17.