Ukraina đòi Nga bồi thường vì xây cầu ở Crưm

G.M |

Nga có nghĩa vụ đền bù cho Ukraina do việc đóng cửa tạm thời hoạt động vận tải hàng hải trong giai đoạn thi công cây cầu qua eo biển Kerch nối Crưm với Nga cũng như các hạn chế khác, Kiev hôm 1.7 khẳng định.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải Nga tuyên bố sẽ hạn chế vận tải hàng hải qua eo biển Kerch trong 23 ngày vào tháng 8 và tháng 9 tới. Các biện pháp được thực hiện để hỗ trợ việc lắp đặt các nhịp cầu, hoàn thiện các kết cấu cầu bắc qua Kerch. Sau khi hoàn thành một phần, các tàu buôn sẽ không thể qua được vòm cầu.

Phía Ukraina cho rằng những hoạt động xây cầu của Nga trên biển Azov cũng như những hạn chế được đưa ra gây thiệt hại cho kinh tế nước này, do đó, Nga phải có nghĩa vụ đền bù những thiệt hại đó - Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng Ukraina Yury Lavrenyuk cho hay.

"Chúng tôi ước tính, chỉ riêng tổn thất trong 23 ngày này sẽ lên tới nửa tỉ grivna (19 triệu USD - PV) - đó là số tiền mà các cảng nhà nước của chúng tôi bị thất thu. Điều gì sẽ xảy ra khi họ xây xong cầu và những hạn chế này sẽ là thường xuyên?" - ông Lavrenyuk nêu lên câu hỏi trong cuộc phỏng vấn với tờ Deutsche Welle của Đức.

"Về vấn đề này, Ukraina có quyền yêu cầu phía Nga bồi thường cho các hoạt động gây tổn hại như vậy", Bộ Ngoại giao Ukraina tuyên bố trên Deutsche Welle.

G.M
TIN LIÊN QUAN

Ukraina bắt giam hai lính biên phòng Nga “đi lạc”

Hà Liên |

Hai lính biên phòng Nga đã bị bắt giữ tại Ukraina sau khi đi vượt biên giới gần khu vực bán đảo Crưm.

Ukraina phản đối chuyến thăm Crưm của Tổng thống Vladimir Putin

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm bán đảo Crưm vào ngày 24.6.

Cuộc chiến Donbass kết thúc khi Ukraina chiếm được Mátxcơva

K.M |

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng (NSDC) của Ukraina Alexandr Turchinov nói đùa rằng chiến sự ở Donbass sẽ kết thúc khi quân đội Ukraina "chiếm được Mátxcơva".

Hàng triệu người bỏ Ukraina chuyển sang Nga

V.A |

Hơn một triệu công dân Ukraina đã chuyển sang Nga từ năm 2014 đến nay - Phó Chủ tịch thứ nhất một uỷ ban của Duma Quốc gia Nga cho biết hôm 23.5.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Ukraina bắt giam hai lính biên phòng Nga “đi lạc”

Hà Liên |

Hai lính biên phòng Nga đã bị bắt giữ tại Ukraina sau khi đi vượt biên giới gần khu vực bán đảo Crưm.

Ukraina phản đối chuyến thăm Crưm của Tổng thống Vladimir Putin

Hà Liên |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm bán đảo Crưm vào ngày 24.6.

Cuộc chiến Donbass kết thúc khi Ukraina chiếm được Mátxcơva

K.M |

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng (NSDC) của Ukraina Alexandr Turchinov nói đùa rằng chiến sự ở Donbass sẽ kết thúc khi quân đội Ukraina "chiếm được Mátxcơva".

Hàng triệu người bỏ Ukraina chuyển sang Nga

V.A |

Hơn một triệu công dân Ukraina đã chuyển sang Nga từ năm 2014 đến nay - Phó Chủ tịch thứ nhất một uỷ ban của Duma Quốc gia Nga cho biết hôm 23.5.