Ukraina đề nghị phương Tây cung cấp vũ khí gấp 10 lần

Ngọc Vân |

Ukraina cho biết vũ khí phương Tây cung cấp là chưa đủ, cần tăng gấp 10 lần.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraina Andrey Melnik nói Kiev cần gấp 10 lần vũ khí từ các nước phương Tây.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Ukraina Andrey Melnik, các quốc gia phương Tây nên phân bổ 1% GDP để cung cấp vũ khí cho Ukraina trong bối cảnh nước này đang xung đột với Nga.

“Chúng tôi rất biết ơn các đồng minh vì sự giúp đỡ quân sự của họ. Nhưng vẫn chưa đủ” - ông Melnik viết trên Twitter hôm 22.4.

Mỹ đã cung cấp thêm số vũ khí trị giá 35,4 tỉ USD cho Ukraina kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2 năm ngoái, trong khi EU và các quốc gia thành viên bổ sung thêm 13,3 tỉ USD. Nhưng Thứ trưởng Melnik nhấn mạnh rằng “Ukraina cần gấp 10 lần để chấm dứt cuộc chiến với Nga trong năm nay”.

Ông Melnik viết: “Chúng tôi kêu gọi các đối tác vượt qua mọi lằn ranh đỏ nhân tạo và dành 1% GDP cho việc chuyển giao vũ khí".

NATO yêu cầu các quốc gia thành viên phân bổ 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, báo cáo thường niên của NATO, được công bố vào tháng 3, tiết lộ rằng chỉ có 7 trong số 30 thành viên đạt được mục tiêu đó vào năm 2022.

Ukraina đã nhận được cam kết cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực từ Mỹ, Anh, Đức cùng một số quốc gia khác vào đầu năm nay, và đang thúc ép các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp cả máy bay chiến đấu.

Trong một tweet khác, ông Melnik chế giễu Ngoại trưởng Đức Boris Pistorius vì cho rằng các máy bay chiến đấu Tornado và Eurofighter sẽ “không phù hợp” với quân đội Ukraina. Ông Melik lưu ý, Berlin ban đầu loại trừ việc cung cấp xe tăng Leopard 2, nhưng giờ đây "rất tự hào" khi gửi 18 chiếc trong số đó tới Kiev.

Thứ trưởng Melnik từng là Đại sứ Ukraina tại Đức cho đến tháng 7 năm ngoái và thường gây chú ý với những bình luận gây tranh cãi. Ông chỉ trích Thủ tướng Đức Olaf Scholz vì không muốn đến thăm Kiev, nhưng sau đó đã xin lỗi. Ông cũng chỉ trích tỉ phú Elon Musk về các đề xuất hòa bình.

Ông Melik bị bãi nhiệm chức Đại sứ Ukraina tại Đức vào tháng 7.2022. Ông trở thành Thứ trưởng Ngoại giao Ukraina vào tháng 11 năm ngoái.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Con trai phát ngôn viên Điện Kremlin giành chiến công kì tích ở Ukraina

Song Minh |

Con trai người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ về chiến công kì tích ở Ukraina khi đầu quân cho Wagner.

Vũ khí phương Tây viện trợ Ukraina: 1 dòng xe tăng nhưng 8 loại đạn

Thanh Hà |

Xe tăng Đức sản xuất được 8 quốc gia tài trợ cho Ukraina sử dụng những loại đạn khác nhau khiến Kiev không thể mua đạn dược số lượng lớn.

Máy bay chiến đấu Nga vô tình thả bom ở thành phố biên giới gần Ukraina

Song Minh |

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, một máy bay chiến đấu Nga vô tình thả bom xuống Belgorod vào khoảng 22h15 ngày 20.4, thành phố sát biên giới Ukraina, khiến 2 người bị thương.

Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Nguyễn Võ Quỳnh Trang rút đơn kháng cáo

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 24.4, liên quan tới vụ án bé 8 tuổi bị "dì ghẻ" và cha đánh đập đến tử vong, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) đã rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của mình về tội Giết người; Hành hạ người khác.

Không khí lạnh sắp gây mưa lớn, giảm nhiệt nhanh ở miền Bắc

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ chiều tối nay 24.4. do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Từ ngày mai 25.4 nhiệt độ giảm nhanh, thấp nhất khoảng 20 - 23 độ C ở Đông Bắc Bộ.

Bình Định tăng hàng chục chuyến bay phục vụ du khách dịp lễ 30.4 và 1.5

Hoài Luân |

Để phục vụ nhu cầu của du khách đến Bình Định trong kì nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, các hãng hàng không tăng thêm khoảng 10 chuyến mỗi ngày.

Bộ Công an cảnh báo 5 thủ đoạn lừa đảo liên quan đến du lịch dịp nghỉ lễ

Việt Dũng |

Bộ Công an cảnh báo, lợi dụng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, vào dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 và kỳ nghỉ hè sắp tới, tội phạm lừa đảo gia tăng hoạt động.

Phát hiện biến thể mới của Omicron, người dân nghỉ lễ 30.4 cần chú ý gì?

Thùy Linh |

Việc phát hiện đồng loạt nhiều biến thể phụ mới của Omicron đang thịnh hành trên thế giới có thể giải thích hiện tượng gia tăng đột ngột số ca mắc mới COVID-19 trong mấy ngày qua tại thành phố và ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Con trai phát ngôn viên Điện Kremlin giành chiến công kì tích ở Ukraina

Song Minh |

Con trai người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ về chiến công kì tích ở Ukraina khi đầu quân cho Wagner.

Vũ khí phương Tây viện trợ Ukraina: 1 dòng xe tăng nhưng 8 loại đạn

Thanh Hà |

Xe tăng Đức sản xuất được 8 quốc gia tài trợ cho Ukraina sử dụng những loại đạn khác nhau khiến Kiev không thể mua đạn dược số lượng lớn.

Máy bay chiến đấu Nga vô tình thả bom ở thành phố biên giới gần Ukraina

Song Minh |

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, một máy bay chiến đấu Nga vô tình thả bom xuống Belgorod vào khoảng 22h15 ngày 20.4, thành phố sát biên giới Ukraina, khiến 2 người bị thương.