Ukraina cáo buộc Nga tấn công lưới điện để trả đũa

Ngọc Vân |

Ukraina cáo buộc các lực lượng Nga tấn công cơ sở hạ tầng dân sự để đáp trả cuộc tấn công nhanh vào cuối tuần của Kiev khiến Nga phải rút quân khỏi Kharkiv.

Các quan chức Ukraina cho biết, các mục tiêu của các cuộc tấn công trả đũa bao gồm các nhà máy nước và một nhà máy nhiệt điện ở Kharkiv, dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng.

"Mục tiêu không phải là cơ sở quân sự mà mục tiêu là tước đi ánh sáng và nguồn điện sưởi ấm của người dân" - Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky viết trên Twitter tối 11.9.

Đại sứ Mỹ tại Ukraina Bridget Brink cũng chỉ trích các cuộc tấn công. "Phản ứng rõ ràng của Nga đối với việc Ukraina giải phóng các thành phố và làng mạc ở phía đông: Triển khai tên lửa để cố gắng phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng" - Đại sứ Brink viết trên Twitter.

Tổng thống Zelensky cho biết, các khu vực mất điện hoàn toàn là Kharkiv và Donetsk. Các khu vực mất điện một phần là Sumy, Dnepropetrovsk, Poltava, Zaporizhzhia và Odessa.

Các lực lượng Nga luôn phủ nhận cố tình nhắm vào dân thường. Tuy nhiên, cho đến nay, Mátxcơva vẫn giữ im lặng về vấn đề này, không xác nhận cũng không phủ nhận sự liên quan. Theo RT, vụ việc xảy ra sau khi có thông tin nhiều tên lửa hành trình từ các tàu của Nga ở Biển Đen và Biển Caspi được phóng đi.

Các hình ảnh trên mạng cho thấy, hậu quả của các cuộc tấn công, các nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt ngọn lửa tại nơi có vẻ là nhà máy điện.

Dập lửa tại nhà máy nhiệt điện. Ảnh: Telegram
Dập lửa tại nhà máy điện. Ảnh: Telegram

Một video khác - được cho là quay ở Poltava - cho thấy, một chiếc xe đẩy bốc cháy, dường như do sự cố điện lưới.

Sự cố mất điện ảnh hưởng đến hoạt động của các tuyến đường sắt Ukraina, vốn đã chậm trễ trên khắp đất nước. Sự cố cũng khiến hệ thống tàu điện ngầm ở phía đông thành phố Kharkiv phải tạm dừng.

Cho đến nay, các dịch vụ khẩn cấp mới chỉ khôi phục được nguồn điện ở các vùng Poltava, Sumy và Dnepropetrovsk, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Ukraina.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Chechnya không hài lòng việc Nga rút quân khỏi Kharkiv, Ukraina

Song Minh |

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga bày tỏ sự không hài lòng trước việc quân đội Nga nhanh chóng rút quân khỏi các khu vực thuộc tỉnh Kharkiv của Ukraina vào cuối tuần qua.

Nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina dừng hoạt động hoàn toàn

Song Minh |

Lò phản ứng cuối cùng tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất Ukraina bị ngắt khỏi lưới điện vào ngày 11.9.

Nga giải thích việc rút quân một phần, Ukraina tuyên bố giải phóng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rút quân khỏi nhiều địa điểm trên khắp tỉnh Kharkiv, trong khi Tổng thống Zelensky ca ngợi việc "giải phóng" Ukraina.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lãnh đạo Chechnya không hài lòng việc Nga rút quân khỏi Kharkiv, Ukraina

Song Minh |

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga bày tỏ sự không hài lòng trước việc quân đội Nga nhanh chóng rút quân khỏi các khu vực thuộc tỉnh Kharkiv của Ukraina vào cuối tuần qua.

Nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina dừng hoạt động hoàn toàn

Song Minh |

Lò phản ứng cuối cùng tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất Ukraina bị ngắt khỏi lưới điện vào ngày 11.9.

Nga giải thích việc rút quân một phần, Ukraina tuyên bố giải phóng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rút quân khỏi nhiều địa điểm trên khắp tỉnh Kharkiv, trong khi Tổng thống Zelensky ca ngợi việc "giải phóng" Ukraina.