Ukraina bổ nhiệm thần tốc nữ thứ trưởng 25 tuổi phụ trách Châu Âu

Song Minh |

Việc Ukraina bổ nhiệm nữ thứ trưởng 25 tuổi phụ trách hội nhập Châu Âu gây xôn xao dư luận.

Anna Sergeeva, 25 tuổi, có bằng thạc sĩ báo chí 3 năm trước, đã được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Chính sách và Xã hội, phụ trách vấn đề hội nhập Châu Âu của Ukraina.

RT đưa tin, Anna Sergeeva được bổ nhiệm vào ngày 10.6 dù hầu như không có kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ trách. Trước đây cô điều hành một công ty tư vấn quản lý. Sự việc này gây xôn xao dư luận ở Ukraina.

Tân thứ trưởng dường như có rất kinh nghiệm liên quan đến hành chính nhà nước trước khi được Thủ tướng Ukraina Denis Shmygal bổ nhiệm.

Theo hồ sơ của tân thứ trưởng được bộ công bố, Sergeeva tốt nghiệp Đại học Taras Shevchenko ở Kiev, chuyên ngành báo chí. Cô cũng nhận được bằng thạc sĩ báo chí tại cùng trường đại học này 1 năm sau đó. Năm 2021, cô lấy bằng cử nhân, lần này là luật, và hiện đang theo học sau đại học về báo chí.

Từ năm 2019 đến năm 2022, Sergeeva điều hành một công ty tư vấn quản lý có tên Service Auditor. Theo các phương tiện truyền thông Ukraina, công ty cung cấp dịch vụ cho các tiệm cắt tóc và thẩm mỹ viện, vẫn liệt kê Sergeeva là chủ sở hữu và “người thụ hưởng cuối cùng”.

Theo trang Facebook cá nhân, Sergeeva cũng đã làm việc cho kênh truyền hình 1+1 của Ukraina, cũng như cho đài BBC trước khi được bổ nhiệm vào vị trí thứ trưởng. Sergeeva cũng được cho là một blogger thành công với hơn 92.000 người theo dõi trên Instagram. Tuy nhiên, tài khoản của Sergeeva trên nền tảng này gần đây đã được đặt ở chế độ riêng tư.

Bộ Chính sách Xã hội Ukraina nói thêm rằng, Sergeeva đã “tích cực tham gia vào các hoạt động công cộng” trong bốn năm qua, giúp đỡ trẻ em khuyết tật về thể chất và tinh thần, hỗ trợ người già neo đơn và trẻ mồ côi. Cô cũng đã làm việc với tư cách là cố vấn tình nguyện cho Bộ trưởng Chính sách và Xã hội Ukraina.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina tính phản công Nga dữ dội ở miền nam

Song Minh |

Ukraina kêu gọi công dân rời miền nam để nước này thực hiện kế hoạch phản công lớn lực lượng Nga.

Tổng thống Zelensky bãi nhiệm Đại sứ Ukraina tại Đức và nhiều nước

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 9.7 bãi nhiệm Đại sứ Ukraina tại Đức và một loạt nước khác.

Ukraina tìm cách chặn thiết bị đường ống Nord Stream trả lại Nga

Song Minh |

Ukraina thúc giục Canada không trả lại cho Nga thiết bị đường ống Nord Stream 1 - đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Ukraina tính phản công Nga dữ dội ở miền nam

Song Minh |

Ukraina kêu gọi công dân rời miền nam để nước này thực hiện kế hoạch phản công lớn lực lượng Nga.

Tổng thống Zelensky bãi nhiệm Đại sứ Ukraina tại Đức và nhiều nước

Ngọc Vân |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 9.7 bãi nhiệm Đại sứ Ukraina tại Đức và một loạt nước khác.

Ukraina tìm cách chặn thiết bị đường ống Nord Stream trả lại Nga

Song Minh |

Ukraina thúc giục Canada không trả lại cho Nga thiết bị đường ống Nord Stream 1 - đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.