Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã đề xuất với các nhà lập pháp ở Kiev về việc ban bố tình trạng chiến tranh. Sau phiên họp kéo dài 5 giờ, Quốc hội Ukraina đã phê chuẩn đề xuất của tổng thống, chấp thuận ban bố thiết quân luật trong vòng 30 ngày ở 10 trên tổng số 27 vùng của Ukraina.
Những vùng Ukraina ban bố thiết quân luật có biên giới với Nga, Belarus và vùng lãnh thổ ly khai thân Nga Trans-Dniester của Moldova.
Thủ đô Kiev không trong khu vực ban bố thiết quân luật.
AP cho hay, ngay cả khi cuộc xung đột miền đông Ukraina nổ ra khiến khoảng 10.000 người thiệt mạng, Kiev cũng ban bố thiết quân luật.
Tổng thống Poroshenko cho biết, động thái này là cần thiết vì có thông tin tình báo về "một mối đe dọa rất nghiêm trọng của một hoạt động trên thực địa chống lại Ukraina". Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraina không nêu chi tiết.
"Tình trạng chiến tranh không có nghĩa là tuyên chiến. Việc này được ban bố nhằm mục đích duy nhất là thúc đẩy phòng vệ của Ukraina trong bối cảnh sự gây hấn gia tăng từ phía Nga" - ông nói.
Các biện pháp đã được thông qua bao gồm huy động một phần và tăng cường phòng thủ trên không. Ngoài ra, biện pháp này cũng bao gồm tăng cường các biện pháp chống khủng bố và an ninh thông tin trong đó có thể giới hạn một số quyền và tự do nhất định. Tuy nhiên, ông Poroshenko cam kết tôn trọng các quyền của công dân Ukraina.
Cũng trong ngày 26.11, trước khi tình trạng chiến tranh được quốc hội phê chuẩn, Bộ Quốc phòng Ukraina cho biết, quân đội đã được đặt trong tình trạng báo động tác chiến toàn quân khắp đất nước.
Trước đó, các tàu tuần duyên Nga bắn vào các tàu hải quân Ukraina gần eo biển Kerch, nơi nối giữa Biển Đen và Biển Azov trong ngày 25.11 với cáo buộc xâm phạm vùng lãnh hải. Theo AP, vụ việc khiến 6 thủy thủ Ukraina bị thương. Phía Nga cũng tịch thu 3 tàu và bắt giữ thủy thủ đoàn. Đây là cuộc đụng độ quân sự đầu tiên giữa hai nước láng giềng kể từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014.