Úc: 12 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng

Bảo Trân (TH) |

Bộ trưởng Y tế Úc báo cáo rằng không có bệnh nhân COVID-19 nào đang phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt và cả nước không ghi nhận trường hợp tử vong nào trong suốt 24 giờ qua.

Các quan chức y tế báo cáo 84 trường hợp lây nhiễm COVID-19 ở Úc. Trong đó có 6 trường hợp là người nước ngoài. Theo Bộ Y tế nước này, có 20 người phải nhập viện vì virus nhưng ông Grey Hunt, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết không có bệnh nhân nào phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nước này đã không ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào liên quan đến COVID-19 trong 24 giờ qua.

Đó là minh chứng cho nỗ lực của các chuyên gia y tế, nhóm y tế cộng đồng và toàn thể người dân Úc ở khắp mọi nơi trên đất nước khi tất cả đều tuân thủ mọi yêu cầu về giữ khoảng cách, không chỉ để bảo vệ mình mà còn là bảo vệ toàn xã hội.

Kể từ khi trường hợp COVID-19 đầu tiên được ghi nhận ở Úc cách đây khoảng 1 năm, cả nước đã chứng kiến ​​tổng số 28.800 ca lây nhiễm và 909 trường hợp tử vong.

Trong 24 giờ qua, trên thế giới đã có khoảng 630.000 ca mắc mới và 17.422 người chết do COVID-19. Tổng số trên toàn thế giới đến nay đã lên đến hơn 101,56 triệu ca và hơn 2,19 triệu ca tử vong.

Chỉ trong vòng 2 tuần qua, các quan chức báo cáo có 9 triệu ca mới được xác nhận và hơn 200.000 ca tử vong.

“Tất cả những điều đó cho thấy những thách thức to lớn mà chúng tôi đã phải trải qua ở Úc và mặc dù khó khăn như thế nhưng chúng tôi cố gắng để động viên tinh thần lẫn nhau, trở thành động lực cho cả thế giới có thể mạnh mẽ hơn”, Grey Hunt nói, “Có mất mát, có đau lòng, có khó khăn và chúng tôi ghi nhận tất cả những điều đó”.

Bộ trưởng Y tế nước này cũng cho biết, trong khi nhiều quốc gia đã bắt đầu triển khai tiêm chủng cho người dân, Úc dự kiến ​​sẽ bắt đầu tiêm chủng vào cuối tháng tới và đã đạt được thỏa thuận với 5 nhà sản xuất vaccine: Pfizer, AstraZeneca, Novavax, Đại học Queensland và Cơ sở COVAX - một cơ sở quốc tế.

Ông cũng hy vọng một nguồn cung cấp vaccine “dồi dào” sẽ được hoàn thành trước cuối tháng 10.2021.

Bảo Trân (TH)
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất hôm nay: Dữ liệu COVID-19 từng bị che giấu được công bố

Dung Hà |

Nhà Trắng công bố dữ liệu COVID-19 từng bị che giấu; Đổ xô đặt mua sách của nhà thơ trẻ sau lễ nhậm chức Tổng thống Biden... là những tin tức thế giới đáng chú ý nhất trong bản tin Nóng nhất hôm nay.

Công ty Poyun yêu cầu công nhân tự cách ly COVID-19, không cung cấp thức ăn

Thùy Linh |

Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (thuộc KCN Cộng Hòa- Chí Linh- Hải Dương) hiện yêu cầu toàn bộ công nhân tự cách ly và không cung cấp thức ăn cho công nhân, dẫn đến nguy cơ lớn công nhân sẽ trèo rào trốn ra ngoài và có nguy cơ tiếp tục lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng.

Các địa điểm ở Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang liên quan người nhiễm COVID-19

Thùy Linh |

Tối 29.1, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 29 về những địa điểm, thời gian có liên quan đến các bệnh nhân mắc COVID-19 vừa được công bố.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Nóng nhất hôm nay: Dữ liệu COVID-19 từng bị che giấu được công bố

Dung Hà |

Nhà Trắng công bố dữ liệu COVID-19 từng bị che giấu; Đổ xô đặt mua sách của nhà thơ trẻ sau lễ nhậm chức Tổng thống Biden... là những tin tức thế giới đáng chú ý nhất trong bản tin Nóng nhất hôm nay.

Công ty Poyun yêu cầu công nhân tự cách ly COVID-19, không cung cấp thức ăn

Thùy Linh |

Công ty TNHH Điện tử Poyun Việt Nam (thuộc KCN Cộng Hòa- Chí Linh- Hải Dương) hiện yêu cầu toàn bộ công nhân tự cách ly và không cung cấp thức ăn cho công nhân, dẫn đến nguy cơ lớn công nhân sẽ trèo rào trốn ra ngoài và có nguy cơ tiếp tục lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng.

Các địa điểm ở Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang liên quan người nhiễm COVID-19

Thùy Linh |

Tối 29.1, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn số 29 về những địa điểm, thời gian có liên quan đến các bệnh nhân mắc COVID-19 vừa được công bố.