UAE xác nhận trường hợp nhiễm virus Corona đầu tiên

Phương Linh |

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tuyên bố hôm 29.1 về trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh viêm phổi lạ do virus Corona là thành viên trong 1 gia đình tới từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Tờ CNA dẫn nguồn hãng thông tấn quốc gia WAM đưa tin Bộ Y tế và Dự phòng UAE công bố trường hợp đầu tiên nhiễm virus Corona trong 1 gia đình tới từ Vũ Hán, Trung Quốc, tuy nhiên chưa rõ có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh.

“Sức khoẻ của những người nhiễm bệnh đang trong tình trạng ổn định và được giám sát y tế”, tin từ Bộ Y tế và dự phòng UAE cho hay.

Các sân bay vùng Vịnh, trong đó có Dubai là những trung tâm hàng không lớn nhất thế giới, cho biết sẽ áp dụng sàng lọc hành khách tới từ Trung Quốc trong bối cảnh virus Corona đang lây lan nhanh chóng.

Các trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ở Bắc Mỹ và Châu Âu nhưng trường hợp xác nhận tại UAE dường như là đầu tiên ở Trung Đông.

Chính quyền Dubai cho biết 989.000 khách du lịch Trung Quốc đã ghé thăm tiểu vương quốc này vào năm ngoái, con số dự kiến sẽ vượt mốc 1 triệu vào năm 2020.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hàng đầu của UAE và thủ đô Abu Dhabi là 1 trong 15 nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho Bắc Kinh. Hàng trăm công ty Trung Quốc đặt trụ sở tại UAE.

Sân bay quốc tế Abu Dhabi, một trung tâm hàng không lớn ở thủ đô UAE đã bắt đầu sàng lọc khách Trung Quốc.

Bộ Y tế UAE cho biết họ đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết theo đúng tiêu chuẩn của WHO. Hệ thống y tế quốc gia cũng đang làm việc hết sức tích cực và theo dõi sát sao tình hình để đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho người dân.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Sản phụ nghi nhiễm virus Corona sinh con ở tâm dịch Vũ Hán

Thanh Hà |

Một sản phụ Trung Quốc nghi nhiễm virus Corona mới đã sinh một bé trai bằng phương pháp sinh mổ tại thành phố Vũ Hán - tâm bùng phát dịch virus Corona.

Tin mới nhất dịch virus corona: Campuchia xác nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên

Hải Anh |

Campuchia xác nhận có ca nhiễm virus corona đầu tiên ở nước này hôm 27.1.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sản phụ nghi nhiễm virus Corona sinh con ở tâm dịch Vũ Hán

Thanh Hà |

Một sản phụ Trung Quốc nghi nhiễm virus Corona mới đã sinh một bé trai bằng phương pháp sinh mổ tại thành phố Vũ Hán - tâm bùng phát dịch virus Corona.

Tin mới nhất dịch virus corona: Campuchia xác nhận ca nhiễm bệnh đầu tiên

Hải Anh |

Campuchia xác nhận có ca nhiễm virus corona đầu tiên ở nước này hôm 27.1.