UAE công bố nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab

Thanh Hà |

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã chọn 2 công dân mới vào nhóm phi hành gia, trong đó có nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab.

Sheikh Mohammed bin Rashid, Phó Tổng thống UAE kiêm Tiểu vương của Dubai thông báo ngày 10.4 rằng, Noura Al Matroushi đã được chọn vào nhóm phi hành gia của UAE. Mohammed Al Mulla, một công dân UAE khác, cũng được chọn.

"Chúng tôi thông báo hôm nay 2 phi hành gia mới của tiểu vương quốc, trong đó có nữ phi hành gia Arab đầu tiên Noura Al Matrooshi và Mohammed Al Mulla" - trang thenationalnews.com của UAE dẫn chia sẻ của ông Sheikh Mohammed.

Hai phi hành gia vừa được chọn đã vượt qua 4.305 ứng viên nộp đơn, trong đó có 1.400 ứng viên nữ. Chương trình đào tạo các phi hành gia UAE sẽ sớm bắt đầu theo chương trình đào tạo phi hành gia của NASA.

Hai phi hành gia mới sẽ trở thành đồng nghiệp của Hazza Al Mansouri, người đàn ông UAE đầu tiên bay vào vũ trụ và phi hành gia dự bị Sultan Al Neyadi.

Các cơ quan không gian vũ trụ ở nhiều quốc gia đang thúc đẩy tạo ra bình đẳng giới trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ vốn do nam giới thống trị kể từ ngày đầu vào những năm 1960.

Tính đến năm 2020, hơn 550 phi hành gia đã bay vào vũ trụ nhưng chỉ 65 người trong số đó là phụ nữ.

Phi hành gia NASA Christina Koch trên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: NASA.
Phi hành gia NASA Christina Koch trên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: NASA.

Theo thenationalnews.com, việc lựa chọn hai phi hành gia mới phản ánh sự tập trung của UAE vào cơ hội bình đẳng cho phụ nữ.

Trang tin này cho hay, 4.305 ứng viên được chọn dựa trên độ tuổi và trình độ học vấn. Từ con số này, 2.099 ứng viên vượt qua bài đánh giá IQ, tính cách và kỹ thuật. Chỉ 122 ứng viên lọt vào vòng phỏng vấn trực tuyến. Sau đó, 61 người được tham gia vào các cuộc kiểm tra y tế sơ bộ và nâng cao.

Vòng phỏng vấn và đánh giá cuối cùng còn 14 ứng viên trụ lại. Vòng phỏng vấn và đánh giá này do 2 phi hành gia UAE và 2 phi hành gia nữ của NASA thực hiện.

Chỉ 4 người trong số họ vượt qua các bài kiểm tra về thể lực, thông tin liên lạc và làm việc theo nhóm và từ đây có 2 ứng viên được chọn.

Hai phi hành gia mới Al Matroushi và Al Mulla sẽ tham gia cùng hai phi hành gia đầu tiên của UAE để đào tạo tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA ở Houston, Texas, Mỹ.

Trước đó, 2 phi hành gia đầu tiên của UAE Al Mansouri và Al Neyadi do Nga đào tạo sau khi được chọn. Hai phi hành gia này được đào tạo một năm ở Nga cho sứ mệnh không gian đầu tiên bao gồm một tuần trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Mới đây, Trung tâm Vũ trụ Mohammed bin Rashid của UAE và NASA đã ký một thỏa thuận đào tạo cho 4 phi hành gia của UAE.

Phi hành gia Al Mansouri và Al Neyadi đã hoàn thành sáu tháng đào tạo trong Chương trình Đào tạo Ứng viên Phi hành gia của NASA. Hai phi hành gia mới sẽ bắt đầu khóa đào tạo khi lớp mới bắt đầu vào cuối năm nay. Sau khi hoàn thành chương trình, tất cả 4 phi hành gia của UAE sẽ đủ điều kiện cho các sứ mệnh không gian vũ trụ do NASA dẫn đầu.

Trong lĩnh vực chinh phục không gian vũ trụ, năm 1963, nhà du hành vũ trụ người Nga Valentina Tereshkova là người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ. Bà được chọn từ hơn 400 ứng viên. Liên Xô cũng đã cử người phụ nữ thứ hai lên vũ trụ vào năm 1982 và phi hành gia Svetlana Savitskaya cũng là người phụ nữ đầu tiên đi bộ ngoài không gian.

Nữ phi hành gia người Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ là Sally Ride năm 1983. Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) có nữ chỉ huy đầu tiên vào năm 2007, khi phi hành gia NASA Peggy Whitson đảm nhiệm cương vị này. Chuyến đi bộ không gian toàn nữ đầu tiên diễn ra vào năm 2019 gồm các phi hành gia NASA Jessica Meir và Christina Koch. Ngoài ra, phi hành gia Koch cũng lập kỷ lục về chuyến bay vũ trụ dài nhất với một phụ nữ sau 328 ngày trên ISS. Năm 1992, Mae Jemison là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên bay vào vũ trụ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

NASA hé lộ mục tiêu lịch sử trong cuộc đua chinh phục mặt trăng

Thanh Hà |

NASA dự kiến đưa người da màu đầu tiên lên mặt trăng trong chương trình Artemis.

Nhóm phi hành gia Nga, NASA phóng thành công lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Thanh Hà |

Các phi hành gia Nga và NASA đã phóng thành công lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan hôm 9.4.

Nga hé lộ nguyên nhân tử vong phổ biến nhất của phi hành gia vũ trụ

Khánh Minh |

Nguyên nhân tử vong phổ biến nhất của các phi hành gia vũ trụ được giới khoa học Nga xác định trong nghiên cứu mới.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

NASA hé lộ mục tiêu lịch sử trong cuộc đua chinh phục mặt trăng

Thanh Hà |

NASA dự kiến đưa người da màu đầu tiên lên mặt trăng trong chương trình Artemis.

Nhóm phi hành gia Nga, NASA phóng thành công lên Trạm Vũ trụ Quốc tế

Thanh Hà |

Các phi hành gia Nga và NASA đã phóng thành công lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan hôm 9.4.

Nga hé lộ nguyên nhân tử vong phổ biến nhất của phi hành gia vũ trụ

Khánh Minh |

Nguyên nhân tử vong phổ biến nhất của các phi hành gia vũ trụ được giới khoa học Nga xác định trong nghiên cứu mới.