Twitter của Thủ tướng Ấn Độ bị tấn công, đăng tin giả về Bitcoin

Song Minh |

Twitter của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi "bị xâm nhập trong một lúc" vào ngày 12.12, đăng tin giả về Bitcoin.

Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ thông báo, Twitter của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi "bị xâm nhập trong một lúc" vào ngày 12.12.

Tài khoản @narendramodi của Thủ tướng Narendra Modi tweet sau nửa đêm 12.12 rằng Ấn Độ đã chính thức chấp nhận Bitcoin là đồng tiền hợp pháp, làm dấy lên nghi ngờ về một vụ tấn công mạng vì thời điểm thông báo vào nửa đêm, cùng với thực tế là New Delhi trong những tháng gần đây cho biết sẽ đưa ra luật nghiêm ngặt để điều chỉnh tiền điện tử. Cuối tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman nói rằng New Delhi không định đề xuất công nhận Bitcoin là một loại tiền tệ trong nước.

Dòng tweet hôm 12.12 (đã bị xóa) bao gồm đường liên kết đến một trang web sơ sài, đồng thời cho biết New Delhi đã mua một số Bitcoin và đang có kế hoạch phân phối chúng cho người dân Ấn Độ.

Sáng 12.12, Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ viết trên Twitter rằng tài khoản của ông Modi đã được bảo mật hoàn toàn và bất kỳ tweet nào được chia sẻ trong thời gian đó "phải được bỏ qua".

Ông Modi có hơn 73 triệu người theo dõi trên Twitter. Tài khoản của Thủ tướng Modi là một trong những tài khoản phổ biến nhất trên mạng xã hội này. Twitter và Văn phòng Thủ tướng cho biết đã thực hiện các bước cần thiết để bảo mật tài khoản ngay khi biết hoạt động xâm nhập này.

Không rõ ai đã xâm nhập tài khoản. Cũng không thể truy cập đường dẫn đến website mà hacker đăng tải.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng tham mưu trưởng Ấn Độ tử nạn: Tổn thất không thể bù đắp

Song Minh |

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ tử nạn trong vụ rơi trực thăng hôm 8.12 được nhận định là cú sốc nặng với quân đội Ấn Độ.

Nga chuyển giao S-400 cho Ấn Độ, bất chấp Mỹ phản đối

Ngọc Vân |

Ấn Độ xác nhận việc chuyển giao S-400 của Nga đang diễn ra theo kế hoạch, bất chấp sự phản ứng của Mỹ.

Tỉ phú Elon Musk lại có tweet "gây bão" về bitcoin

Khánh Minh |

Tỉ phú Elon Musk tuyên bố, từ giờ khách hàng có thể mua ôtô điện Tesla bằng bitcoin.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng tham mưu trưởng Ấn Độ tử nạn: Tổn thất không thể bù đắp

Song Minh |

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ tử nạn trong vụ rơi trực thăng hôm 8.12 được nhận định là cú sốc nặng với quân đội Ấn Độ.

Nga chuyển giao S-400 cho Ấn Độ, bất chấp Mỹ phản đối

Ngọc Vân |

Ấn Độ xác nhận việc chuyển giao S-400 của Nga đang diễn ra theo kế hoạch, bất chấp sự phản ứng của Mỹ.

Tỉ phú Elon Musk lại có tweet "gây bão" về bitcoin

Khánh Minh |

Tỉ phú Elon Musk tuyên bố, từ giờ khách hàng có thể mua ôtô điện Tesla bằng bitcoin.