Tuyết rơi dày khắp Nhật Bản gây tê liệt diện rộng

Hải Anh |

Tuyết rơi dày hầu khắp Nhật Bản đã gây ra gián đoạn trên diện rộng trong ngày 8.1, khiến khoảng 90 phương tiện bị mắc kẹt tạm thời trên đường cao tốc và gần 44.000 ngôi nhà không có điện.

Dự báo thời tiết mới nhất của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, đợt lạnh sẽ tiếp tục kéo dài trong cuối tuần, cảnh báo tuyết rơi nhiều hơn và giao thông bị gián đoạn do đường trơn trượt, Mainichi thông tin.

Các đoạn đường cao tốc Hokuriku giữa tỉnh Ishikawa và Toyama trên bờ biển Nhật Bản đã bị đóng để dọn tuyết sau khi các phương tiện bị kẹt cho đến sáng 8.1, theo Central Nippon Express Co.

Cảnh sát cho biết, một chiếc xe tải bị hỏng trên đường cao tốc khiến giao thông phía sau dừng lại ở Ishikawa, gần ranh giới 2 tỉnh.

Sự cố mất điện bắt đầu từ ngày 7.1 đang tiếp tục ảnh hưởng đến 43.808 ngôi nhà ở tỉnh Akita và Niigata tính đến trưa ngày 8.1 với hàng chục trung tâm sơ tán được thiết lập cho những người dân không thể sử dụng hệ thống sưởi.

Hoạt động của tàu tốc hành ở Shinkansen ở Tohoku đã bị đình chỉ trong vài giờ do băng tuyết làm gián đoạn hoạt động.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide phát biểu tại cuộc họp về phản ứng của chính phủ trước đợt tuyết lớn, trong đó nhấn mạnh hoạt động đang được triển khai để khôi phục điện và lực lượng phòng vệ đã được huy động để dọn tuyết.

Cơ quan thời tiết Nhật Bản cho biết có tuyết rơi dày tới 120 cm tại khu vực Hokuriku, miền trung Nhật Bản trong 24 giờ đến 6h sáng 9.1 với Tokai, Kinki và Tohoku trong số các khu vực khác cũng có tuyết rơi nhiều hơn.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhiệt độ Seoul giảm sâu kỷ lục trong 35 năm, giá rét bao trùm Hàn Quốc

Thanh Hà |

Hàn Quốc công bố nhiệt độ thấp nhất trong mùa đông năm nay vào ngày 6.1, với nhiều khu vực có nhiệt độ thấp kỷ lục, gần âm 20 độ C và tiếp tục có tuyết rơi dày.

Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp với Tokyo và 3 tỉnh lân cận

Hải Anh |

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ban bố tình trạng khẩn cấp với Tokyo và 3 tỉnh lân cận trong ngày 7.1 để ứng phó với số ca COVID-19 tăng nhanh.

Nhật Bản: Tokyo ghi nhận kỷ lục chưa từng có số ca COVID-19 mới

Thanh Hà |

Tokyo, Nhật Bản, ghi nhận kỷ lục mới với hơn 1.500 ca COVID-19 mới trong 1 ngày.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhiệt độ Seoul giảm sâu kỷ lục trong 35 năm, giá rét bao trùm Hàn Quốc

Thanh Hà |

Hàn Quốc công bố nhiệt độ thấp nhất trong mùa đông năm nay vào ngày 6.1, với nhiều khu vực có nhiệt độ thấp kỷ lục, gần âm 20 độ C và tiếp tục có tuyết rơi dày.

Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp với Tokyo và 3 tỉnh lân cận

Hải Anh |

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ban bố tình trạng khẩn cấp với Tokyo và 3 tỉnh lân cận trong ngày 7.1 để ứng phó với số ca COVID-19 tăng nhanh.

Nhật Bản: Tokyo ghi nhận kỷ lục chưa từng có số ca COVID-19 mới

Thanh Hà |

Tokyo, Nhật Bản, ghi nhận kỷ lục mới với hơn 1.500 ca COVID-19 mới trong 1 ngày.