Tuyệt chiêu quyền lực

NGẠC NGƯ |

Ở Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe đã quyết định giải tán Hạ viện và ấn định tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội mới trước thời hạn vào ngày 22.10 tới. Kể từ năm 1890 đến nay, đấy sẽ là lần tổng tuyển cử thứ 48 ở Nhật Bản và chỉ có 11 lần trong số 48 lần ấy là bầu cử Quốc hội đúng thời hạn, có nghĩa là nhiệm kỳ Quốc hội trọn vẹn đủ 4 năm.

Truyền thống chính trị

Bầu cử Quốc hội trước thời hạn đã trở thành một truyền thống chính trị quyền lực ở xứ Phù Tang. Hơn thế nữa, nó còn là một tuyệt chiêu quyền lực ở đất nước này. Mà còn trong thế giới chính trị quyền lực nói chung, chứ không phải chỉ có ở Nhật Bản.

Trên thực tế, tổng tuyển cử trước thời hạn chỉ xảy ra trong hai trường hợp. Thứ nhất là khi đảng cầm quyền hoặc liên minh cầm quyền bị mất đa số trong Quốc hội. Phe cầm quyền bắt buộc phải cho tiến hành tổng tuyển cử mới để vớt vát hoặc sẽ bị liên minh đảng phái chính trị mới trong Quốc hội thay thế.

Thứ hai là khi phe cầm quyền nhận thấy rằng có được điều kiện và tiền đề thuận lợi để chơi cuộc chơi “thả con săn sắt, bắt con cá mè”, tức là hy sinh phần thời gian còn lại của nhiệm kỳ cầm quyền hiện tại nhằm đổi lấy cả nhiệm kỳ cầm quyền tiếp theo. Ông Abe ở Nhật Bản hiện đang mưu tính cuộc chơi này. Ông Abe chủ ý đánh đổi năm cầm quyền yên ổn cuối cùng của nhiệm kỳ cầm quyền hiện tại lấy bốn năm của nhiệm kỳ cầm quyền tiếp theo.

Nhân hoà

Ở Phương Đông, cổ nhân dạy rằng kẻ nào dụng được cả thiên thời, địa lợi và nhân hoà thì làm việc gì cũng thành công. Ông Abe ở Nhật Bản hiện đang có được nhân hoà khi uy tín khá cao trong dân chúng. Hồi đầu năm, tức là cách đây đâu có lâu la gì, uy tín cá nhân của ông Abe ở xứ này còn rất thấp, chỉ được có 26%. Nhưng hiện tại, mức độ tín nhiệm của ông Abe đã vượt ngưỡng 60%.

Dân Nhật đánh giá cao và tin cậy ông Abe không hẳn chỉ vì tình hình kinh tế xã hội của Nhật Bản đang trong tình trạng khá tốt đẹp, kinh tế tăng trưởng ổn định và tỉ lệ thất nghiệp thấp, mà trước hết vì cách thức ông Abe xử lý mọi khía cạnh và tác động của vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đối với Nhật Bản.

Họ tin tưởng bản lĩnh lãnh đạo của ông Abe khi thấy ông Abe thể hiện thái độ rất kiên quyết đối với Triều Tiên, và có ngay những đối sách mạnh mẽ sau khi Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân và phóng tên lửa, thậm chí lại còn cả 2 lần phóng tên lửa bay qua không phận Nhật Bản trong thời gian vừa qua.

Họ tin tưởng vào đối sách của ông Abe trong vấn đề này khi thấy ông Abe vừa dựa vào Mỹ để đối phó Triều Tiên lại vừa hối thúc Mỹ và Triều Tiên đi vào hoà dịu, tìm kiếm tiếp xúc và đối thoại để giảm căng thẳng. Ông Abe xem ra rất coi trọng nhân tố nhân hoà này nên đặt chuyện đối phó thách thức an ninh từ phía chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên vào tâm điểm của cương lĩnh tranh cử, biến cuộc bầu cử trước thời hạn này thành cuộc trưng cầu dân ý về chính sách của mình đối với Triều Tiên.

Thiên thời, địa lợi

Địa lợi hiện tại đối với ông Abe là nội bộ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền hiện rất thống nhất và địa vị lãnh đạo đảng này của ông Abe rất vững chãi. Uy tín của Đảng LDP hiện khá cao nhờ uy tín cá nhân của ông Abe, và ông Abe cũng được lợi nhiều từ uy tín của đảng cầm quyền trong dân chúng. Trong đảng cầm quyền, ông Abe không có địch thủ chính trị. Trên chính trường, Đảng LDP hiện cũng nổi bật hơn cả về mức độ tín nhiệm và tin cậy trong cử tri.

Nhưng ở đây cũng cần phải nói thêm rằng ông Abe mưu tính tận dụng thiên thời, địa lợi và nhân hoà để tái đắc cử trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn ngày 22.10 tới. Sự tái đắc cử ấy lại sẽ được ông Abe sử dụng và tận dụng để duy trì cương vị chủ tịch Đảng LDP trong lần bầu lãnh đạo đảng này vào mùa thu năm tới. Chủ tịch đảng cầm quyền đồng thời sẽ làm thủ tướng. Chỉ như thế, ông Abe mới có thể cầm quyền được trọn vẹn cả nhiệm kỳ 
sắp tới.

Sự suy yếu của phe đối lập, đặc biệt của Đảng Dân chủ, là một biểu hiện của thiên thời đối với ông Abe. Đảng Dân chủ vẫn chưa thật sự gượng dậy được từ sau thất cử trước ông Abe cách đây 5 năm do nội bộ tranh giành quyền lực khốc liệt và nghèo nàn ý tưởng chính sách có thể làm sự lựa chọn thay thế cho đường lối chính sách của ông Abe.

Nhân tố này hiện cũng có, nhưng không thật sự mạnh mẽ như hai nhân tố kia sau khi Đảng Dân chủ chịu liên danh và hợp nhất với một số đảng khác để thành lập Đảng Hy vọng cho cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới. Đảng này tuy vừa mới được thành lập nhưng không phải không gây nguy hiểm gì cho LDP và ông Abe. Cho nên lần bầu cử Quốc hội tới này ở Nhật Bản cũng còn là thử nghiệm mới về công hiệu của tuyệt chiêu quyền lực nói trên ở xứ này.

NGẠC NGƯ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.