Tuyên bố mới nhất của Hàn Quốc về hệ thống THAAD

Hà Liên |

Chưa đầy 2 ngày sau tuyên bố tạm dừng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để đánh giá tác động môi trường, Hàn Quốc lên tiếng khẳng định không có ý định thay đổi thỏa thuận với Mỹ và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Washington về hệ thống này.

Ngày 9.6, cố vấn an ninh cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cho hay, Hàn Quốc không có ý định thay đổi thỏa thuận với Mỹ, việc dẫn tới sự thay đổi về cơ bản quá trình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại đây.

Chung Eui-yong, người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia (NSO) khẳng định: “Trước tiên, chính phủ không có ý định thay đổi về cơ bản những gì đã cam kết về liên minh Mỹ - Hàn”.

Người đứng đầu Văn phòng An ninh Quốc gia cho biết quyết định hoãn triển khai toàn bộ hệ thống THAAD để đánh giá lại tác động môi trường là biện pháp đối nội để đảm bảo quá trình dân chủ.

Trước đó, trong quá trình tranh cử, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cam kết sẽ xem xét lại quyết định triển khai hệ thống THAAD của Mỹ. Việc lắp đặt hệ thống THAAD mà Hàn Quốc và Mỹ khẳng định nhằm chống lại hệ thống tên lửa của Triều Tiên, đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc do lo ngại hệ thống radar của THAAD có thể theo dõi sâu vào lãnh thổ nước này.

Hai trong số 6 bệ phóng của THAAD đã được lắp đặt từ tháng 3 tại địa điểm ở Seongju, đông nam Hàn Quốc. Theo một quan chức cấp cao Hàn Quốc, việc đánh giá tác động môi trường của hệ thống THAAD, theo như yêu cầu ngày 7.6 của Tổng thống Moon Jae In, có thể mất hơn 1 năm.

 

 

 

 

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc cự tuyệt triển khai ngay tên lửa Mỹ THAAD

N.V |

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tạm ngừng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, trong lúc chính phủ tiến hành đánh giá tác động môi trường của hệ thống này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cố tình “qua mặt” ông Moon Jae In về THAAD

Hà Liên |

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc "cố tình bỏ" đoạn báo cáo đề cập đến 4 bệ phóng thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đã được triển khai trong một báo cáo gửi tới các trợ lý cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea In.

Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh điều tra việc bổ sung 4 bệ phóng THAAD

Hà Liên |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã ra lệnh tiến hành điều tra sau khi phát hiện Bộ Quốc phòng nước này không thông báo việc 4 bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD đã được bổ sung, người phát ngôn của Nhà Xanh cho biết ngày 30.5.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Hàn Quốc cự tuyệt triển khai ngay tên lửa Mỹ THAAD

N.V |

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tạm ngừng việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ, trong lúc chính phủ tiến hành đánh giá tác động môi trường của hệ thống này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cố tình “qua mặt” ông Moon Jae In về THAAD

Hà Liên |

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc "cố tình bỏ" đoạn báo cáo đề cập đến 4 bệ phóng thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đã được triển khai trong một báo cáo gửi tới các trợ lý cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea In.

Tổng thống Hàn Quốc ra lệnh điều tra việc bổ sung 4 bệ phóng THAAD

Hà Liên |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã ra lệnh tiến hành điều tra sau khi phát hiện Bộ Quốc phòng nước này không thông báo việc 4 bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD đã được bổ sung, người phát ngôn của Nhà Xanh cho biết ngày 30.5.