Tướng Prayuth Chan-ocha tái đắc cử Thủ tướng Thái Lan

Hải Anh |

Tướng Prayuth Chan-ocha đã đảm bảo nhiệm kỳ thứ 2 trong vai trò thủ tướng Thái Lan khi kết quả bỏ phiếu được công bố 23h tối 5.6.

Bangkok Post cho hay, các thành viên Hạ viện và Thượng viện Thái Lan bầu 500 phiếu cho Tướng Prayut, vượt xa so với 244 của ứng viên Thanathorn Juangroongruangkit.

Ông Thanathorn là ứng viên của liên minh đối lập gồm 7 đảng, trong đó có Đảng Pheu Thai có liên kết với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Chiến thắng của ông Prayuth Chan-ocha nhờ sự ủng hộ của gần 20 đảng chính trị và 250 thành viên Thượng viện Thái Lan.

Theo quy định, ứng cử viên chiến thắng cần ít nhất 376 phiếu trong tổng số 750 phiếu của các thành viên Hạ viện và Thượng viện Thái Lan, trong đó có 250  thượng nghị sĩ.

Với chiến thắng áp đảo, Tướng Prayut sẽ là Thủ tướng thứ 29 của Thái Lan, đứng đầu chính phủ liên minh do Đảng Palang Pracharath lãnh đạo.

Phiên họp tối 5.6 kết thúc quá trình kéo dài của việc lựa chọn chính phủ mới của Thái Lan kể từ cuộc tổng tuyển cử ngày 24.3.

Nikkei cho hay, ông Prayuth dự kiến sẽ thành lập một chính phủ vào cuối tháng này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Thái Lan: Đảng thân quân đội của Thủ tướng Prayuth tạm dẫn đầu

S.M |

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Thái Lan hôm 24.3 cho thấy, đảng đề cử Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha tạm dẫn đầu, trong khi đảng Pheu Thai thân cựu Thủ tướng Thaksin giành hầu hết ghế ở hạ viện.

Cử tri Thái Lan bắt đầu cuộc bầu cử đầu tiên sau 5 năm đảo chính

Song Minh |

Hôm nay (24.3), khoảng 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu để bầu ra một chính quyền dân sự trong cuộc bầu cử đầu tiên sau 5 năm kể từ khi Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha lên điều hành chính quyền quân sự.

Chính đảng đề cử công chúa Thái Lan ra tranh cử Thủ tướng bị giải tán

Hải Anh |

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra lệnh giải tán một chính đảng lớn trước thềm cuộc tổng tuyển cử do đảng này đã đề cử một thành viên của hoàng gia làm ứng viên tranh cử thủ tướng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bầu cử Thái Lan: Đảng thân quân đội của Thủ tướng Prayuth tạm dẫn đầu

S.M |

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Thái Lan hôm 24.3 cho thấy, đảng đề cử Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha tạm dẫn đầu, trong khi đảng Pheu Thai thân cựu Thủ tướng Thaksin giành hầu hết ghế ở hạ viện.

Cử tri Thái Lan bắt đầu cuộc bầu cử đầu tiên sau 5 năm đảo chính

Song Minh |

Hôm nay (24.3), khoảng 50 triệu cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu để bầu ra một chính quyền dân sự trong cuộc bầu cử đầu tiên sau 5 năm kể từ khi Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha lên điều hành chính quyền quân sự.

Chính đảng đề cử công chúa Thái Lan ra tranh cử Thủ tướng bị giải tán

Hải Anh |

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra lệnh giải tán một chính đảng lớn trước thềm cuộc tổng tuyển cử do đảng này đã đề cử một thành viên của hoàng gia làm ứng viên tranh cử thủ tướng.