Tướng người da đen làm nên dấu mốc lịch sử mới trong quân đội Mỹ

Thanh Hà |

Tướng Charles Q. Brown  - tướng không quân người da đen đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trở thành tham mưu trưởng lực lượng không quân của nước này hôm 9.6.

Tham mưu trưởng người da đen đầu tiên

Việc phê chuẩn tướng Charles Q. Brown làm tham mưu trưởng thứ 22 của không quân Mỹ đưa ông trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên lãnh đạo một binh chủng quân đội trong bối cảnh Lầu Năm Góc và cả nước Mỹ đang xáo trộn về vấn đề sắc tộc, theo Politico.

Quyết định này cũng giúp tướng Charles Q. Brown trở thành sĩ quan người Mỹ gốc Phi thứ 2 là thành viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ kể từ tướng Colin Powell.

Đáng chú ý, việc phê chuẩn vị tướng 4 sao người da đen này nhận được tỉ lệ ủng hộ tuyệt đối 98 phiếu thuận và 0 phiếu phản đối.

Tổng thống Donald Trump là người đã đề cử tướng Charles Q. Brown từ tháng 3 năm nay, chúc mừng ông trên Twitter. Tổng thống Mỹ gọi tỉ lệ phê chuẩn 98-0 ở thượng viện là "một ngày lịch sử cho nước Mỹ" đồng thời cho biết, cá nhân ông "vui mừng khi được làm việc gần gũi hơn nữa với tướng Brown - một người lãnh đạo yêu nước và vĩ đại".

Phù hợp và đúng thời điểm

Đề cử tướng Brown đã được thực hiện trong nhiều tháng nhưng việc phê chuẩn diễn ra trong bối cảnh khắp nước Mỹ đang trải qua các cuộc biểu tình sau cái chết của người đàn ông da đen George Floyd khi bị cảnh sát bắt giữ hồi cuối tháng 5.

Các quan chức hàng đầu của lực lượng không quân Mỹ đã dẫn đầu trong việc lên tiếng, kêu gọi đối thoại về vấn đề phân biệt chủng tộc trong tuần qua. 

Tướng Brown cũng đã chia sẻ những trải nghiệm cá nhân. Tướng Brown cho hay, ông và em gái là những học sinh da đen duy nhất ở trường tiểu học và đã rất nỗ lực để hòa nhập. Ông cũng thường nhận thấy mình là thành viên người da đen duy nhất trong phi đội không quân hoặc trong ban lãnh đạo cấp cao trong phòng họp.

"Tôi đang nghĩ về những xúc cảm của mình, không chỉ về George Floyd mà còn về nhiều người Mỹ gốc Phi chịu chung số phận như George Floyd. Tôi đang nghĩ về lịch sử về các vấn đề chủng tộc và những trải nghiệm của cá nhân vốn không phải lúc nào cũng luôn ngân vang khúc hát tự do và bình đẳng" - tướng Brown nói.

Ông cho biết thêm: "Không có câu trả lời rõ ràng, tôi chỉ muốn có sự thông thái và kiến thức để lãnh đạo trong những thời điểm khó khăn như thế này. Tôi muốn những điều đó sẽ dẫn lối, tham gia và lắng nghe để có những cuộc trao đổi cần thiết về phân biệt chủng tộc, sự đa dạng và hòa nhập".

Tại Thượng viện, Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, người từng không đồng thuận ông Brown cho vị trí này, gọi tướng Brown là "người phù hợp vào đúng thời điểm".

Tướng 4 sao đồng thời là cựu phi công chiến đấu đã phục vụ trong không quân 36 năm. Hiện ông là chỉ huy Lực lượng không quân Thái Bình Dương với khoảng 46.000 phi công phục vụ chủ yếu ở Hàn Quốc, Nhật Bản, đảo Guam, Hawaii và Alaska (Mỹ).

Ngoài việc trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên đảm nhận vai trò tham mưu trưởng không quân, tướng Brown cũng sẽ là nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc người Mỹ gốc Phi cao cấp nhất kể từ khi tướng Collin Powell là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ từ năm 1989 đến 1993. Tuy nhiên, tướng Colin Powell đảm nhận chức chủ tịch 1989 nhưng chưa từng giữ chức tham mưu trưởng quân đội. 

Tướng Brown gia nhập lực lượng không quân năm 1984 sau khi tốt nghiệp xuất sắc chương trình đào tạo sĩ quan cho quân đội Mỹ (ROTC) tại Đại học Công nghệ Texas. Theo tiểu sử, ông có hơn 2.900 giờ bay, trong đó có 130 giờ chiến đấu. Tướng Brown sẽ kế nhiệm tướng David Goldfein dự kiến nghỉ hưu vào cuối năm nay.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Video cảnh sát Mỹ đấm vỡ xương hàm chủ quán rượu da đen gọi báo bị cướp

Thanh Hà |

Video lan truyền trên mạng cho thấy chủ quán rượu người da đen bị đấm vào mặt và bị bắt giữ. Vụ việc xảy ra vào tháng 3.2020, sau khi chủ quán rượu gọi cảnh sát để báo xảy ra vụ cướp tại cửa hàng.

Chicago trải qua ngày chết chóc nhất trong 60 năm với 18 vụ giết người

Thanh Hà |

Chicago, Mỹ, xảy ra 18 vụ giết người trong ngày 31.5 - đánh dấu 24 giờ chết chóc nhất của thành phố trong vòng 60 năm qua.

Những vụ sát hại, phân biệt chủng tộc người da đen rúng động nước Mỹ

Ngọc Vân |

Ngoài George Floyd, nước Mỹ còn rúng động với những vụ sát hại, phân biệt chủng tộc những người da đen khác.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Video cảnh sát Mỹ đấm vỡ xương hàm chủ quán rượu da đen gọi báo bị cướp

Thanh Hà |

Video lan truyền trên mạng cho thấy chủ quán rượu người da đen bị đấm vào mặt và bị bắt giữ. Vụ việc xảy ra vào tháng 3.2020, sau khi chủ quán rượu gọi cảnh sát để báo xảy ra vụ cướp tại cửa hàng.

Chicago trải qua ngày chết chóc nhất trong 60 năm với 18 vụ giết người

Thanh Hà |

Chicago, Mỹ, xảy ra 18 vụ giết người trong ngày 31.5 - đánh dấu 24 giờ chết chóc nhất của thành phố trong vòng 60 năm qua.

Những vụ sát hại, phân biệt chủng tộc người da đen rúng động nước Mỹ

Ngọc Vân |

Ngoài George Floyd, nước Mỹ còn rúng động với những vụ sát hại, phân biệt chủng tộc những người da đen khác.