Tướng Joseph Dunford - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ sẽ gặp người đồng cấp Nga Valery Gerasimov tại một địa điểm không được tiết lộ ở thủ đô Phần Lan, AFP dẫn thông cáo của quân đội Phần Lan hôm 7.6.
Hai quan chức quân sự cấp cao của Nga- Mỹ đã điện đàm và gặp nhau ít nhất 2 lần trước cuộc gặp này, trong đó có cuộc gặp tại Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ năm ngoái, trong các cuộc thảo luận tập trung vào việc tránh sự cố khi hai bên tiến hành các hoạt động quân sự riêng rẽ ở Syria.
Các chuyên gia nhận định, cuộc họp sẽ cho phép cả hai bên làm rõ lập trường về vấn đề Syria, các cuộc tập trận của NATO gần biên giới Nga và tránh những bất hòa nguy hiểm.
Phần Lan không tham gia vào các cuộc đàm phán này nhưng tướng Joseph Dunford và tướng Valery Gerasimov dự kiến sẽ hội kiến tổng thống và gặp lãnh đạo quân sự Phần Lan.
Rất ít thông tin chi tiết xung quanh cuộc họp cũng như nội dung chương trình làm việc giữa quan chức quân sự Nga – Mỹ.
“Đây không phải là một cuộc họp để PR. Mục tiêu chính của cuộc họp này xua tan căng thẳng, làm sáng tỏ những vướng mắc giữa các bên" - Aleksey Leonkov - chuyên gia quân sự Nga nói.
Hoạt động của NATO gần biên giới Nga và đề nghị chi trả thành lập căn cứ quân sự của Mỹ ở Ba Lan có thể sẽ nằm trong danh sách những vấn đề quan tâm của Nga.
"Hết lần này đến lần khác, NATO và Mỹ nói rằng không có gì chống Nga, nhưng những bước tiến của NATO vẫn tiếp diễn. Các lực lượng NATO đang hoạt động trên biên giới của chúng ta. Ý tôi là tất cả những cuộc tập trận không đếm xuể và cả tuyên bố của Ba Lan về căn cứ mới, các tên lửa Patriot" - ông nói.
Theo RT, tình hình Syria chắc chắn sẽ là một chủ đề thảo luận. Nhờ kênh truyền thông quân sự, Mỹ và Nga đã tránh xung đột trực tiếp ở Trung Đông. Cuộc họp Helsinki có thể giúp tăng cường liên lạc, phối hợp ở Syria để tránh sự leo thang lớn giữa hai cường quốc hạt nhân.
Có một số chủ đề khác có thể được đề cập trong cuộc họp này như: Hiệp ước Bầu trời mở, Afghanistan, Triều Tiên…
Theo chuyên gia Leonkov, một số vấn đề Mỹ đang phải đối mặt chỉ có thể được giải quyết với sự hỗ trợ của Nga. Trong cả hai vấn đề Afghanistan, Triều Tiên, Nga đã chứng tỏ vai trò nhà hòa giải hiệu quả, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình với Taliban và đẩy lùi leo thang trên bán đảo Triều Tiên.