Tướng lĩnh quân đội Mỹ lên tiếng vụ hỗn loạn ở Điện Capitol

Thanh Hà |

Các tướng lĩnh quân đội Mỹ hàng đầu lên tiếng vụ hỗn loạn ở Điện Capitol, công nhận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Các tướng lĩnh quân đội Mỹ hàng đầu lên án vụ bạo lực tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hồi tuần trước trong một bức thư bất thường ngày 12.1 gửi quân đội nước này. Các tướng lĩnh cũng đồng thời công nhận chiến thắng bầu cử của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân do Tướng Mark Milley đứng đầu làm rõ trong thông điệp rằng, quân đội Mỹ có ý định đứng về chuyển giao quyền lực cho chính quyền tiếp theo theo hiến pháp.

“Như chúng ta đã làm trong suốt lịch sử của mình, quân đội Mỹ sẽ tuân theo mệnh lệnh hợp pháp từ lãnh đạo dân sự, hỗ trợ các cơ quan dân sự bảo vệ tính mạng và tài sản, đảm bảo an toàn công cộng theo quy định của pháp luật đồng thời vẫn hoàn toàn cam kết bảo vệ Hiến pháp của Mỹ chống lại tất cả kẻ thù, nước ngoài và trong nước" - CNBC News dẫn thư của các tướng lĩnh quân đội cao nhất của Mỹ.

Các tướng lĩnh quân đội Mỹ cũng nhấn mạnh, các quân nhân ủng hộ và bảo vệ hiến pháp. Bất kỳ hành động nào nhằm phá vỡ quy trình hiến pháp không chỉ chống lại truyền thống, các giá trị, mà còn là việc làm trái pháp luật.

Thông điệp gửi quân đội Mỹ được công bố gần một tuần sau khi hàng nghìn người biểu tình xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 cảnh sát Điện Capitol.

Trong tối 12.1, quân đội Mỹ cũng cho biết đang phối hợp với FBI để xác định xem có bất kỳ người nào tham gia vụ hỗn loạn ngày 6.1 có bất kỳ mối liên hệ nào với quân đội hay không.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ chuẩn bị kịch bản an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden

Hải Anh |

Giới chức Mỹ đang triển khai quân đội để bảo vệ an toàn cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden vài ngày sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol.

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf từ chức

Hải Anh |

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf trở thành quan chức mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump từ chức.

Thêm cảnh sát Điện Capitol thiệt mạng

Hải Anh |

Cảnh sát Điện Capitol thứ 2, Howard Liebengood, đã chết trong tuần qua, cảnh sát Điện Capitol thông báo ngày 10.1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ chuẩn bị kịch bản an ninh cho lễ nhậm chức của ông Biden

Hải Anh |

Giới chức Mỹ đang triển khai quân đội để bảo vệ an toàn cho lễ nhậm chức của ông Joe Biden vài ngày sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol.

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf từ chức

Hải Anh |

Quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf trở thành quan chức mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump từ chức.

Thêm cảnh sát Điện Capitol thiệt mạng

Hải Anh |

Cảnh sát Điện Capitol thứ 2, Howard Liebengood, đã chết trong tuần qua, cảnh sát Điện Capitol thông báo ngày 10.1.