Tượng Christopher Columbus ở Mỹ bị phá hoại

Khánh Ly |

Ngày 10.6, cảnh sát thành phố Boston, Mỹ cho biết, bức tượng của nhà thám hiểm Christopher Columbus đã bị chặt đầu, giữa phong trào kêu gọi loại bỏ các bức tượng điêu khắc liên quan đến chế độ nô lệ ở Mỹ.

Các vụ đập phá đang gây áp lực lên Mỹ nhằm loại bỏ các di tích liên quan đến phân biệt chủng tộc sau các cuộc biểu tình phản đối cảnh sát da trắng ở Minneapolis giết người đàn ông da màu George Floyd vào tháng trước.

Nhà thám hiểm người Italia Columbus lâu nay được sử sách gọi là người phát hiện ra "Thế giới mới". Tuy nhiên, nhiều người coi ông là kẻ buôn nô lệ và phạm tội diệt chủng chống lại người da đỏ bản địa ở Châu Mỹ.

Trong nhiều năm qua, bức tượng ở Boston - đứng trên một chân cột ở trung tâm thị trấn - đã gây nhiều tranh cãi, giống như các bức tượng Columbus khác trên khắp nước Mỹ cũng đã bị phá hoại.

Cảnh sát Boston đã được báo cáo về vụ việc ngay sau nửa đêm hôm 9.6. Một cuộc điều tra đang được tiến hành nhưng chưa ai bị bắt giữ, một phát ngôn viên nói với AFP.

Một người chạy bộ qua bức tượng hôm 10.6 trả lời phỏng vấn của AFP rằng cô tán thành với hành động này. "Bắt nguồn từ cuộc biểu tình "Black Lives Matter - Người da đen đáng được sống", tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để tạo đà cho phong trào này".

"Giống như người da đen ở đây, người bản địa cũng đã chịu bất công. Tôi nghĩ phong trào này khá mạnh mẽ và mang tính  biểu tượng", cô nói thêm.

Một người phụ nữ tạo dáng trước bức tượng Columbus bị chặt đầu tại Công viên Christopher Columbus ở Boston, Massachusetts vào ngày 10.6. Ảnh: AFP
Một người phụ nữ tạo dáng trước bức tượng Columbus bị chặt đầu tại Công viên Christopher Columbus ở Boston, Massachusetts vào ngày 10.6. Ảnh: AFP

"Ngày lễ Columbus" vào tháng 10 - kỉ niệm ngày nhà thám hiểm người Italia đặt chân đến Châu Mỹ - trở thành ngày lễ liên bang vào năm 1937. Tuy nhiên trong những năm qua, hàng chục thành phố của Mỹ đã thay thế bằng ngày tưởng nhớ đến người dân bản địa. Nhưng Boston hay New York không nằm trong số đó bởi phần lớn cộng đồng người gốc Italia tại đây.

Thị trưởng thành phố Boston Marty Walsh lên án vụ "chặt đầu" nhưng nói thêm rằng bức tượng sẽ bị di dời trong khi chờ quyết định.

Theo tờ báo Miami Herald, những người biểu tình cũng đã phun sơn đỏ với những thông điệp như "Đường phố của chúng ta", "Black Lives Matter" và "George Floyd" lên bức tượng Columbus tại một công viên bờ sông ở Miami trước khi cảnh sát thực hiện nhiều vụ bắt giữ.

Tại Virginia, những người biểu tình đã sử dụng dây thừng kéo đổ bức tượng cao 2,44m và đẩy nó xuống một hồ nước gần đó vào hôm 9.6, tờ Times Times-Dispatch cho biết.

Tương tự ở Bristol, Anh, vào hôm 7.6, những người biểu tình đã lật đổ bức tượng của một người buôn nô lệ và đẩy xuống bến cảng trong các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Lời đáp sốc của cảnh sát Mỹ khi nghi phạm da đen nói "Tôi không thở được"

Thanh Hà |

"Tôi không thở được" - một người đàn ông da đen ở Oklahoma, Mỹ nói với cảnh sát trước khi chết. Bất chấp điều này, viên cảnh sát Mỹ đáp: "Tôi không quan tâm".

Biểu tình sắc tộc khắp nước Mỹ: Bùng phát từ những dồn nén âm ỉ

Thanh Hà |

Sự thức tỉnh của nước Mỹ về vấn đề bạo lực trong những vụ việc liên quan tới người da màu nếu chỉ tính từ năm 2014 đến nay, vẫn chưa đủ để ngăn chặn những cái chết hoặc đối xử bất bình đẳng, hoặc phá bỏ những nỗi sợ hãi, dồn nén và oán giận hàng triệu người Mỹ cảm nhận.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Lời đáp sốc của cảnh sát Mỹ khi nghi phạm da đen nói "Tôi không thở được"

Thanh Hà |

"Tôi không thở được" - một người đàn ông da đen ở Oklahoma, Mỹ nói với cảnh sát trước khi chết. Bất chấp điều này, viên cảnh sát Mỹ đáp: "Tôi không quan tâm".

Biểu tình sắc tộc khắp nước Mỹ: Bùng phát từ những dồn nén âm ỉ

Thanh Hà |

Sự thức tỉnh của nước Mỹ về vấn đề bạo lực trong những vụ việc liên quan tới người da màu nếu chỉ tính từ năm 2014 đến nay, vẫn chưa đủ để ngăn chặn những cái chết hoặc đối xử bất bình đẳng, hoặc phá bỏ những nỗi sợ hãi, dồn nén và oán giận hàng triệu người Mỹ cảm nhận.