Tuổi thọ của người Mỹ giảm mạnh do COVID-19

Song Minh |

Tuổi thọ của người dân Mỹ giảm mạnh trong năm 2020 do COVID-19, đặc biệt là đối với nam giới.

Đại dịch COVID-19 đã đẩy tuổi thọ của người Mỹ xuống 77 tuổi vào năm 2020, giảm 1,8 năm so với năm 2019, với sự sụt giảm lớn hơn ở nam giới so với phụ nữ, và ở người Mỹ da đen và gốc Tây Ban Nha so với người Mỹ da trắng - Bloomberg đưa tin.

Theo dữ liệu của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Mỹ, COVID-19, mới được thêm vào danh sách, đã trở thành nguyên nhân gây tử vong lớn thứ ba, chiếm hơn 10% trong số 3,4 triệu ca tử vong trong năm 2020.

Các nguyên nhân tử vong khác cũng tăng mạnh, phản ánh tác động lớn hơn do đại dịch gây ra và khó khăn trong việc tiếp cận điều trị y tế.

Từ năm 2019 đến năm 2020, tỉ lệ tử vong được điều chỉnh theo độ tuổi tăng 4,1% đối với bệnh tim; 16,8% đối với chấn thương không chủ ý; 4,9% đối với đột quỵ, 8,7% đối với bệnh Alzheimer; 14,8% đối với bệnh tiểu đường và 5,7% đối với bệnh cúm và viêm phổi.

Tỉ lệ tử vong được điều chỉnh theo độ tuổi trong tổng dân số tăng 16,8% - mức tăng lớn nhất trong một năm kể từ khi thống kê dữ liệu tử vong hàng năm.

Ở cả nam giới và phụ nữ, tỉ lệ tử vong ở người Mỹ da đen và gốc Tây Ban Nha lớn hơn tỉ lệ tử vong ở người da trắng. Tỉ lệ này cao nhất là ở nam giới da đen, với 1.399 ca tử vong trên 100.000 ca vào năm 2020.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ có ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

Ngọc Vân |

Ngày 20.12, Mỹ thông báo ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron là một người đàn ông chưa được tiêm phòng ở độ tuổi 50 tại bang Texas.

Có thật đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào năm 2022?

Ngọc Vân |

Năm 2022 có thể là năm đại dịch COVID-19 kết thúc nếu dự báo của quan chức hàng đầu WHO là chính xác.

Đại dịch COVID-19 khiến tuổi thọ giảm mạnh nhất kể từ Thế chiến 2

Bảo Châu |

Đại dịch COVID-19 khiến tuổi thọ giảm mạnh nhất trong năm 2020, kể từ Thế chiến 2, theo nghiên cứu mới.

Đã xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí tại huyện Chợ Mới là do vi sinh và độc tố của vi sinh.

Tổng Giám đốc VNgroup Việt Nam bị truy tố vì lừa đảo

Việt Dũng |

Hà Nội - Từ đơn tố cáo của nữ giám đốc, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi lừa đảo của Tổng Giám đốc VNGroup Việt Nam, chiếm đoạt hơn 3,6 tỉ đồng.

Bà trùm phủ nhận lại quả 3 tỉ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 10.2, tại phiên tòa, xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Nguyên Chủ tịch NSJ Group) thừa nhận vai trò chủ mưu vụ án, tuy nhiên phủ nhận cáo buộc "lại quả" 3 tỉ đồng cho Bùi Thị Lệ Phi - cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.

Nhiều người cao tuổi nhập viện vì thời tiết nồm ẩm

Thùy Linh |

Theo khảo sát của phóng viên, những ngày nồm ẩm vừa qua, Khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân người cao tuổi, không ít trong số đó là các bệnh nhân nặng.

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Mỹ có ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

Ngọc Vân |

Ngày 20.12, Mỹ thông báo ca tử vong đầu tiên do biến thể Omicron là một người đàn ông chưa được tiêm phòng ở độ tuổi 50 tại bang Texas.

Có thật đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào năm 2022?

Ngọc Vân |

Năm 2022 có thể là năm đại dịch COVID-19 kết thúc nếu dự báo của quan chức hàng đầu WHO là chính xác.

Đại dịch COVID-19 khiến tuổi thọ giảm mạnh nhất kể từ Thế chiến 2

Bảo Châu |

Đại dịch COVID-19 khiến tuổi thọ giảm mạnh nhất trong năm 2020, kể từ Thế chiến 2, theo nghiên cứu mới.