Tư vấn của WHO về chống lây nhiễm biến thể Delta

Hải Anh |

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên môn về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chia sẻ những thông tin mà các nhà khoa học đã biết về biến thể Delta trong chương trình Science in 5 của WHO.

Những điều đã biết về biến thể Delta

Biến thể Delta là biến thể đáng lo ngại mà WHO đang theo dõi và giám sát trên khắp thế giới. Biến thể này được WHO gán nhãn đáng lo ngại vì có thể tăng khả năng lây truyền so với các biến thể ban đầu. Khả năng lây lan mạnh của biến thể Delta đã được chứng minh ở nhiều quốc gia.

Biến thể Delta lan truyền nhanh hơn so với biến thể Alpha được phát hiện lần đầu tiên vào khoảng tháng 12.2020 và tháng 1.2021. Biến thể Delta đã được ghi nhận ở ít nhất 96 quốc gia và dự kiến tiếp tục phổ biến.

Theo chuyên gia dịch tễ học của WHO, có một số yếu tố khác góp phần tăng lây truyền biến thể Delta khắp thế giới ngoài khả năng lây nhiễm mạnh của chính biến thể này.

Biến thể Delta có thể lây nhanh hơn khi tăng hòa nhập xã hội và tính di động trong xã hội làm tăng lượng tiếp xúc của các cá nhân. Nguyên nhân khác là do nới lỏng hoặc sử dụng các biện pháp xã hội và sức khỏe cộng đồng không phù hợp. Và yếu tố cuối cùng góp phần tăng lây nhiễm biến thể Delta là phân phối vaccine không đồng đều và không công bằng, theo trưởng nhóm chuyên môn về COVID-19 của WHO.

Cách tự bảo vệ khỏi biến thể Delta

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove lưu ý, rất nhiều điều mỗi cá nhân có thể tự làm để bảo vệ bản thân và những người thân yêu chống SARS-CoV-2, bao gồm cả biến thể Delta.

Bà chỉ ra, các biện pháp để bảo vệ bao gồm giữ sạch tay, đeo khẩu trang đồng thời đảm bảo khẩu trang che mũi và miệng cũng như đảm bảo tay sạch khi đeo và tháo khẩu trang.

Việc bảo vệ khỏi biến thể Delta cũng bao gồm tránh không gian đông đúc, giữ khoảng cách vật lý với những người khác, đảm bảo ở trong những khu vực không gian trong nhà có hệ thống thông gió tốt. Ở một góc độ đơn giản của lời khuyên này là mở 1 hoặc 2 cửa sổ khi ở trong nhà để có luồng không khí tốt.

"Thực hiện tất cả các biện pháp đó sẽ làm giảm khả năng tiếp xúc với virus và giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh" - bà nói.

Chuyên gia WHO đặc biệt nhấn mạnh trong tư vấn chống biến thể Delta là hãy đi tiêm vaccine COVID-19 khi đến lượt và đảm bảo tiêm đủ liều để được bảo vệ đầy đủ khỏi bệnh nặng và nguy cơ tử vong.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove lưu ý, còn rất nhiều người trên thế giới chưa được tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đầy đủ. Do đó, mọi người nên tiếp tục tuân thủ và duy trì tất cả các biện pháp hiện có để ngăn chặn lây nhiễm.

"Hãy nhớ rằng, đây là một tình huống năng động và chúng ta đang tìm hiểu thêm mỗi ngày về các biến thể đáng lo ngại này. Vì vậy, trước mắt, hãy làm mọi thứ có thể để giữ an toàn cho bản thân và cập nhật những thông tin mới nhất" - bà nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cuba công bố vaccine chống được biến thể Delta

Hải Anh |

Cuba cho biết “chỉ có 21.000 người”, tức 0,8% trong số 2,5 triệu người được tiêm vaccine nội địa của nước này mắc COVID-19 đến thời điểm hiện tại.

3 thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng được WHO cho thử nghiệm hàng loạt

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố các thử nghiệm quốc tế lớn về 3 loại thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng.

Vaccine Moderna có thể chống biến thể Delta vượt trội hơn Pfizer

Thanh Hà |

Vaccine COVID-19 của Moderna có thể tốt nhất trong chống biến thể Delta.

Sách Giáo khoa Hoà Phát: 2.100 tỉ đồng trái phiếu đè nặng khả năng trả nợ

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, HTP đang phải gánh khoản nợ trái phiếu hơn 2.100 tỉ đồng do Công ty Danh Việt và Hưng Vượng Developer phát hành. Trong khi đó, 3/7 cổ đông chiến lược đã chốt lãi thu về hàng trăm tỉ đồng.

Chưa tự do nhập khẩu, phân phối, chưa nên để doanh nghiệp tự quyết giá xăng

Cường Ngô |

Chuyên gia kinh tế cho rằng, càng sớm đưa mặt hàng xăng dầu tiến tới thị trường thì càng tốt, nhưng phải hội tụ đầy đủ các yếu tố về tự do nhập khẩu, tự do phân phối. Thời điểm này, mặt hàng xăng dầu chưa làm được điều đó thì chưa nên để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu như đề xuất của VCCI.

Lừa đảo bán, nhượng vé máy bay: Hàng loạt nạn nhân sập bẫy

Minh Ánh - Sơn Trần |

Bạn T, Tây Hồ, Hà Nội là một trong rất nhiều nạn nhân bị đối tượng có tên facebook Phạm Hùng lừa mua vé máy bay. Theo đó, vì có nhu cầu tìm mua vé đi du lịch, T cũng như nhiều người khác đăng tải nhu cầu lên các hội nhóm facebook và từ đó bị các đối tượng giăng bẫy lừa đảo.

Ông Biden nói về vị thế của Mỹ trong Thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, nền kinh tế Mỹ đang ở vị thế để phát triển “tốt hơn bất kỳ quốc gia nào trên Trái đất”. Ông Biden cũng cam kết hợp tác với đảng Cộng hòa khi đọc Thông điệp Liên bang ngày 7.2.

1 người tử vong trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Ngoài 1 trường hợp tử vong, đã có 26/38 nhập viện vì ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí, đã xuất viện.

Cuba công bố vaccine chống được biến thể Delta

Hải Anh |

Cuba cho biết “chỉ có 21.000 người”, tức 0,8% trong số 2,5 triệu người được tiêm vaccine nội địa của nước này mắc COVID-19 đến thời điểm hiện tại.

3 thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng được WHO cho thử nghiệm hàng loạt

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố các thử nghiệm quốc tế lớn về 3 loại thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng.

Vaccine Moderna có thể chống biến thể Delta vượt trội hơn Pfizer

Thanh Hà |

Vaccine COVID-19 của Moderna có thể tốt nhất trong chống biến thể Delta.