Tù nhân Ấn Độ từ chối ân xá do lo sợ COVID-19

BẢO NHUNG |

Các tù nhân Ấn Độ từ chối được ân xá vì lo sợ sẽ phải đương đầu với đại dịch COVID-19 bên ngoài nhà tù mà không có sự hỗ trợ, chăm sóc.

Đã có 21 tù nhân trong 9 nhà tù ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ viết thư cho chính quyền, nói rằng họ không muốn được ân xá vì họ "sẽ được sống an toàn và khỏe mạnh hơn khi ở trong tù".

AFP đưa tin, ngày 30.5, người đứng đầu Cơ quan quản lý nhà tù Ấn Độ Anand Kumar trả lời báo chí rằng, lệnh ân xá trong trường hợp này chỉ là các tù nhân được "tạm tha" và sau đó, thời gian ân xá sẽ được cộng thêm vào mức phạt tù ban đầu của họ.

Ông Kumar cũng nói thêm, một lý do quan trọng khác mà các tù nhân đưa ra là nếu họ ra ngoài, họ sẽ không nhận được thức ăn và được chăm sóc sức khỏe như khi còn ở trong tù.

"Các tù nhân nói rằng họ được kiểm tra sức khỏe thường xuyên trong nhà tù, nhận được thức ăn đúng giờ và sống an toàn, khỏe mạnh trong nhà tù. Một khi ra khỏi nhà tù, họ sẽ phải vật lộn để kiếm sống".

Các tù nhân Ấn Độ không muốn được ân xá vì lo sợ phải đương đầu với đại dịch COVID-19 ngoài nhà tù. Ảnh: AFP
Các tù nhân Ấn Độ không muốn được ân xá vì lo sợ phải đương đầu với đại dịch COVID-19 ngoài nhà tù. Ảnh: AFP

Khi được hỏi phản ứng của quản lý nhà tù trước yêu cầu của các tù nhân, ông Anand Kumar cho biết: "Vì họ đã đưa ra yêu cầu bằng văn bản nên rõ ràng chúng tôi phải chấp nhận và tôn trọng lập trường của họ". Ông cũng nói rõ, hơn 2.200 tù nhân đã được tạm ân xá và hơn 9.200 tù nhân đã được tại ngoại tạm thời, theo lệnh của Tòa án Tối cao Ấn Độ.

Trước đó, do đã ghi nhận "sự gia tăng chưa từng có" các trường hợp nhiễm COVID-19 trong nước, ngày 8.5, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã thông qua các quyết định về việc giải phóng các nhà tù và ra lệnh trả tự do ngay lập tức cho tất cả các tù nhân đã được tại ngoại hoặc tạm tha vào năm ngoái.

Vào tháng 3.2020, chính quyền bang Uttar Pradesh cũng đã ra quyết định ân xá 11.000 tù nhân khỏi 71 nhà tù theo chỉ thị của Tòa án Tối cao về việc giải phóng các nhà tù trên khắp đất nước do lo ngại sự lây lan của COVID-19.

Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Ấn Độ công bố ngày 31.5, trong 24 giờ qua, tại Ấn Độ đã có 152.734 trường hợp mới được xác nhận mắc COVID-19, nâng tổng số trường hợp mắc bệnh trên cả nước lên 28.047.534 người; 3.128 trường hợp tử vong mới và tổng cộng 329.100 trường hợp tử vong trên toàn quốc.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

BẢO NHUNG
TIN LIÊN QUAN

Siêu bão Yaas tàn phá Ấn Độ khi khủng hoảng COVID-19 chưa qua

BẢO NHUNG |

Siêu bão Yaas đã gây thiệt hại trên diện rộng cho bang Tây Bengal và Odisha, phía đông của Ấn Độ.

Chuyên gia y tế cảnh báo cách chữa COVID-19 theo dân gian ở Ấn Độ

BẢO NHUNG |

Giới chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo cách điều trị COVID-19 "khó ngờ" của người dân Ấn Độ chỉ có thể mang lại sự an toàn nhất thời, mà không thể chữa khỏi bệnh.

Ấn Độ: Không bắt giữ nghi phạm có thể bị án dưới 7 năm tù để hạn chế lây lan COVID-19

BẢO NHUNG |

Tòa án Tối cao Ấn Độ yêu cầu không bắt giữ những nghi phạm có thể phải chịu ít hơn hoặc đến 7 năm tù giam để giảm gánh nặng cho các nhà tù trước sự lây lan của dịch COVID-19.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Siêu bão Yaas tàn phá Ấn Độ khi khủng hoảng COVID-19 chưa qua

BẢO NHUNG |

Siêu bão Yaas đã gây thiệt hại trên diện rộng cho bang Tây Bengal và Odisha, phía đông của Ấn Độ.

Chuyên gia y tế cảnh báo cách chữa COVID-19 theo dân gian ở Ấn Độ

BẢO NHUNG |

Giới chuyên gia y tế lên tiếng cảnh báo cách điều trị COVID-19 "khó ngờ" của người dân Ấn Độ chỉ có thể mang lại sự an toàn nhất thời, mà không thể chữa khỏi bệnh.

Ấn Độ: Không bắt giữ nghi phạm có thể bị án dưới 7 năm tù để hạn chế lây lan COVID-19

BẢO NHUNG |

Tòa án Tối cao Ấn Độ yêu cầu không bắt giữ những nghi phạm có thể phải chịu ít hơn hoặc đến 7 năm tù giam để giảm gánh nặng cho các nhà tù trước sự lây lan của dịch COVID-19.