Tư lệnh Hải quân Philippines bất ngờ bị sa thải

Ngọc Vân |

Tư lệnh Hải quân Philippines đột ngột bị sa thải hôm 19.12 trong một động thái có thể liên quan đến mâu thuẫn về một hợp đồng tàu chiến.

Theo đó, Phó Đô đốc Ronald Joseph Mercado bị thay thế bằng Chuẩn Đô đốc Robert Empedrad "theo chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền cao hơn" - CNA dẫn lời phát ngôn viên quân đội Philippines, Đại tá Edgard Arevalo. "Lý do của sự thay đổi này sẽ được giải thích trong thời gian thích hợp" - ông Arevalo nói thêm.

Phát ngôn viên Hải quân, đại tá Lued Lincuna, cũng cho biết sự thay đổi nhân sự này là do "lệnh của cấp trên".

Ông Mercado được giao một vị trí phụ.

Người đứng đầu quân đội, cũng như lục quân, hải quân và không quân đều được Tổng thống Philippines bổ nhiệm.

Tổng thống Rodirgo Duterte hôm nay dự kiến phát biểu tại lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập quân đội. Ông hiện chưa đưa ra bình luận gì về việc cách chức ông Mercado.

Năm ngoái, Chính phủ Philippines ký một hợp đồng với tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc để đóng hai tàu khu trục cho Hải quân. Ông Alejano nói, đảng của ông biết rõ ông Mercado phản đối hợp động này. "Đây là một vấn đề quan trọng vì nó liên quan đến 18 tỉ peso (358 triệu USD) của quỹ hiện đại hóa quân đội" - ông Alejano nói thêm.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Philippines muốn gia hạn thiết quân luật ở Mindanao

H.L |

Ngày 8.12, Thiếu tướng Restituto Padilla - người phát ngôn lực lượng vũ trang Philippines (AFP) tuyên bố ủng hộ việc gia hạn thiết quân luật ở Mindanao.

Philippines điều tra nghi vấn vaccine phòng sốt xuất huyết gây tử vong ở trẻ em

VÂN ANH |

Ngày 4.12, Philippines ra lệnh điều tra việc đình chỉ tiêm chủng vaccine Dengvaxia phòng bệnh sốt xuất huyết cho hơn 730.000 trẻ, sau thông báo của hãng dược phẩm Pháp Sanofi rằng, vaccine này có thể làm bệnh trầm trọng hơn trong một số trường hợp người bệnh chưa từng mắc sốt xuất huyết trước đó.

Philippines đẩy mạnh truy lùng trùm IS mới ở Đông Nam Á

Hà Liên |

Giới chức Philippines đang tìm một người Malaysia, người được xem là thủ lĩnh mới của nhóm khủng bố thân IS ở Đông Nam Á. 

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Philippines muốn gia hạn thiết quân luật ở Mindanao

H.L |

Ngày 8.12, Thiếu tướng Restituto Padilla - người phát ngôn lực lượng vũ trang Philippines (AFP) tuyên bố ủng hộ việc gia hạn thiết quân luật ở Mindanao.

Philippines điều tra nghi vấn vaccine phòng sốt xuất huyết gây tử vong ở trẻ em

VÂN ANH |

Ngày 4.12, Philippines ra lệnh điều tra việc đình chỉ tiêm chủng vaccine Dengvaxia phòng bệnh sốt xuất huyết cho hơn 730.000 trẻ, sau thông báo của hãng dược phẩm Pháp Sanofi rằng, vaccine này có thể làm bệnh trầm trọng hơn trong một số trường hợp người bệnh chưa từng mắc sốt xuất huyết trước đó.

Philippines đẩy mạnh truy lùng trùm IS mới ở Đông Nam Á

Hà Liên |

Giới chức Philippines đang tìm một người Malaysia, người được xem là thủ lĩnh mới của nhóm khủng bố thân IS ở Đông Nam Á.