Từ khi phát hiện biến thể Omicron, số ca COVID-19 ở Nam Phi tăng 403%

Song Minh |

Một tuần sau khi phát hiện biến thể Omicron, số ca mắc COVID-19 ở Nam Phi tăng vọt 403%.

Nhà virus học hàng đầu Nam Phi Tulio de Oliveira mô tả sự gia tăng số ca mắc là "đáng sợ", đồng thời kêu gọi công chúng tiêm phòng và sử dụng khẩu trang.

Trong khoảng thời gian hai tuần, biến thể Omicron đã đưa Nam Phi từ giai đoạn lây lan thấp sang giai đoạn bùng phát nhanh chóng số ca mới.

Hơn 10% trong tổng số 42.664 xét nghiệm COVID-19 trên khắp Nam Phi trong 24 giờ đã cho kết quả dương tính, với 4.473 trường hợp được ghi nhận vào ngày 30.11 - tờ Mail dẫn dữ liệu từ Viện Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm (NICD) Nam Phi cho hay.

Số ca mắc COVID-19 ở Nam Phi. Ảnh chụp màn hình
Số ca mắc COVID-19 hàng ngày (trung bình 7 ngày) ở Nam Phi từ 4.4 đến 30.11. Ảnh chụp màn hình

Đây là mức tăng 92% so với 2.273 trường hợp được ghi nhận một ngày trước đó (29.11) và tăng 403% so với 868 ca vào ngày 23.11 tuần trước.

Mặc dù số trường hợp được xác nhận vẫn còn tương đối thấp, nhưng chúng gia tăng với tỉ lệ cao. Mức tăng đột biến bắt đầu sau một số bữa tiệc của sinh viên ở Pretoria. Con số nhanh chóng tăng vọt từ vài trăm trường hợp một ngày lên hàng nghìn ca.

NICD cho biết số ca nhiễm COVID-19, bao gồm cả biến thể Omicron, cao nhất ở tỉnh Gauteng - đặc biệt là ở thành phố Pretoria.

Các bác sĩ đã cảnh báo rằng những người chưa được tiêm vaccine COVID-19 có nhiều khả năng phải nhập viện nếu họ bị nhiễm biến thể mới, với 87% trường hợp nhập viện là những bệnh nhân chưa tiêm phòng.

Tiến sĩ Waasila Jassat, thuộc NICD, nói rằng những bệnh nhân không được tiêm chủng đang có những triệu chứng nghiêm trọng hơn so với những người đã tiêm và nhiều khả năng phải nhập viện nếu họ bị nhiễm biến thể Omicron.

Thêm 21 ca tử vong do COVID-19 đã được báo cáo trong 24 giờ qua ở Nam Phi, nâng tổng số người chết lên 89.843 người.

Các chuyên gia cảnh báo, đợt lây nhiễm mới này xuất hiện ở những người trẻ tuổi và tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn nếu nó ảnh hưởng đến những người Nam Phi lớn tuổi, chưa được tiêm phòng.

Ít nhất ba trường đại học Nam Phi - Đại học Cape Town, Đại học Witwatersrand ở Johannesburg và Đại học Free State ở Bloemfontein - đã thông báo bắt buộc tiêm phòng cho sinh viên vào năm tới. Một số chuyên gia cho rằng cần có các biện pháp tiếp theo.

Gần đây, chính phủ Nam Phi đã yêu cầu giao hàng chậm hơn để có thời gian sử dụng hết 19 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech và Johnson & Johnson dự trữ hiện tại. Trong một bài phát biểu trước quốc gia hôm 28.11, Tổng thống Nam Phi Ramaphosa nghiêm khắc kêu gọi mọi người nhanh chóng đi tiêm phòng.

Nam Phi lần đầu tiên báo cáo biến thể Omicron cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 24.11. Nhưng các nhà chức trách y tế Hà Lan hôm 30.11 tiết lộ rằng biến thể Omicron đã có mặt ở Hà Lan 5 ngày trước khi Nam Phi báo cáo. Giới chức Hà Lan tìm thấy biến thể Omicron trong các mẫu xét nghiệm từ ngày 19 và 23.11.

Nhưng WHO cho hay Nam Phi lần đầu tiên báo cáo biến thể này cho cơ quan y tế Liên Hợp Quốc vào ngày 24.11 - có nghĩa là biến thể mới đã được chuyển đi khắp thế giới trước khi mọi người thậm chí biết nó tồn tại.

Vẫn chưa biết nhiều về biến thể - mặc dù WHO đã cảnh báo rằng nguy cơ lây lan toàn cầu từ biến thể là rất cao và bằng chứng ban đầu cho thấy nó có thể dễ lây lan hơn.

Trong khi đó, DPA dẫn lời các nhà chức trách ở thành phố Leipzig, miền Đông nước Đức, cho biết hôm 30.11 rằng họ đã xác nhận ca nhiễm biến thể Omicron ở một người đàn ông 39 tuổi, người chưa từng ra nước ngoài cũng như không có liên hệ với bất kỳ ai bị nhiễm.

Trong khi đó, ngày 30.11, Nhật Bản, Brazil và Pháp đã công bố những trường hợp đầu tiên của biến thể B.1.1.529 mà WHO đặt tên là Omicron.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện sửng sốt địa điểm biến thể Omicron xuất hiện đầu tiên

Khánh Minh |

Biến thể Omicron đã xuất hiện ở Hà Lan một tuần trước khi hai chuyến bay đến từ Nam Phi mang theo virus này.

WHO cảnh báo biến thể Omicron gây rủi ro lây nhiễm nghiêm trọng toàn cầu

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể Omicron có nguy cơ lây nhiễm toàn cầu rất cao và có thể gây hậu quả nghiêm trọng ở một số khu vực.

WHO nói gì về siêu biến thể Omicron lây hơn 500% so với Delta

Song Minh |

Đại diện WHO trấn an về siêu biến thể Omicron - siêu biến thể có khả năng lây nhiễm mạnh hơn 500% so với biến thể Delta.

Bà trùm phủ nhận lại quả 3 tỉ đồng cho cựu giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 10.2, tại phiên tòa, xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (Nguyên Chủ tịch NSJ Group) thừa nhận vai trò chủ mưu vụ án, tuy nhiên phủ nhận cáo buộc "lại quả" 3 tỉ đồng cho Bùi Thị Lệ Phi - cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ.

Nhiều người cao tuổi nhập viện vì thời tiết nồm ẩm

Thùy Linh |

Theo khảo sát của phóng viên, những ngày nồm ẩm vừa qua, Khoa Cấp cứu và Đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân người cao tuổi, không ít trong số đó là các bệnh nhân nặng.

Điểm danh các máy bay chiến đấu Ukraina mong muốn nhất

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky gần đây đề nghị phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại nhằm thay thế phi đội già cỗi để sử dụng trong cuộc chiến với Nga.

Phim trường “Đông Dương” trên vịnh Hạ Long giờ ra sao?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để quay bộ phim nổi tiếng “Đông Dương” (Indochine), với siêu sao Catherine Deneuve - người từng mệnh danh "người đàn bà đẹp của nước Pháp" - thủ vai chính, đạo diễn người Pháp đã cho dựng một phim trường trên vịnh Hạ Long. Đoàn làm phim đã tiến hành quay phim trong vòng 3 tháng ròng rã tại đây vào năm 1991.

Hàng trăm mét đê sông Cầu nứt dọc chưa rõ nguyên nhân

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Đê sông Cầu, đoạn qua địa phận xã Yên Lư (huyện Yên Dũng) bị nứt dọc kéo dài hàng trăm mét, ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân và an toàn đê.

Phát hiện sửng sốt địa điểm biến thể Omicron xuất hiện đầu tiên

Khánh Minh |

Biến thể Omicron đã xuất hiện ở Hà Lan một tuần trước khi hai chuyến bay đến từ Nam Phi mang theo virus này.

WHO cảnh báo biến thể Omicron gây rủi ro lây nhiễm nghiêm trọng toàn cầu

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể Omicron có nguy cơ lây nhiễm toàn cầu rất cao và có thể gây hậu quả nghiêm trọng ở một số khu vực.

WHO nói gì về siêu biến thể Omicron lây hơn 500% so với Delta

Song Minh |

Đại diện WHO trấn an về siêu biến thể Omicron - siêu biến thể có khả năng lây nhiễm mạnh hơn 500% so với biến thể Delta.