Tự hào là “Đại sứ Xoài”, “Đại sứ Thanh long”

H.Liên |

“Nhiều bạn vui đùa gọi tôi là “Đại sứ Xoài”. Được làm “Đại sứ Xoài” hay “Đại sứ Thanh long”… cũng là điều đáng tự hào, đúng không?”, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường chia sẻ.

Khi được hỏi về “đời sống” trái xoài Cát Chu và thanh long sau nhiều năm được bày bán tại siêu thị ở Nhật Bản, ông Cường nhớ về “chiến dịch” quảng bá trái xoài Cát Chu của Đại sứ quán sau khi chính phủ Nhật Bản chính thức cấp phép nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Nhật Bản tháng 9.2015.

“Tôi biết là sau khi tôi đưa lên mạng xã hội những hình ảnh tay cầm trái xoài Cát Chu của ta giới thiệu với khách hàng Nhật Bản tại siêu thị Aeon hay việc dùng trái xoài của ta làm tặng phẩm khi gặp các bạn bè Nhật Bản đã khiến nhiều bạn vui đùa gọi tôi là “Đại sứ Xoài”. Được làm “Đại sứ Xoài” hay “Đại sứ Thanh long”… cũng là điều đáng tự hào, đúng không?”, Đại sứ Cường nói.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản nói thêm, việc đại sứ của ta tại các nước trực tiếp đi quảng bá cho các nông phẩm, các trái cây hay các sản phẩm “made-in-Vietnam” nay không còn là việc hiếm thấy nữa.

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Cường, nhiều người Nhật Bản nhận xét, xoài Cát Chu của Việt Nam thơm, ngọt dịu, cơm dày, hột nhỏ, không xơ nên được người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng. Tuy nhiên, mỗi năm Việt Nam mới chỉ xuất được vài chục tấn xoài Cát Chu sang Nhật, trong khi Thái Lan xuất 1.500 tấn, Philippines 500 tấn. “Cơ hội thì có đấy, nhưng năng lực sản xuất xoài qui mô lớn ở Việt Nam theo tiêu chuẩn chất lượng cao của Nhật vẫn còn hạn chế quá, chắc cần nhiều nỗ lực hơn nữa”, ông nói.

Với quả thanh long lại là câu chuyện khác. Việt Nam bắt đầu xuất thanh long ruột trắng sang Nhật từ năm 2009 và thanh long ruột đỏ từ đầu 2017. Hiện thanh long Việt Nam chiếm vị trí số 1 trên thị trường Nhật Bản với sản lượng mỗi năm khoảng 1.000 tấn.

“Nhật Bản là thị trường lớn với khoảng 130 triệu dân, mức sống cao nên các sản phẩm hoa quả nhiệt đới của ta còn có nhiều cơ hội nếu đáp ứng được các điều kiện khắt khe, nhất là về an toàn thực phẩm mà Nhật Bản đặt ra. Ta đang phấn đấu để có thể đưa các loại trái cây khác của ta như vải, nhãn, trái bơ, chôm chôm sang thị trường Nhật Bản trong thời gian tới”, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản cho biết.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, Đại sứ quán đang tích cực có nhiều hoạt động như hợp tác với các siêu thị lớn tại Nhật Bản để quảng bá hàng hóa của Việt Nam, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam tổ chức triển lãm giới thiệu hàng nông sản, hoa quả tại Triển lãm chuyên về hàng thực phẩm, nông sản lớn nhất tại Nhật Bản. Thương vụ Đại sứ quán còn trực tiếp đưa các đoàn doanh nghiệp Nhật Bản sang Việt Nam đến tận các cơ sở trồng trọt, nông trang để khảo sát, đặt hàng và đưa ra các điều kiện yêu cầu xuất khẩu.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Đại sứ Phạm Quang Vinh hé lộ hậu trường chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam

H.Liên |

Đại sứ Phạm Quang Vinh cho hay, điều lớn nhất có lẽ là có được sự nhất trí về việc Tổng thống Donald Trump đi cả Hà Nội và Đà Nẵng để vừa thăm song phương vừa dự Cấp cao APEC. Điều này ngay cả nhiều quan chức Mỹ cũng không dám tin là thực hiện được.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam chúc Tết bằng tiếng Việt

Hà Liên |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã gửi lời chúc mừng năm mới bằng Tiếng Việt nhân dịp Tết Mậu Tuất. 

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 12.2, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đại sứ Phạm Quang Vinh hé lộ hậu trường chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam

H.Liên |

Đại sứ Phạm Quang Vinh cho hay, điều lớn nhất có lẽ là có được sự nhất trí về việc Tổng thống Donald Trump đi cả Hà Nội và Đà Nẵng để vừa thăm song phương vừa dự Cấp cao APEC. Điều này ngay cả nhiều quan chức Mỹ cũng không dám tin là thực hiện được.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam chúc Tết bằng tiếng Việt

Hà Liên |

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã gửi lời chúc mừng năm mới bằng Tiếng Việt nhân dịp Tết Mậu Tuất. 

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngày 12.2, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng.