Từ chối chi 6 tỷ USD đổi tự do, người giàu nhất Trung Đông bị chuyển khỏi nhà tù 5 sao

H.L |

Tỷ phú, hoàng tử Saudi Arabia Alwaleed bin Talal đã bị chuyển tới một nhà tù an ninh tối đa sau khi từ chối chi 6 tỷ USD để đổi lấy tự do trong chiến dịch chống tham nhũng của nước này.

Hoàng tử Alwaleed bin Talal trong số 60 tù nhân bị giam giữ tại khách sạn 5 sao Ritz Carlton. Theo các nguồn tin của trang web Al-Araby Al-Jadeednews, những người này đã bị giới chức Saudi Arabia đưa vào nhà tù Al-Ha'ir, ở phía nam Riyadh. Đây là nhà tù có an ninh chặt chẽ nhất vương quốc.

Hoàng tử Alwaleed là cháu của nhà vua Salman. Ông có tài sản trị giá hơn 17 tỷ USD và được xếp hạng 64 trong số những người đàn ông giàu nhất thế giới. Ông Alwaleed bin Talal từng được mệnh danh là "Warren Buffett của Saudi Arabia". Vị tỷ phú, hoàng tử Saudi Arabia có cổ phần trong nhiều tập đoàn lớn như Twitter, Lyft và Citigroup, đã bị bắt hồi tháng 11.2017.

RT cho hay, việc chuyển những người bị giam giữ khỏi "nhà tù" 5 sao là do những người này không đạt được thỏa thuận với chính phủ về việc trả tiền để đổi lấy tự do. Riyadh đã lên kế hoạch lấy 100 tỷ USD trong các thỏa thuận giao nộp tài sản để đổi lấy tự do của những tỷ phú của vương quốc trong chiến dịch chống tham nhũng này.

Năm ngoái, chính quyền Saudi Arabia đã bắt giữ hàng chục thành viên hoàng gia, các quan chức cao cấp của chính phủ và các doanh nhân trong chiến dịch chống tham nhũng do Thái tử Mohammad bin Salman dẫn đầu.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Tỷ phú giàu nhất Trung Đông phải trả 6 tỷ USD để đổi lấy tự do

H.L |

Hoàng tử Al-Waleed bin Talal, bị bắt từ đầu tháng 11 trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Saudi Arabia, có khả năng phải chi ít nhất là 6 tỷ USD để được tự do.

Thái tử "bàn tay sắt trị tham nhũng" mua nhà đắt nhất thế giới

Vân Anh |

Thái tử Saudi Arabia, người dẫn đầu chiến dịch mạnh tay chống tham nhũng và chi tiêu xa hoa, là chủ nhân "ngôi nhà đắt nhất thế giới".

Hoàng tử Saudi Arabia chi 1 tỷ USD để được tại ngoại

Hà Liên |

Hoàng tử Miteb bin Abdullah, một trong những thành viên cao cấp của hoàng gia Saudi Arabia đã được tại ngoại sau khi chi số tiền khoảng 1 tỷ USD. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tỷ phú giàu nhất Trung Đông phải trả 6 tỷ USD để đổi lấy tự do

H.L |

Hoàng tử Al-Waleed bin Talal, bị bắt từ đầu tháng 11 trong cuộc chiến chống tham nhũng ở Saudi Arabia, có khả năng phải chi ít nhất là 6 tỷ USD để được tự do.

Thái tử "bàn tay sắt trị tham nhũng" mua nhà đắt nhất thế giới

Vân Anh |

Thái tử Saudi Arabia, người dẫn đầu chiến dịch mạnh tay chống tham nhũng và chi tiêu xa hoa, là chủ nhân "ngôi nhà đắt nhất thế giới".

Hoàng tử Saudi Arabia chi 1 tỷ USD để được tại ngoại

Hà Liên |

Hoàng tử Miteb bin Abdullah, một trong những thành viên cao cấp của hoàng gia Saudi Arabia đã được tại ngoại sau khi chi số tiền khoảng 1 tỷ USD.