Theo Le Figaro, sự kiện chính thức công khai mới nhất trong chương trình nghị sự của ông Macron là chuyến thăm 2 ngày tới Chad hồi cuối tuần trước. Tại đây ông gặp các binh sĩ Chad được triển khai trong Chiến dịch Barkhane - làm nhiệm vụ chống nổi dậy ở nước này.
Lần gần đây nhất tổng thống 40 tuổi xuất hiện trên truyền hình là trong chương trình phát sóng vào ngày 25.12 và đã được ghi hình từ 22.12 trong chuyến thăm Châu Phi của ông.
Trên mạng xã hội Twitter, ông Emmanuel Macron cũng hạn chế thu hút sự chú ý trên cộng đồng mạng. Bài đăng mới nhất của ông là một thông điệp chúc mừng Giáng sinh ngắn gọn.
Các quan chức Điện Elysee chia sẻ với đài BFMTV của Pháp rằng "người đứng đầu nhà nước muốn dành một vài ngày để nghỉ ngơi cùng gia đình".
Tuy nhiên, đài này cho hay, ông Macron đã tránh xuất hiện quá nhiều theo tư vấn từ cấp dưới. Một người bạn của ông Macron đã cảnh báo ông "tránh hòa vào với đám đông", vì nó sẽ khiến cho người dân lo lắng.
Theo Sputnik, một trong những vấn đề cấp bách được cho là vụ bê bối đầy tai tiếng của cựu trợ lý Bennalla - người đã bị cách chức hồi tháng 8 sau khi đánh một người biểu tình và có chuyến đi xa xỉ tới Chad vài ngày trước chuyến đi của ông Macron.
Một vấn đề khác và có lẽ quan trọng hơn là các cuộc biểu tình chống chính phủ trong những tháng gần đây của phe áo vàng.
Phong trào bắt đầu như một cuộc biểu tình chống tăng giá nhiên liệu và đã biến thành các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc.
Theo một cuộc khảo sát được thực hiện vào đầu tháng 12, xếp hạng ủng hộ ông Emmanuel Macron đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 23%, giảm từ 34% trong tháng 8.