Truyền thống độc đáo vào ngày Valentine của các nước trên thế giới

HỒNG HẠNH |

Vào ngày Valentine 14.2, mọi người trên khắp thế giới sẽ trao nhau tình cảm bằng những món quà, tấm thiệp. Tuy nhiên, với mỗi quốc gia khác nhau sẽ có những truyền thống khác nhau vào ngày lễ tình yêu.

Brazil

Ngày 14.2 không phải là ngày Valentine ở Brazil. Thay vào đó, người Brazil kỷ niệm ngày lễ tình yêu vào ngày 12.6, được gọi là Dia dos Namorados.

Dia dos Namorados có nghĩa là ngày lễ tình yêu, được tổ chức vào trước ngày lễ kỉ niệm thánh Anthony. Ở Brazil, người ta tin thánh Anthony đã chúc phúc cho các cặp vợ chồng trẻ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Lý do tại sao ngày Valentine truyền thống không được tổ chức ở Brazil là vì nó thường rơi vào tuần lễ Carnival, một trong những sự kiện lớn nhất ở nước này.

Pháp

Ở Pháp, truyền thống viết thiệp Valentine bắt đầu từ thế kỷ 15. Tấm thiệp Valentine đầu tiên được gửi bởi Công tước xứ Orleans, người đã gửi thư và thơ cho vợ ở Pháp khi đang bị giam giữ trong tháp London năm 1415.

Cũng có một truyền thống Valentine ở Pháp có tên là "une loterie d’amour" hiện đang bị chính phủ Pháp cấm.

Phong tục này được diễn ra khi những người độc thân ở mọi lứa tuổi gọi qua cửa sổ ở những ngôi nhà đối diện cho đến khi họ tìm được người để bắt cặp. Người nam nếu không bị thu hút bởi người phụ nữ, họ sẽ bỏ đi. Sau đó, những người phụ nữ sẽ đốt hình của những người đàn ông đã bỏ rơi họ và nguyền rủa.

Phần Lan

Mặc dù ngày Valentine thường được coi là một lễ kỷ niệm tình yêu nhưng với Phần Lan thì không phải như vậy.

Vào ngày 14.2, người dân ở Phần Lan coi đây là ngày hội bạn bè. Họ dành phần lớn ngày này với bạn bè. Ngày xưa ở Phần Lan, ngày Valentine được gọi là "ystävänpäivä" để kỷ niệm tình bạn.

Những năm 1990, ngày lễ này chính thức được công nhận ở Phần Lan.

Trung Quốc

Tại Trung Quốc, ngày Thất Tịch được coi là ngày lễ tình yêu, rơi vào ngày 7.7 theo lịch âm của Trung Quốc. Năm nay, ngày lễ rơi vào thứ 3 ngày 25.8.

Ngày Thất tịch là ngày lãng mạn nhất trong các lễ hội truyền thống của Trung Quốc. Kể từ khi Trung Quốc toàn cầu hóa, nó trở nên nổi tiếng với tên gọi ngày Valentine của Trung Quốc.

Ngày nay, mọi người thường tổ chức lễ tình yêu Trung Quốc bằng cách tặng hoa, socola và những món quà khác cho người yêu, thay vì làm các phong tục truyền thống.

Nhật Bản

Tại Nhật Bản, theo thông lệ vào ngày Valentine, phụ nữ phải mua quà tặng cho nam giới. Theo truyền thống, quà là socola.

Ngược lại, vào ngày 14.3, đàn ông sẽ tặng socola cho phụ nữ. Ngày này còn được gọi là ngày Valentine Trắng (White Valentine).

Theo tờ Independent, một điều khác cần lưu ý về ngày Valentine tại Nhật Bản là phụ nữ không chỉ tặng socola cho những người đàn ông họ có tình cảm, mà cả các thành viên nam trong gia đình, thậm chí cả đồng nghiệp nam. Tuy nhiên, không phải tất cả socola để tặng đều như nhau. Loại socola phụ thuộc vào tính chất của từng mối quan hệ.

Hàn Quốc

Tương tự như Nhật Bản, ở Hàn Quốc vào ngày Valentine, phụ nữ cũng tặng socola cho nam giới. Vào ngày 14.3, cánh mày râu sẽ tặng lại socola cho phụ nữ.

Ngoài ra, còn có một truyền thống liên quan đến Valentine khác được duy trì ở Hàn Quốc - đó là ngày truyền thống "Black Day".

Tổ chức giáo dục xã hội Châu Á giải thích, "Black Day" được tổ chức vào ngày 14.4, đúng hai tháng sau ngày Valentine, được tổ chức để kỉ niệm những người còn độc thân.

Những người độc thân không nhận được một món quà nào trong ngày 14.2 và 14.3 nên ngày 14.4, họ sẽ ăn Jjajyangmyeon (mì đen) với những người bạn độc thân khác.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hẹn hò giấu mặt – xu hướng được ưa chuộng tại Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Theo SCMP, một cuộc khảo sát của tạp chí SK Careers (Hàn Quốc) thống kê đối với những người trong độ tuổi 30 tại Hàn Quốc, tỉ lệ người độc thân đang kiếm tìm tình yêu chiếm tới 87% và có 70% số người được hỏi đã từng hẹn hò giấu mặt (blind date) ít nhất một lần trong đời.

Tại sao hoa hồng và socola trở thành biểu tượng trong ngày Valentine?

HỒNG HẠNH |

Hoa hồng và socola đã trở thành biểu tượng, món quà đặc trưng trong ngày Valentine 14.2. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết về nguồn gốc và ý nghĩa của chúng trong ngày này.

Google Doodle kỷ niệm Ngày Valentine bằng quà tặng độc đáo

Ngọc Vân |

Google Doodle kỷ niệm Ngày Valentine 14.2 năm nay bằng ảnh động và video ngọt ngào với chủ đề vũ trụ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hẹn hò giấu mặt – xu hướng được ưa chuộng tại Hàn Quốc

Lê Thanh Hà |

Theo SCMP, một cuộc khảo sát của tạp chí SK Careers (Hàn Quốc) thống kê đối với những người trong độ tuổi 30 tại Hàn Quốc, tỉ lệ người độc thân đang kiếm tìm tình yêu chiếm tới 87% và có 70% số người được hỏi đã từng hẹn hò giấu mặt (blind date) ít nhất một lần trong đời.

Tại sao hoa hồng và socola trở thành biểu tượng trong ngày Valentine?

HỒNG HẠNH |

Hoa hồng và socola đã trở thành biểu tượng, món quà đặc trưng trong ngày Valentine 14.2. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết về nguồn gốc và ý nghĩa của chúng trong ngày này.

Google Doodle kỷ niệm Ngày Valentine bằng quà tặng độc đáo

Ngọc Vân |

Google Doodle kỷ niệm Ngày Valentine 14.2 năm nay bằng ảnh động và video ngọt ngào với chủ đề vũ trụ.