Truy tìm mắt xích quan trọng vụ 39 thi thể trên xe tải Anh

Hải Anh |

Cảnh sát Bỉ đang truy tìm tài xế thứ 2 trong vụ 39 người chết trong container xe tải ở Anh. Tài xế này xuất hiện trong một đoạn camera ghi hình trước khi container được đưa lên phà sang Anh.

Cảnh sát Bỉ đã thu được đoạn CCTV cho thấy hình ảnh của người vận chuyển container đông lạnh chở 39 người tại cảng Zeebrugge. Các camera ở cảng đã ghi hình được người này tới 10 lần tại cảng.

Theo The Times, cảnh sát hiện đang tập trung điều tra tài xế đã chuyển container đến cảng của Bỉ. Những đoạn CCTV tại cảng có thể nhận dạng tài xế này.

Tờ báo tiếng Hà Lan Het Nieuwsblad cũng dẫn một nguồn tin được cho là một quan chức Bỉ cho hay: "Chúng tôi hi vọng sẽ sớm bắt được hắn. Xe tải của hắn được ghi lại 10 lần tại cảng".

Tài xế thứ 2 trong vụ 39 người chết trên xe tải ở Anh được cho là đã giao container tại cảng ở Bỉ nhưng không tuân thủ các quy định và không xưng danh và không cung cấp giấy tờ vận chuyển tại cảng.

Đơn vị quản lý cảng, công ty C.RO có trụ sở tại Luxembourg đã cung cấp những đoạn video này cho cảnh sát.

Tài xế Mo Robinson. Ảnh: Mail.
Tài xế Mo Robinson. Ảnh: Mail.

Đây được xem là diễn tiến quan trọng có thể giúp lần ra ai đã vận chuyển 31 nam giới và 8 nữ giới trong hành trình tử thần tới Anh.

Cho tới nay, một tài xế xe tải đã bị bắt với tình nghi giết người. Tài xế là Mo Robinson, 25 tuổi hiện vẫn đang bị tạm giữ.

Thêm vào đó, ngày 25.10, các chủ sở hữu của xe tải chở 39 người bị chết cũng đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát đột kích nhà riêng của họ ở Cheshire, Anh.

Chủ sở hữu xe tải là Joanna Maher, 38 tuổi và chồng là Thomas cũng 38 tuổi. Cả hai cư trú tại Warrington bị bắt vì tình nghi buôn người và ngộ sát.

Cặp đôi trước đó chia sẻ với báo giới rằng đã bán xe tải một năm trước cho một công ty ở Ireland. Dù vậy, đội cảnh sát điều tra đã đột kích nhà riêng của họ sau đó lục soát thẩm mĩ viện của họ hôm 25.10.

Cùng ngày, một nam giới 48 tuổi đã bị bắt tại sân bay Stansted do tình nghi có liên quan tới vụ việc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hành trình chuyến xe container tử thần chở 39 nạn nhân chết bi thảm ở Anh

Hải Anh |

39 nạn nhân chết trong xe container ở Anh đã đi từ cảng Zeebrugge, Bỉ đến cảng Purfleet ở Essex, Anh.

Hình ảnh choáng váng khi mở cửa container đông lạnh chứa 39 thi thể ở Anh

Hải Anh |

39 người chết trong xe tải ở Anh "được phát hiện đã chết trong tình trạng trần truồng, sùi bọt mép và có những dấu tay máu trên tường".

Xe tải chở 39 thi thể ở Anh: Việt Nam phối hợp xác minh quốc tịch nạn nhân

Thanh Hà |

Bản tin Bảo hộ Công dân ngày 25.10 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, Bộ đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hành trình chuyến xe container tử thần chở 39 nạn nhân chết bi thảm ở Anh

Hải Anh |

39 nạn nhân chết trong xe container ở Anh đã đi từ cảng Zeebrugge, Bỉ đến cảng Purfleet ở Essex, Anh.

Hình ảnh choáng váng khi mở cửa container đông lạnh chứa 39 thi thể ở Anh

Hải Anh |

39 người chết trong xe tải ở Anh "được phát hiện đã chết trong tình trạng trần truồng, sùi bọt mép và có những dấu tay máu trên tường".

Xe tải chở 39 thi thể ở Anh: Việt Nam phối hợp xác minh quốc tịch nạn nhân

Thanh Hà |

Bản tin Bảo hộ Công dân ngày 25.10 của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, Bộ đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân.