Trường mẫu giáo mời vũ công biểu diễn múa cột trong lễ khai giảng gây sốc

Thanh Hà |

Phụ huynh và học sinh dự lễ khai giảng tại một trường mẫu giáo ở thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc hôm 3.8 bị sốc khi thấy vũ công múa cột biểu diễn trên sân khấu.

Theo Business Insider, video màn trình diễn múa cột ở trong lễ khai giảng ở trường mẫu giáo Xinshashui được lan truyền trên mạng xã hội Twitter và Weibo. Trong đó, một vũ công mặc crop-top đen và quần soóc biểu diễn trên sân khấu trong khi hàng chục phụ huynh và trẻ nhỏ đứng bên dưới.

Một phụ huynh chia sẻ: “Múa cột không có gì là sai. Nếu bạn xem đó như bộ môn tập luyện, tôi không thấy có vấn đề gì. Nhưng mang nó tới biểu diễn trong nhà trẻ thì tôi thực sự không hiểu nổi”.

Trường mẫu giáo Xinshashui đã xin lỗi các bậc phụ huynh vì màn biểu diễn nhằm “để học trò được biết tới nhiều loại hình vũ đạo hơn”. Trong thư, trường cũng khẳng định sẽ không bao giờ giới thiệu loại hình nghệ thuật nào cho học trò mà chưa được phụ huynh chấp thuận.

Theo Reuters, màn trình diễn múa cột trong lễ khai giảng năm học mới ở trường mẫu giáo của Trung Quốc ngay sau đó bị tố cáo lên phòng giáo dục địa phương. Giới chức cũng yêu cầu sa thải hiệu trưởng của trường.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Phòng Giáo dục quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến cảnh báo các trường mẫu giáo khác về những hành động không phù hợp trong môi trường sư phạm.

Trường mẫu giáo Xinshashui từng gây chú ý với những màn biểu diễn khác lạ. Trong mười ngày trước kỳ nghỉ hè năm nay, trường được trang trí theo phong cách quân đội trong vòng 10 ngày với mô hình súng máy, súng cối đặt ngay gần cổng trường, theo Standaert.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trường mẫu giáo Indonesia gây phẫn nộ khi cho trẻ mặc trang phục như IS diễu hành

Hải Anh |

Hôm 20.8, một trường mẫu giáo Indonesia đã xin lỗi sau khi để học sinh mặc trang phục đen, đeo khăn trùm niqab và cầm bìa cứng cắt hình súng trường diễu hành gây phản ứng dữ dội. 

Trung Quốc siết chặt quản lý trường mẫu giáo

HÀ LIÊN |

Sau bê bối bạo hành chấn động, Trung Quốc tiến hành đợt thanh tra toàn bộ các trường mẫu giáo trên khắp đất nước. Chính quyền Bắc Kinh chỉ định mỗi thanh tra viên quản lý, giám sát từng trường mẫu giáo trên địa bàn sau loạt bê bối bạo hành trẻ gây chấn động truyền thông trong nước và quốc tế.

Tài xế Trung Quốc thiêu chết 11 học sinh mẫu giáo vì không được nhận tiền làm thêm giờ

Hà Liên |

11 học sinh mẫu giáo và hai người lớn thiệt mạng khi xe buýt bốc cháy trong một đường hầm ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 9.5.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Trường mẫu giáo Indonesia gây phẫn nộ khi cho trẻ mặc trang phục như IS diễu hành

Hải Anh |

Hôm 20.8, một trường mẫu giáo Indonesia đã xin lỗi sau khi để học sinh mặc trang phục đen, đeo khăn trùm niqab và cầm bìa cứng cắt hình súng trường diễu hành gây phản ứng dữ dội. 

Trung Quốc siết chặt quản lý trường mẫu giáo

HÀ LIÊN |

Sau bê bối bạo hành chấn động, Trung Quốc tiến hành đợt thanh tra toàn bộ các trường mẫu giáo trên khắp đất nước. Chính quyền Bắc Kinh chỉ định mỗi thanh tra viên quản lý, giám sát từng trường mẫu giáo trên địa bàn sau loạt bê bối bạo hành trẻ gây chấn động truyền thông trong nước và quốc tế.

Tài xế Trung Quốc thiêu chết 11 học sinh mẫu giáo vì không được nhận tiền làm thêm giờ

Hà Liên |

11 học sinh mẫu giáo và hai người lớn thiệt mạng khi xe buýt bốc cháy trong một đường hầm ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc ngày 9.5.