Trường hợp đầu tiên bị nhiễm cả COVID-19 và sốt xuất huyết ở Singapore

HỒNG HẠNH |

Một phụ nữ 57 tuổi là bệnh nhân Singapore đầu tiên vừa nhiễm cả COVID-19 vừa bị sốt xuất huyết.

Một phát ngôn viên của Bộ Y tế Singapore cho biết hôm 20.2, đây là trường hợp duy nhất được xác nhận ở Singapore mắc cả hai bệnh cùng một lúc tính đến nay.

Theo tờ Today Online, bệnh viện Đa khoa Ng Teng Fong ban đầu chẩn đoán bệnh nhân bị sốt xuất huyết vào ngày 15.2.

Sau đó, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhiễm virus Corona (COVID-19) vào ngày 18.2. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến phòng cách ly tại bệnh viện.

Như một biện pháp phòng ngừa, các bệnh nhân ở chung phòng với người này trước đó đã được chuyển đến phòng đơn để cách ly, đảm bảo an toàn. Họ đã được tiến hành xét nghiệm với COVID-19 vào ngày 19.2 và đang chờ kết quả.

Trong khi Singapore đang cố gắng đối phó với sự bùng phát của bệnh viêm phổi cấp do COVID-19, thì các ca sốt xuất huyết đã gia tăng gần đây.

Số ca mắc sốt xuất huyết trong sáu tuần đầu năm cao nhất kể từ năm 2016. Theo Cơ quan Môi trường quốc gia Singapore, tính đến ngày 8.2, có 2.130 ca bị sốt xuất huyết.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cha con bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Singapore lên tiếng sau khi xuất viện

Bảo Châu |

Hai cha con ông Wang, những bệnh nhân đầu tiên phát hiện dương tính với COVID-19 ở Singapore, sau 4 tuần điều trị đã lần lượt được xuất viện vào ngày 19.2 và 20.2.

Singapore: 300 nhân viên sơ tán khẩn cấp vì một đồng nghiệp nhiễm Covid-19

Lê Thanh Hà |

Ngân hàng lớn nhất tại Singapore, DBS, đã sơ tán 300 nhân viên khỏi trụ sở hôm 12.2 khi một đồng nghiệp được xác nhận dương tính với virus Corona (mới được đặt tên là Covid-19).

Tắt điều hòa - Singapore cập nhật cách phòng chống virus Corona

HỒNG HẠNH |

Ngày 10.2, Singapore đưa ra cách giảm nguy cơ bị nhiễm virus Corona mới bằng cách tắt điều hòa, bật quạt, lấy không khí trong lành.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Cha con bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Singapore lên tiếng sau khi xuất viện

Bảo Châu |

Hai cha con ông Wang, những bệnh nhân đầu tiên phát hiện dương tính với COVID-19 ở Singapore, sau 4 tuần điều trị đã lần lượt được xuất viện vào ngày 19.2 và 20.2.

Singapore: 300 nhân viên sơ tán khẩn cấp vì một đồng nghiệp nhiễm Covid-19

Lê Thanh Hà |

Ngân hàng lớn nhất tại Singapore, DBS, đã sơ tán 300 nhân viên khỏi trụ sở hôm 12.2 khi một đồng nghiệp được xác nhận dương tính với virus Corona (mới được đặt tên là Covid-19).

Tắt điều hòa - Singapore cập nhật cách phòng chống virus Corona

HỒNG HẠNH |

Ngày 10.2, Singapore đưa ra cách giảm nguy cơ bị nhiễm virus Corona mới bằng cách tắt điều hòa, bật quạt, lấy không khí trong lành.