Trường học dọa phạt học sinh tăng cân sau Tết Nguyên đán

Nguyễn Hà |

Học sinh tại một trường trung học ở miền Đông Trung Quốc  sẽ có thể chịu hình phạt chạy bộ mỗi ngày nếu như để tăng cân quá nhiều trong dịp Tết Nguyên đán.

Học sinh tại trường Trung học số 3 Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã đồng loạt bước lên bàn cân hôm 28.1. Theo đó, nếu sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, học sinh tăng thêm 2kg thì sẽ phải chạy bộ mỗi ngày trong học kỳ tiếp theo.

Giáo viên Chen Wei của trường này chia sẻ với truyền thông rằng: “Mới đây, khi tôi đang đi dạo quanh một trung tâm mua sắm với bạn bè, tôi thấy một chiếc cân và đột nhiên có ý tưởng rằng sẽ cho học sinh của mình cân trước kỳ nghỉ Tết để cho học sinh nhận thức được những rủi ro của việc tăng cân sau kỳ nghỉ”.

Trong khi đó, một học trò của giáo viên này phản đối và cho rằng hầu hết học sinh sẽ giành thời gian nghỉ Tết cho việc nghỉ ngơi, ăn uống và ít tập thể học, nên việc tăng cân là khó tránh khỏi.

Theo tờ SCMP, Trung Quốc phải đối mặt với dịch bệnh béo phì ở trường học và có số trẻ em béo phì cao nhất thế giới. Một nghiên cứu năm 2017 đã cảnh báo rằng số trẻ em béo phì có thể đạt 50 triệu vào năm 2030.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Đường phố Trung Quốc tràn ngập sắc đỏ ngày cận Tết

NH (Theo Xinhua) |

Hơn 1 tuần nữa, Tết Nguyên đán sẽ đến, ngay từ lúc này, người dân Trung Quốc đang tất bật chuẩn bị, sắm sửa cho ngày lễ lớn này trong năm. Đường phố tràn ngập trong sắc đỏ với đèn lồng, câu đối trang trí.

Những con số biết nói trong 1 phút của cuộc "di dân" lớn nhất thế giới

Nguyễn Hà (Theo Xinhua) |

Cuộc “di dân” lớn nhất tại Trung Quốc đã chính thức bắt đầu khi mọi người từ các thành phố lớn trở về quê đón Tết, cuộc di dân này chứng kiến khoảng 3 tỉ chuyến đi sẽ diễn ra trong 40 ngày. Thống kê trong vòng 1 phút, 775 vé đã được bán ra từ các máy bán tự động, 850 hành khách được nhận diện khuôn mặt hoặc nhận diện vé để vào ga…

Chiêm ngưỡng loạt pháo hoa nhìn là thấy Tết ở khắp nơi trên thế giới

Nguyễn Hà |

Năm mới 2019 đã đến với nhiều quốc gia trên thế giới, bằng loạt pháo hoa mãn nhãn, người dân ở các quốc gia mong chờ một năm mới yên vui, hạnh phúc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đường phố Trung Quốc tràn ngập sắc đỏ ngày cận Tết

NH (Theo Xinhua) |

Hơn 1 tuần nữa, Tết Nguyên đán sẽ đến, ngay từ lúc này, người dân Trung Quốc đang tất bật chuẩn bị, sắm sửa cho ngày lễ lớn này trong năm. Đường phố tràn ngập trong sắc đỏ với đèn lồng, câu đối trang trí.

Những con số biết nói trong 1 phút của cuộc "di dân" lớn nhất thế giới

Nguyễn Hà (Theo Xinhua) |

Cuộc “di dân” lớn nhất tại Trung Quốc đã chính thức bắt đầu khi mọi người từ các thành phố lớn trở về quê đón Tết, cuộc di dân này chứng kiến khoảng 3 tỉ chuyến đi sẽ diễn ra trong 40 ngày. Thống kê trong vòng 1 phút, 775 vé đã được bán ra từ các máy bán tự động, 850 hành khách được nhận diện khuôn mặt hoặc nhận diện vé để vào ga…

Chiêm ngưỡng loạt pháo hoa nhìn là thấy Tết ở khắp nơi trên thế giới

Nguyễn Hà |

Năm mới 2019 đã đến với nhiều quốc gia trên thế giới, bằng loạt pháo hoa mãn nhãn, người dân ở các quốc gia mong chờ một năm mới yên vui, hạnh phúc.