Trường học, bệnh viện ở châu Âu phải chịu nắng nóng hơn khu vực khác

Anh Vũ |

Cơ quan môi trường của Liên minh châu Âu cho biết, gần một nửa số trường học và bệnh viện ở các thành phố tại châu Âu nằm trong các "đảo nhiệt" đô thị, khiến người dân dễ bị tổn thương bởi nhiệt độ cao, đe dọa sức khỏe.

Hôm 14.6, trong một phân tích về cách châu Âu có thể thích ứng với biến đổi khí hậu, Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) cho biết khoảng 46% bệnh viện và 43% trường học ở châu Âu nằm trong những vùng ấm hơn ít nhất 2 độ C so với mức trung bình của khu vực, CNA đưa tin.

Điều này khiến cho tác động của sóng nhiệt trở nên gay gắt hơn so với ở các vùng nông thôn. Nguyên nhân của sự chênh lệch nhiệt độ là hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, nơi các cụm công trình và cơ sở hạ tầng dày đặc như đường xá hấp thụ và giữ nhiệt nhiều hơn các khu vực có cây xanh.

Blaz Kurnik, người đứng đầu bộ phận thích ứng khí hậu của EEA cho biết: “Điều này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe con người".

Biến đổi khí hậu đang làm cho các đợt nắng nóng trở nên nóng hơn và diễn ra thường xuyên hơn. Xu hướng này, khi kết hợp với các đảo nhiệt đô thị, sẽ gây ra những rủi ro bao gồm gia tăng tỉ lệ tử vong do căng thẳng nhiệt đối với những nhóm dân cư dễ bị tổn thương như người già, trẻ nhỏ.

"Mức độ dễ bị tổn thương ở châu Âu cũng đang gia tăng do dân số già đi và các thành phố trở nên đông đúc hơn. Kết hợp với các đợt nắng nóng, người dân sẽ phải đối mặt với rủi ro khá lớn trong tương lai".

Hiện tượng này đã được quan sát thấy trong các điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt. Trong đợt nắng nóng tháng 8.2003, tỉ lệ tử vong liên quan đến nhiệt độ cao ở các thành phố trong khu vực West Midlands của Anh cao gấp đôi so với ở các vùng nông thôn địa phương.

EEA kêu gọi các chính phủ đưa ra những biện pháp để giảm bớt hiệu ứng đảo nhiệt ở khu vực thành phố, chẳng hạn như thêm không gian xanh.

Một số biện pháp, chẳng hạn như chương trình biến khuôn viên của 10 trường học thí điểm của Thành phố Paris thành không gian xanh hơn, mát hơn, với đài phun nước và cây chịu hạn, đã được thực hiện.

Ông Kurnik cho biết các biện pháp khác có thể bao gồm kéo dài thời gian bắt đầu nghỉ học. Nhưng nhìn chung, trong khi tất cả các nước EU hiện đã có một số hình thức chiến lược thích ứng với khí hậu, hầu hết vẫn chưa biến chúng thành hành động cụ thể.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Robot biết thở tham gia nghiên cứu về nắng nóng

Anh Vũ |

Các nhà khoa học đã tạo ra một robot "ma nơ canh" phục vụ thí nghiệm ngoài trời đầu tiên trên thế giới với một công nghệ giúp chúng thở và đổ mồ hôi.

Đến Siberia lạnh nhất thế giới cũng quay cuồng với nắng nóng 40 độ

Ngọc Vân |

Siberia ở Nga hứng chịu đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong lịch sử, ngột ngạt với nhiệt độ kỷ lục gần 40 độ C.

Nắng nóng đang trở thành bình thường mới

Thanh Hà |

Ngay từ ngày đầu tiên của năm 2023, các đợt nắng nóng cực độ đã làm tăng mối đe dọa với sức khỏe con người và môi trường, nhà nghiên cứu Wei Ke tại Viện Vật lí Khí quyển, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc chỉ ra.

Hồ Tây: "Trêu đùa với tử thần" tại các bãi tắm tự phát

Hải Danh |

Hà Nội - Theo ghi nhận, mặc dù đã có rất nhiều biển cấm tắm quanh khu vực hồ Tây, tuy nhiên, nhiều người lớn, thậm chí là cả trẻ em vẫn ngang nhiên bơi mà không có đồ bảo hộ tại các bãi tắm tự phát ở hồ Tây. Điều này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn.

Michelin mang lại hiệu ứng tốt cho ngành Du lịch TP Hồ Chí Minh

NHƯ QUỲNH |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 15.6, tọa đàm “Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cùng nhà hàng, quán ăn đầu tiên tại  TP Hồ Chí Minh trong danh sách Cẩm nang Michelin”, được tổ chức bởi Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh và Hiệp hội Ẩm thực TP Hồ Chí Minh.

Loạt dự án bất động sản bất ngờ liên doanh, đổi chủ

Thu Giang |

Thị trường tiếp tục trầm lắng khiến nhiều chủ đầu tư bất động sản gần đây đã phải liên doanh, bán bớt dự án hoặc cổ phần cho các doanh nghiệp nước ngoài để duy trì hoạt động.

Đoạn đường hơn 6km ở Quảng Trị làm 6 năm chưa xong

HƯNG THƠ |

Đơn vị thi công tuyến đường thuộc dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông ở thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trịhứa sẽ tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, nhưng thi công rất hạn chế.

Cổ động viên Hải Phòng diễu hành trước trận Việt Nam-Hong Kong (Trung Quốc)

Hoàng Khôi |

Chiều 15.6, trước thềm trận đấu giao hữu trước đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc), rất đông cổ động viên Hải Phòng diễu hành các tuyến phố lớn, "tiếp lửa" cho đội tuyển quốc gia.

Robot biết thở tham gia nghiên cứu về nắng nóng

Anh Vũ |

Các nhà khoa học đã tạo ra một robot "ma nơ canh" phục vụ thí nghiệm ngoài trời đầu tiên trên thế giới với một công nghệ giúp chúng thở và đổ mồ hôi.

Đến Siberia lạnh nhất thế giới cũng quay cuồng với nắng nóng 40 độ

Ngọc Vân |

Siberia ở Nga hứng chịu đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong lịch sử, ngột ngạt với nhiệt độ kỷ lục gần 40 độ C.

Nắng nóng đang trở thành bình thường mới

Thanh Hà |

Ngay từ ngày đầu tiên của năm 2023, các đợt nắng nóng cực độ đã làm tăng mối đe dọa với sức khỏe con người và môi trường, nhà nghiên cứu Wei Ke tại Viện Vật lí Khí quyển, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc chỉ ra.