Trước thềm họp đại cử tri đoàn, ông Trump tuyên bố thắng lớn

Khánh Minh |

Trước thềm ngày đại cử tri họp hôm 14.12, Tổng thống Donald Trump tuyên bố thắng ở các bang chiến địa và thách thức pháp lý vẫn chưa kết thúc.

Mặc dù Tòa án Tối cao đã bác bỏ nỗ lực do Tổng chưởng lý Texas dẫn đầu nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông sẽ tiếp tục đấu tranh.

"Không, nó chưa kết thúc" - ông Donald Trump nói trong một cuộc phỏng vấn của Fox News được ghi hình hôm 12.12. “Chúng tôi tiếp tục, và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Chúng tôi có một số vụ kiện ở địa phương, bạn biết đấy, ở những tiểu bang bị gian lận và cướp khỏi chúng tôi. Chúng tôi đã thắng tất cả những bang đó. Chúng tôi đã thắng Pennsylvania. Chúng tôi đã thắng Michigan. Chúng tôi đã thắng cách biệt lớn ở Georgia”.

Người dẫn chương trình của Fox News, Brian Kilmeade, lưu ý rằng đại cử tri đoàn sẽ họp vào thứ Hai (14.12) và tự hỏi điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng của ông Donald Trump trong việc thách thức kết quả bầu cử.

“Tôi không biết. Chúng tôi sẽ tăng tốc độ hết mức có thể, nhưng họ cho chúng tôi rất ít thời gian” - ông Donald Trump trả lời.

Trong cuộc phỏng vấn, Kimeade đã cố gắng hỏi ông Donald Trump có tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden hay không nhưng tổng thống nói rằng ông không quan tâm đến việc thảo luận về khả năng đó.

“Tôi không muốn nói về điều đó. Tôi muốn nói về điều này. Chúng tôi đã hoàn thành một công việc tuyệt vời” - Tổng thống khẳng định.

Trump tuyên bố rằng chiến dịch của ông đã "chứng minh" gian lận "nhưng không có thẩm phán nào có đủ can đảm" để thụ lý vụ việc. Tổng thống cũng cho biết ông "rất thất vọng" trước Tòa án Tối cao vì đã bác đơn kiện do Tổng chưởng lý Texas dẫn đầu đệ trình.

Tổng thống Donald Trump cho hay ông không lo lắng về việc chia rẽ đất nước bằng những thách thức pháp lý của mình. Ông nói: “Tôi lo lắng về việc đất nước có một tổng thống bất hợp pháp. Đó là điều tôi lo lắng. Một tổng thống thua và thua thảm hại. Đây không phải là một cuộc bầu cử sát nút. Tôi không thua. Cuộc bầu cử đã bị gian lận”.

Tổng thống Donald Trump kiên trì những tuyên bố vô căn cứ của mình rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp ngay cả khi đa số cử tri nói rằng những thách thức pháp lý liên tục của tổng thống đang làm suy yếu nền dân chủ của Mỹ.

Theo một cuộc thăm dò của Fox News, 56% cử tri được hỏi nói rằng những thách thức pháp lý của Tổng thống Donald Trump làm suy yếu nền dân chủ Mỹ, trong khi 36% nói các vụ kiện đang củng cố nền dân chủ.

Kết quả bị chia rẽ theo đường lối của đảng, với 66% thành viên đảng Cộng hòa nói rằng tổng thống đang giúp đỡ nền dân chủ Mỹ, trong khi 84% thành viên Dân chủ và 56% cử tri độc lập cho rằng điều ngược lại là đúng.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đại cử tri đoàn họp 14.12: Ngày quyết định số phận của ông Trump

Ngọc Vân |

Ngày 14.12, đại cử tri đoàn sẽ họp để bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump từng tuyên bố sẽ rời Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Joe Biden.

Cựu cố vấn Flynn: Tổng thống Trump chắc chắn tiếp tục nhiệm kỳ 2

Khánh Minh |

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn tin chắc rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục tại nhiệm và phục vụ nhiệm kỳ 2.

Người ủng hộ ông Trump biểu tình dữ dội trên khắp nước Mỹ

Song Minh |

Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình trên khắp nước Mỹ hôm 12.12.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đại cử tri đoàn họp 14.12: Ngày quyết định số phận của ông Trump

Ngọc Vân |

Ngày 14.12, đại cử tri đoàn sẽ họp để bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump từng tuyên bố sẽ rời Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Joe Biden.

Cựu cố vấn Flynn: Tổng thống Trump chắc chắn tiếp tục nhiệm kỳ 2

Khánh Minh |

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn tin chắc rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục tại nhiệm và phục vụ nhiệm kỳ 2.

Người ủng hộ ông Trump biểu tình dữ dội trên khắp nước Mỹ

Song Minh |

Người ủng hộ Tổng thống Donald Trump biểu tình trên khắp nước Mỹ hôm 12.12.