Trung Quốc yêu cầu người nổi tiếng livestream "tự thú" tội trốn thuế

Khánh Minh |

Giới chức Trung Quốc yêu cầu những người nổi tiếng, những người livestream tự thú các tội liên quan đến thuế trước năm 2022.

Lệnh này được đưa ra vài ngày sau khi “nữ hoàng livestream” (người phát trực tiếp bằng video trên các nền tảng) của Trung Quốc bị phạt 210 triệu USD vì tội trốn thuế.

Ngày 20.12, Cục Thuế thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, cho biết đã phạt "nữ hoàng livestream" Vi Á (Viya), tên thật là Hoàng Vi (Huang Wei) 1,3 tỉ nhân dân tệ (210,16 triệu USD) vì che giấu thu nhập cá nhân và các hành vi vi phạm khác vào năm 2019 và 2020.

Ngày 22.12, cục thuế các tỉnh và thành phố thịnh vượng nhất Trung Quốc đã đăng các thông báo giống hệt nhau trên website của họ yêu cầu những người nổi tiếng và các livestreamer tự kiểm điểm về mọi hành vi sai trái liên quan đến thuế, khắc phục những vấn đề này và báo cáo với cơ quan thuế liên quan.

“Trước khi kết thúc năm 2021, hãy khắc phục các vấn đề liên quan đến thuế và chủ động báo cáo với cục thuế, sẽ được giảm nhẹ hoặc miễn các khoản phạt thuế phù hợp với yêu cầu của thông báo. Nếu không chịu tự kiểm điểm, tự sửa chữa hoặc khắc phục không triệt để, cục thuế sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - thông báo viết.

Những người nổi tiếng và những người livestream là những đối tượng mới nhất bị "sờ gáy" trong chiến dịch của Trung Quốc nhằm giảm bất bình đẳng kinh tế và đạt được sự thịnh vượng chung - theo Reuters. Chiến dịch này ban đầu nhắm vào các công ty độc quyền công nghệ nhưng sau đó đã mở rộng ra các lĩnh vực khác bao gồm giáo dục tư nhân, các nền tảng truyền thông xã hội và các ngành khác mà Bắc Kinh cho là gây trở ngại cho mục tiêu nói trên.

Trước đó, hành vi trốn thuế đã khiến sự nghiệp của một số nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Trung Quốc tiêu tan.

Các cơ quan thuế đã đưa ra cảnh báo bao gồm cục thuế Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Chiết Giang và Giang Tô. Các tỉnh và thành phố này chiếm hơn một nửa GDP của Trung Quốc và là nơi có tập trung phần lớn người nổi tiếng và người livestream có thu nhập cao ở nước này.

Vào tháng 9, cơ quan quản lý thuế nhà nước của chính phủ trung ương đã ban hành thông báo công bố các biện pháp tăng cường quản lý thuế trong lĩnh vực giải trí, bao gồm cả những người phát livestream.

Những lời hứa tương tự về hình phạt nhẹ hơn và miễn trừ cho những người đã báo cáo và sửa chữa các hành vi sai trái liên quan đến thuế cũng được đưa ra trong thông báo tháng 9. Kể từ đó, hơn 1.000 người đã chủ động nộp tiền nợ thuế, theo truyền thông nhà nước.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc vượt Mỹ đứng đầu thế giới về tài sản ròng

Thanh Hà |

Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành quốc gia có giá trị tài sản ròng lớn nhất thế giới, với tổng giá trị tải sản ròng trong năm 2020 là 120 nghìn tỉ USD.

Trung Quốc cấm người nổi tiếng khoe giàu có trên mạng xã hội

Thanh Hà |

Những người nổi tiếng ở Trung Quốc không được "khoe của cải" hay "thú vui xa hoa" trên mạng xã hội, Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc thông báo ngày 23.11.

''Vua bán hàng'' Trung Quốc thu 300 triệu USD sau 12 giờ livestream

Phương Linh |

Người mệnh danh ''vua bán hàng'' của Trung Quốc đã bán được 300 triệu USD hàng hóa chỉ trong 12 giờ livestream.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Trung Quốc vượt Mỹ đứng đầu thế giới về tài sản ròng

Thanh Hà |

Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành quốc gia có giá trị tài sản ròng lớn nhất thế giới, với tổng giá trị tải sản ròng trong năm 2020 là 120 nghìn tỉ USD.

Trung Quốc cấm người nổi tiếng khoe giàu có trên mạng xã hội

Thanh Hà |

Những người nổi tiếng ở Trung Quốc không được "khoe của cải" hay "thú vui xa hoa" trên mạng xã hội, Cơ quan quản lý không gian mạng Trung Quốc thông báo ngày 23.11.

''Vua bán hàng'' Trung Quốc thu 300 triệu USD sau 12 giờ livestream

Phương Linh |

Người mệnh danh ''vua bán hàng'' của Trung Quốc đã bán được 300 triệu USD hàng hóa chỉ trong 12 giờ livestream.