Trung Quốc yêu cầu báo Đan Mạch xin lỗi vì đăng biếm họa cờ có virus Corona

Thanh Hà |

Đại sứ quán Trung Quốc tại Đan Mạch đã yêu cầu nhật báo Jyllands-Posten xin lỗi sau khi tờ báo này xuất bản một hình vẽ biếm họa lá cờ Trung Quốc có chứa virus Corona.

Đại sứ quán Trung Quốc nêu rõ trong thông cáo rằng nhật báo Jyllands-Posten và họa sĩ người Đan Mạch Niels Bo Bojesen nên xin lỗi người dân Trung Quốc vì đã công bố hình ảnh này kèm chú thích là "Virus Corona" trong ấn bản ra ngày 27.1 của tờ báo.

"Không có bất kỳ sự cảm thông và đồng đảm nào, hành động này đã vượt qua chuẩn mực của xã hội văn minh và ranh giới đạo đức của tự do ngôn luận và xúc phạm lương tâm con người" - Reuters dẫn thông cáo của Đại sứ quán hôm 28.1.

Năm 2005, nhật báo Jyllands-Posten đã xuất bản các bức vẽ về nhà tiên tri Mohammad gây ra sự phẫn nộ với thế giới Hồi giáo.

Tuy nhiên theo tờ tin tức địa phương Ritzau, Tổng biên tập Jacob Nybroe cho biết, Jyllands-Posten không có ý định chế nhạo về tình hình dịch virus Corona ở Trung Quốc và từ chối xin lỗi. Hiện dịch viêm phổi do virus Corona gây ra đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và khiến hàng nghìn người nhiễm bệnh.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ hy vọng thử nghiệm vaccine virus Corona trong 3 tháng tới

Song Minh |

Mỹ đang đẩy nhanh phát triển vaccine phòng virus Corona, hy vọng sẽ thử nghiệm giai đoạn đầu tiên trong vòng 3 tháng tới.

Làng ở Trung Quốc xây tường, lập chốt chặn chống dịch virus Corona

Hải Anh |

Các trạm gác và chốt kiểm soát được dựng lên bởi những người dân trong một số ngôi làng ở Trung Quốc nhằm ngăn chặn dịch virus Corona lây lan tới khu vực sinh sống của họ.

Chuyên gia dự báo thời điểm dập tắt dịch virus Corona Trung Quốc

Thanh Hà |

Dịch virus Corona mới bùng phát ở Trung Quốc sẽ kéo dài ít nhất vài tháng, các nhà nghiên cứu ước tính dựa trên các dữ liệu sẵn có ban đầu, theo AFP.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Mỹ hy vọng thử nghiệm vaccine virus Corona trong 3 tháng tới

Song Minh |

Mỹ đang đẩy nhanh phát triển vaccine phòng virus Corona, hy vọng sẽ thử nghiệm giai đoạn đầu tiên trong vòng 3 tháng tới.

Làng ở Trung Quốc xây tường, lập chốt chặn chống dịch virus Corona

Hải Anh |

Các trạm gác và chốt kiểm soát được dựng lên bởi những người dân trong một số ngôi làng ở Trung Quốc nhằm ngăn chặn dịch virus Corona lây lan tới khu vực sinh sống của họ.

Chuyên gia dự báo thời điểm dập tắt dịch virus Corona Trung Quốc

Thanh Hà |

Dịch virus Corona mới bùng phát ở Trung Quốc sẽ kéo dài ít nhất vài tháng, các nhà nghiên cứu ước tính dựa trên các dữ liệu sẵn có ban đầu, theo AFP.