Trung Quốc “xuống nước” ngỏ ý chi 70 tỷ USD để Mỹ ngừng đánh thuế

Hạ Anh |

Trung Quốc đề nghị mua 70 tỷ USD hàng hóa của Mỹ nếu Washington hủy bỏ kế hoạch áp thuế.

Một quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump chia sẻ với AFP hôm 6.6, đã xác nhận thông tin được tiết lộ trước đó. Các sản phẩm trong đề xuất mua mới này bao gồm đậu tương, khí thiên nhiên, dầu thô và than đá.

Cố vấn kinh tế hàng đầu của Trung Quốc Lưu Hạc đưa ra đề nghị trong các cuộc đàm phán thương mại hồi cuối tuần qua tại Bắc Kinh với một phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross dẫn đầu, The Wall Street Journal đưa tin hôm 5.6.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Mỹ hôm 6.6 quả quyết với AFP rằng chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng và không có thêm thông tin gì khác.

Hàng hóa xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc năm ngoái đạt 130,4 tỷ USD, theo Bộ Thương mại Mỹ. Gói mua hàng trị giá 70 tỷ USD sẽ góp phần đưa mức này tăng lên 53,8%.

Chỉ riêng với hàng hóa, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc đạt mức kỷ lục 375 tỷ USD trong năm ngoái và Nhà Trắng yêu cầu Trung Quốc cắt giảm 200 tỷ USD thâm hụt với Mỹ.

"Nếu Mỹ đưa ra biện pháp trừng phạt thương mại bao gồm áp thuế, tất cả các thành quả về kinh tế và thương mại do hai bên đàm phán sẽ không còn giá trị", Tân Hoa Xã nhấn mạnh hôm 3.6.

Theo tờ Wall Street Journal, ông Lưu Hạc cũng lưu ý với ông Wilbur Ross rằng đề nghị chi 70 tỷ USD mua hàng hóa Mỹ sẽ bị hủy bỏ trong trường hợp Washington áp thuế bổ sung.

Tuần trước, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ đang thúc đẩy các kế hoạch áp thuế 25% với 50 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc gắn với các ngành công nghiệp công nghệ mà Washington cho rằng Bắc Kinh được hưởng lợi từ hành vi đánh cắp bí mật và quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ.

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc lôi kéo các nước chống chiến tranh thương mại với Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc được cho là đang tập hợp các nước chống chiến tranh thương mại với Mỹ sau khi Nhà Trắng lại công bố kế hoạch đánh thuế.

Mỹ tiếp tục đe dọa áp thuế Trung Quốc

THANH HÀ |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố tiếp tục theo đuổi việc áp thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc, dự kiến áp thuế 25% đối với 50 tỉ USD hàng hóa nhập từ nước này để đáp trả điều Mỹ cho là thương mại không công bằng của Trung Quốc.

Trung Quốc sôi sục vì Mỹ lại áp thuế lên 50 tỉ USD hàng hóa

Song Minh |

Ngày 29.5, Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi việc áp thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc, dự kiến áp dụng mức thuế 25% đối với 50 tỉ USD hàng hóa từ nhập từ nước này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc lôi kéo các nước chống chiến tranh thương mại với Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc được cho là đang tập hợp các nước chống chiến tranh thương mại với Mỹ sau khi Nhà Trắng lại công bố kế hoạch đánh thuế.

Mỹ tiếp tục đe dọa áp thuế Trung Quốc

THANH HÀ |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố tiếp tục theo đuổi việc áp thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc, dự kiến áp thuế 25% đối với 50 tỉ USD hàng hóa nhập từ nước này để đáp trả điều Mỹ cho là thương mại không công bằng của Trung Quốc.

Trung Quốc sôi sục vì Mỹ lại áp thuế lên 50 tỉ USD hàng hóa

Song Minh |

Ngày 29.5, Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi việc áp thuế nhập khẩu đối với Trung Quốc, dự kiến áp dụng mức thuế 25% đối với 50 tỉ USD hàng hóa từ nhập từ nước này.