Trung Quốc xuất kho dự trữ 30.000 tấn thịt lợn phục vụ Tết

Khánh Minh |

Trung Quốc xuất 30.000 tấn thịt lợn từ kho dự trữ quốc gia để phục vụ cho Tết nguyên đán sắp tới.

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia cho biết, chính quyền Trung Quốc hôm 21.1 đã xuất 30.000 tấn thịt lợn từ nguồn dự trữ quốc gia để tăng nguồn cung thịt cho kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Theo Uỷ ban, tổng cộng 150.000 tấn thịt lợn dự trữ đã được tung ra thị trường kể từ ngày 17.12.2020 để đảm bảo cung cấp cho các dịp Tết dương lịch và Tết âm lịch.

Ủy ban cho hay, nguồn cung thịt lợn trên thị trường đã tăng lên nhờ việc xuất kho. Việc xuất kho thịt lợn dự trữ ở một số địa phương cũng được người tiêu dùng hoan nghênh.

Ngày 20.1, giá thịt lợn trung bình tại 36 thành phố lớn của Trung Quốc đã tăng 3,2% so với đầu năm do tiêu thụ theo mùa tăng. Giá trung bình giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia sẽ phối hợp với các sở, ngành để cung cấp thêm thịt lợn đông lạnh từ nguồn dự trữ trung ương trong dịp Tết nguyên đán và hướng dẫn chính quyền địa phương tăng cường xuất kho thịt lợn dự trữ để đảm bảo nguồn cung thị trường và bình ổn giá thịt lợn trong dịp lễ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

3 gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc yêu cầu được Phố Wall niêm yết lại

Khánh Minh |

Ba gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) xem xét lại quyết định hủy niêm yết các công ty của họ.

Mỹ lên tiếng việc Trung Quốc trừng phạt quan chức chính quyền ông Trump

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden lên tiếng về trừng phạt của Trung Quốc đối với các quan chức trong chính quyền ông Donald Trump.

Phòng COVID-19, Trung Quốc siết chặt quy định với hàng nhập khẩu

Thuỳ Dung |

Theo Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi, Bộ Công Thương, cơ quan chức năng Trung Quốc đã thông báo tiến hành kiểm tra và khử trùng phòng dịch đối với hàng hóa được vận chuyển trong container thông thường do lo ngại dịch COVID-19 dễ lây lan qua biên giới khi nhiệt độ xuống thấp vào mùa đông và mùa xuân.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

3 gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc yêu cầu được Phố Wall niêm yết lại

Khánh Minh |

Ba gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) xem xét lại quyết định hủy niêm yết các công ty của họ.

Mỹ lên tiếng việc Trung Quốc trừng phạt quan chức chính quyền ông Trump

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden lên tiếng về trừng phạt của Trung Quốc đối với các quan chức trong chính quyền ông Donald Trump.

Phòng COVID-19, Trung Quốc siết chặt quy định với hàng nhập khẩu

Thuỳ Dung |

Theo Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi, Bộ Công Thương, cơ quan chức năng Trung Quốc đã thông báo tiến hành kiểm tra và khử trùng phòng dịch đối với hàng hóa được vận chuyển trong container thông thường do lo ngại dịch COVID-19 dễ lây lan qua biên giới khi nhiệt độ xuống thấp vào mùa đông và mùa xuân.