Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 cho 6 triệu dân Đại Liên

Thanh Hà |

Trung Quốc tuyên bố hôm 26.7 rằng sẽ xét nghiệm COVID-19 cho tất cả cư dân của thành phố cảng Đại Liên ở phía đông bắc nước này trong nỗ lực kiểm soát lây lan của cụm dịch COVID-19 mới.

Đại Liên - thành phố cảng thuộc tỉnh Liêu Ninh - có dân số hơn 6 triệu người, đã ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 mới có nguồn gốc địa phương và 14 ca không triệu chứng trong ngày 25.7, theo SCMP.

Cụm dịch COVID-19 của Đại Liên phát hiện có ca nhiễm cộng đồng đầu tiên hôm 22.7 là một nam giới 58 tuổi làm việc cho nhà máy chế biến hải sản của địa phương.

Mã Hiểu Vĩ - giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc - đã dẫn đầu nhóm chuyên gia tới Đại Liên từ tối 24.7 để hướng dẫn các biện pháp ngăn chặn đại dịch COVID-19.

Tính tới 25.7, cụm lây nhiễm có liên quan tới Đại Liên đã mở rộng tới 7 thành phố khác thuộc 4 tỉnh ở Trung Quốc, phần lớn là các ca không có triệu chứng.

Ông Mã Hiểu Vĩ cho hay, thành phố Đại Liên nên đặt mục tiêu hoàn tất xét nghiệm axit nucleic trong vòng 4 ngày, với tất cả chi phí do chính quyền chi trả, theo thông cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 27.7.

Bởi hầu hết các ca COVID-19 được xác nhận và các ca không triệu chứng đều có liên quan tới công ty thủy sản, Đại Liên đã cách ly 14 ngày với tất cả các nhân viên công ty cũng như những người tiếp xúc trực tiếp với họ.

Trung Quốc ghi nhận 35 ca mắc COVID-19 ở nước này trong ngày 25.7 với 22 ca ở Tân Cương, 13 ca ở Liêu Ninh trong đó 12/13 ca ở tỉnh này thuộc Đại Liên.

Zhang Wei - giám đốc cơ quan y tế công ở Tân Cương thông tin ngày 26.7 rằng, chính quyền sẽ triển khai đợt xét nghiệm axit nucleic thứ 2 cho cư dân ở một số quận có nguy cơ cao tại thủ phủ Urumqi để tăng cường độ chính xác.

Số ca COVID-19 toàn cầu tính tới 00h15 ngày 27.7 đã lên tới 16.319.254 ca, với 650.265 ca tử vong, theo cập nhật của Worldometers.

Đáng chú ý, cuối tuần qua, Triều Tiên ghi nhận ca nghi mắc COVID-19 đầu tiên và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đặt thành phố biên giới Kaesong - nơi ca nghi nhiễm được phát hiện - trong tình trạng phong tỏa.

Trong khi đó, tại Việt Nam, các biện pháp giãn cách xã hội đã được nối lại tại Đà Nẵng, cấm các cuộc tụ họp quá 30 người, các hoạt động thể thao, văn hóa và tôn giáo trong thành phố tạm dừng sau khi 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng được ghi nhận tại thành phố này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Đại Liên phát hiện 24 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng

HỒNG HẠNH |

Thành phố Đại Liên, Trung Quốc phát hiện 24 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng trong khoảng thời gian từ 15h ngày 24.7 đến 14h ngày 25.7.

Chuyên gia Trung Quốc chỉ ra nghi phạm bùng dịch COVID-19 ở Đại Liên

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 bùng phát ở Đại Liên - thành phố cảng hơn 6 triệu dân ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có thể xuất phát từ virus SARS-CoV-2 trên các gói hàng nhập khẩu, chuyên gia nhận định.  

Trung Quốc: Phát hiện 3 ca mắc COVID-19, Đại Liên "bước vào thời chiến"

HỒNG HẠNH |

Sau khi phát hiện 3 ca mắc COVID-19 mới gần đây, thành phố gần 6 triệu dân của Trung Quốc lập tức “bước vào chế độ thời chiến".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung Quốc: Đại Liên phát hiện 24 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng

HỒNG HẠNH |

Thành phố Đại Liên, Trung Quốc phát hiện 24 ca mắc COVID-19 không có triệu chứng trong khoảng thời gian từ 15h ngày 24.7 đến 14h ngày 25.7.

Chuyên gia Trung Quốc chỉ ra nghi phạm bùng dịch COVID-19 ở Đại Liên

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 bùng phát ở Đại Liên - thành phố cảng hơn 6 triệu dân ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có thể xuất phát từ virus SARS-CoV-2 trên các gói hàng nhập khẩu, chuyên gia nhận định.  

Trung Quốc: Phát hiện 3 ca mắc COVID-19, Đại Liên "bước vào thời chiến"

HỒNG HẠNH |

Sau khi phát hiện 3 ca mắc COVID-19 mới gần đây, thành phố gần 6 triệu dân của Trung Quốc lập tức “bước vào chế độ thời chiến".