Trung Quốc xây thần tốc bệnh viện trị virus Corona trong 1 tuần thế nào?

Hải Anh |

Tại Vũ Hán, Trung Quốc, cuộc chạy đua để khống chế dịch virus Corona đang diễn ra, trong đó có việc đẩy nhanh xây dựng các cơ sở y tế mới để chữa trị cho người bệnh.

Hàng triệu người dõi theo các video hàng ngày về việc xây dựng các cơ sở y tế mới này. Hai bệnh viện chuyên biệt chống virus Corona đang hình thành từ khu đất trống trong vài ngày qua.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc công bố video từ trên cao về công trường xây dựng với máy móc đang đào móng, các xe tải chở cáp, xi măng, các bộ phận được làm trước và các máy phát điện. Công nhân đang làm việc suốt ngày đêm để đáp ứng mốc thời gian hoàn tất xây dựng.

Bệnh viện Huoshenshan (Hỏa Thần Sơn) đã khởi công từ ngày 24.1 và dự kiến đưa vào hoạt động ngày 3.2 với 1.000 giường bệnh trên lô đất rộng 269.000 m2 ở rìa thành phố.

Công nhân làm việc tại công trường xây dựng của bệnh viện Huoshenshan ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Công nhân làm việc tại công trường xây dựng của bệnh viện Huoshenshan ở Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Mốc thời gian không kém tham vọng khác là bệnh viện Leishenshan (Lôi Thần Sơn) dự kiến đưa vào hoạt động 2 ngày sau bệnh viện Hỏa Thần Sơn.

Tân Hoa Xã cho hay, bệnh viện Leishenshan đặt tại quận Jiangxia, một khu vực ngoại ô ở phía nam của Vũ Hán. Cơ sở này đặt trên diện tích khoảng 60.000m2 trong đó có 51.000m2 cho các khu bệnh nhân và 9.000m2 để xây dựng ký túc xá cho các nhân viên y tế.

Bệnh viện ban đầu được thiết kế với có 1.300 giường, nhưng chính quyền Vũ Hán đã quyết định lắp đặt thêm 300 giường sau khi dịch bệnh bùng phát trong những ngày gần đây.

Cả bệnh viện Leishenshan và bệnh viện Huoshenshan dự kiến sẽ do quân y Trung Quốc phụ trách.

Công trường xây dựng bệnh viện Leishenshan. Ảnh:
Công trường xây dựng bệnh viện Leishenshan. Ảnh: Getty.

Việc xây dựng thần tốc các bệnh viện này tại Vũ Hán làm dấy lên câu hỏi là: Làm thế nào Trung Quốc có thể ép triệt để các mốc thời gian xây dựng khi một công trình với đầy đủ trang thiết bị y tế thường mất vài năm để hoàn tất. Câu hỏi khác đặt ra là liệu tốc độ xây dựng nhanh như vậy có an toàn?

Theo Quartz, bởi không có thời gian tư vấn cho một thiết kế riêng, giới chức Vũ Hán đang sử dụng bản thiết kế từ bệnh viện Xiaotangshan (Tiểu Thang Sơn) - cơ sở với 1.000 giường bệnh ở ngoại ô Bắc Kinh được xây dựng trong vòng 1 tuần trong đại dịch SARS năm 2003.

Sử dụng các đơn vị đã được làm sẵn là chìa khóa cho việc xây dựng các bệnh viện dã chiến chống virus Corona ở Vũ Hán. Các phòng đã được sản xuất, lắp ráp hoàn chỉnh được vận chuyển tới địa điểm xây dựng và đặt vào vị trí.

Kỹ thuật xây dựng này hoàn toàn an toàn - Thorsten Helbig - kỹ sư kết cấu, nhà đồng sáng lập công ty kỹ thuật Đức Knpers Helbig cho hay.

"Chắc chắn bạn có thể làm những tòa nhà tiền chế có kết cấu hoàn chỉnh" - ông nói.

Chuyên gia này giải thích, các đơn vị được lắp ráp trong môi trường được kiểm soát của một nhà máy, các nhà thiết kế và xây dựng có thể khắc phục mọi sự cố và đảm bảo tất cả các khối môđun tương thích với nhau trước khi được lắp đặt. Với các tòa nhà truyền thống, việc xây dựng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và cách thức làm việc của các nhà thầu khác nhau phụ trách các phần khác nhau của dự án.

Ngày nay, các chuỗi khách sạn từ Citizen M, Marriott... đều sử dụng các bộ phận làm sẵn trong kế hoạch xây dựng.

Các bộ phận làm sẵn hoặc "xây dựng modul" cũng được sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp ở nhiều nơi trên thế giới. Ví dụ, Bộ Quốc phòng Mỹ có thể nhanh chóng xây dựng các bệnh viện dã chiến phục vụ các trường hợp khẩn cấp gần như ở bất cứ đâu. Thậm chí, sinh viên của một trường đại học đang thử nghiệm khả năng sử dụng các container vận chuyển, kết nối với nhau, để lắp ráp một cơ sở y tế phản ứng nhanh.

"Công nghệ này tồn tại và đang được sử dụng. Sự tiến bộ của nó có lẽ là tương lai của việc chăm sóc sức khỏe có thể triển khai nhanh" - kiến trúc sư Scott Rawlings của hãng HOK nói.

Kỹ sư Thorsten Helbig  cho hay, so với Mỹ và các quốc gia Châu Âu, Trung Quốc thoải mái hơn trong việc áp dụng các phương pháp xây dựng mới. "Họ rất cởi mở hơn với các công nghệ mới và thay đổi công nghệ" - ông nói.

Năm 2016, Trung Quốc từng hoàn thiện 84 cao ốc có độ cao từ khoảng 198m trở lên, trong khi Mỹ chỉ xây dựng 7 cao ốc ở độ cao này. Tòa cao ốc 57 tầng Mini Sky City ở Hồ Nam được hoàn thiện trong vòng 19 ngày.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Malaysia bắt nhóm người tung tin giả về virus Corona

Song Minh |

Cảnh sát Malaysia bắt bốn người phát tán tin giả về virus Corona. Những người này đối mặt bản án nghiêm khắc nếu bị kết tội.

Bệnh viện đối phó dịch Corona hoàn thiện trong 48 giờ ở Trung Quốc mở cửa

Thanh Hà |

Bệnh viện chống dịch virus Corona đầu tiên ở Trung Quốc đã khai trương hôm 28.1 sau khi các tình nguyện viên và công nhân dành 2 ngày để chuyển một tòa nhà trống thành trung tâm y tế 1.000 giường bệnh.

Trung Quốc xây thần tốc bệnh viện 1.000 giường thứ 2 đối phó virus corona

Khánh Minh |

Thành phố Vũ Hán, tâm chấn dịch virus corona, sẽ xây dựng một bệnh viện thứ 2 có công suất 1.000 giường trong nửa tháng để đối phó dịch.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Malaysia bắt nhóm người tung tin giả về virus Corona

Song Minh |

Cảnh sát Malaysia bắt bốn người phát tán tin giả về virus Corona. Những người này đối mặt bản án nghiêm khắc nếu bị kết tội.

Bệnh viện đối phó dịch Corona hoàn thiện trong 48 giờ ở Trung Quốc mở cửa

Thanh Hà |

Bệnh viện chống dịch virus Corona đầu tiên ở Trung Quốc đã khai trương hôm 28.1 sau khi các tình nguyện viên và công nhân dành 2 ngày để chuyển một tòa nhà trống thành trung tâm y tế 1.000 giường bệnh.

Trung Quốc xây thần tốc bệnh viện 1.000 giường thứ 2 đối phó virus corona

Khánh Minh |

Thành phố Vũ Hán, tâm chấn dịch virus corona, sẽ xây dựng một bệnh viện thứ 2 có công suất 1.000 giường trong nửa tháng để đối phó dịch.