Trung Quốc vượt Mỹ đứng đầu thế giới về tài sản ròng

Thanh Hà |

Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành quốc gia có giá trị tài sản ròng lớn nhất thế giới, với tổng giá trị tải sản ròng trong năm 2020 là 120 nghìn tỉ USD.

Giá trị tài sản ròng của Trung Quốc đạt 120 nghìn tỉ USD vào năm 2020, vượt con số 89 nghìn tỉ USD của Mỹ khi thị trường bất động sản phát triển mạnh thúc đẩy giá trị bất động sản tăng lên, theo báo cáo của McKinsey Global Institute.

Báo cáo của McKinsey xem xét 10 quốc gia chiếm 60% thu nhập thế giới.  Báo cáo nhận thấy, tổng giá trị ròng của nhóm các quốc gia này đã tăng gấp 3 lần kể từ 2000, tăng lên 510 nghìn tỉ USD.

Tài sản ròng của Trung Quốc - giá trị của tổng tài sản trừ đi nợ phải trả - đã tăng 17 lần, từ mức 7 nghìn tỉ USD ghi nhận 2 thập kỷ trước đó. Trung Quốc chiếm 23% tổng số của năm 2020, trong khi của Mỹ là 17%, tiếp theo là Nhật Bản, chiếm 7%, ở mức 35 nghìn tỉ USD.

Trong danh sách 10 quốc gia còn có Pháp, Đức, Canada, Australia, Anh, Mexico và Thụy Điển.

Báo cáo nhận thấy, giá trị tài sản ròng của Trung Quốc đạt 130% của Mỹ vào năm 2020.

Giá tài sản tăng cao là nguyên nhân đằng sau mức độ tích tụ tài sản ròng ở Trung Quốc tăng nhanh. Theo Viện Nghiên cứu và Phát triển E-House Trung Quốc, giá nhà trung bình ở 50 thành phố lớn của Trung Quốc cao gấp 13 lần so với mức thu nhập trung bình, tăng so với mức 10 lần của năm 2015.

Đây là lần thứ 2 Mỹ bị một quốc gia trên thế giới soán ngôi, Nikkei lưu ý. Lần trước đó, Nhật Bản vượt Mỹ vào năm 1990 khi tổng giá trị tài sản ròng của Nhật Bản chiếm 23% giá trị toàn cầu, hơn mức 22% của Mỹ. Đó cũng là thời điểm bong bóng bất động sản tại Nhật Bản lên đỉnh điểm. Giá trị tài sản ròng của Nhật Bản thời điểm đó lớn gấp 8,3 lần GDP, gần với mức 8,2 lần của Trung Quốc trong năm 2020.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc vượt Mỹ thành nước giàu nhất thế giới

Thanh Hà |

Bloomberg dẫn báo cáo mới của nhóm nghiên cứu của công ty tư vấn quản lý McKinsey & Co cho thấy, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành quốc gia giàu nhất thế giới với tài sản tăng gấp 17 lần trong 20 năm qua, chiếm tới 1/3 tăng trưởng toàn cầu trong giai đoạn này.

Nền tảng nào giúp Trung Quốc vượt Mỹ thành nền kinh tế lớn nhất thế giới?

Ngọc Vân |

Trung Quốc đang nỗ lực khởi động lại lĩnh vực sản xuất, đồng thời rời bỏ “lối chơi” cũ là dựa vào bất động sản và cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế.

Dự báo thời điểm kinh tế Trung Quốc gấp đôi quy mô, làm lu mờ Mỹ

Song Minh |

Ngân hàng Mỹ (Bank of America) dự báo thời điểm nền kinh tế Trung Quốc tăng gấp đôi quy mô GDP, làm lu mờ Mỹ.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Trung Quốc vượt Mỹ thành nước giàu nhất thế giới

Thanh Hà |

Bloomberg dẫn báo cáo mới của nhóm nghiên cứu của công ty tư vấn quản lý McKinsey & Co cho thấy, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành quốc gia giàu nhất thế giới với tài sản tăng gấp 17 lần trong 20 năm qua, chiếm tới 1/3 tăng trưởng toàn cầu trong giai đoạn này.

Nền tảng nào giúp Trung Quốc vượt Mỹ thành nền kinh tế lớn nhất thế giới?

Ngọc Vân |

Trung Quốc đang nỗ lực khởi động lại lĩnh vực sản xuất, đồng thời rời bỏ “lối chơi” cũ là dựa vào bất động sản và cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế.

Dự báo thời điểm kinh tế Trung Quốc gấp đôi quy mô, làm lu mờ Mỹ

Song Minh |

Ngân hàng Mỹ (Bank of America) dự báo thời điểm nền kinh tế Trung Quốc tăng gấp đôi quy mô GDP, làm lu mờ Mỹ.