Trung Quốc vượt lên trong cơn sốt kim loại quý được mệnh danh vàng trắng toàn cầu

Thanh Hà |

Công ty của Trung Quốc sẽ đầu tư 2,2 tỉ USD vào các dự án thăm dò lithium - kim loại quý được mệnh danh là "vàng trắng" ở Argentina.

Bộ Ngoại giao Argentina xác nhận, công ty khai thác Tibet Summit Resources của Trung Quốc sẽ đầu tư 2,2 tỉ USD vào 2 dự án thăm dò lithium ở quốc gia Nam Mỹ này.

Công ty có trụ sở tại Thượng Hải dự kiến tạo ra khoảng 10.000 việc làm ở Argentina, theo thông cáo công bố vào cuối tuần trước.

Bộ Ngoại giao Argentina nhấn mạnh, kế hoạch đã được Jianrong Huang - chủ tịch của Tibet Summit Resources chia sẻ với Đại sứ Argentina Sabino Vaca Narvaja tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc ở Thượng Hải.

Theo kế hoạch, công ty Trung Quốc sẽ đầu tư khoảng 700 triệu USD vào dự án Salar de Diablillos ở tỉnh Salta. Dự án này dự kiến ​​sản xuất 50.000 tấn lithium cacbonat bắt đầu từ năm tới.

Trong khi đó, 1,5 tỉ USD khác sẽ được sử dụng để xây dựng một nhà máy tại đồng muối Arizaro, cũng nằm ở Salta, dự kiến ​​sản xuất từ ​​50.000 đến 100.000 tấn lithium cacbonat vào năm 2024.

Argentina, cùng với Bolivia và Chile, là một phần của Tam giác Lithium - khu vực ở dãy Andes chiếm khoảng 54% trữ lượng kim loại được mệnh danh là "vàng trắng" của thế giới.

Trên toàn cầu, quốc gia Nam Mỹ này được xếp hạng là nhà sản xuất lithium lớn thứ tư, sau Australia, Chile và Trung Quốc, theo một báo cáo từ Phòng Doanh nghiệp Khai mỏ Argentina (CAEM).

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo đầu tiên của các quốc gia G7 thăm Trung Quốc

Thanh Hà |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và phái đoàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đến Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 4.11 bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo một quốc gia G7 tới Trung Quốc trong vòng ba năm qua.

Nhà khảo cổ gạo cội Trung Quốc về lăng mộ Tần Thủy Hoàng qua đời

Khánh Minh |

Shi Xingbang, nhà khảo cổ tiên phong của Trung Quốc có công khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng vừa qua đời ở tuổi 99.

Mảnh vỡ khổng lồ tên lửa Trung Quốc rơi tự do xuống Trái đất hôm nay

Khánh Minh |

Mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc nặng 23 tấn dự kiến rơi xuống bề mặt Trái đất vào ngày 4.11, nhưng không ai biết chính xác nó sẽ hạ cánh khi nào và ở đâu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lãnh đạo đầu tiên của các quốc gia G7 thăm Trung Quốc

Thanh Hà |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và phái đoàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đến Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 4.11 bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo một quốc gia G7 tới Trung Quốc trong vòng ba năm qua.

Nhà khảo cổ gạo cội Trung Quốc về lăng mộ Tần Thủy Hoàng qua đời

Khánh Minh |

Shi Xingbang, nhà khảo cổ tiên phong của Trung Quốc có công khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng vừa qua đời ở tuổi 99.

Mảnh vỡ khổng lồ tên lửa Trung Quốc rơi tự do xuống Trái đất hôm nay

Khánh Minh |

Mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc nặng 23 tấn dự kiến rơi xuống bề mặt Trái đất vào ngày 4.11, nhưng không ai biết chính xác nó sẽ hạ cánh khi nào và ở đâu.