Trung Quốc: Vừa lũ lụt, vừa lo rò rỉ hóa chất, nhiều cư dân Lạc Sơn sơ tán

Khánh Minh |

Lũ lụt ở Tứ Xuyên, Trung Quốc chưa kết thúc, lại lo lắng về việc rò rỉ hoá chất độc hại, nhiều cư dân thành phố Lạc Sơn đã sơ tán.

SCMP đưa tin ngày 22.8, khi thông tin về vụ rò rỉ hoá chất lan truyền trên các phương tiện truyền thông xã hội, cư dân của thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc, đã tháo chạy bằng ôtô, xe đạp và bất cứ thứ gì khác mà họ có thể tìm thấy để thoát khỏi những hiểm hoạ mà họ nói là sắp xảy ra.

Một người trên Weibo - nền tảng giống Twitter của Trung Quốc - cho biết đã nhìn thấy "sương mù trắng dày đặc” bốc lên từ nhà máy ở quận Ngũ Thông Kiều của Lạc Sơn kể từ đêm 19.8.

Đến ngày 21.8, chính quyền địa phương đã tìm cách xoa dịu những lo ngại của người dân, nói rằng họ đã tiến hành một cuộc điều tra và không có hóa chất độc hại nào được phát hiện trong không khí.

Tuy nhiên, chính quyền cho hay, "một lượng nhỏ" khí hydro clorua đã bị rò rỉ vào sáng 20.8 từ một nhà máy sản xuất polysilicon. Rò rỉ xảy ra khi hệ thống xử lý khí thải của nhà máy bị trục trặc sau khi mất nguồn cung cấp nước và điện.

Bất chấp những nỗ lực của chính quyền để trấn an công chúng, không phải ai cũng bị thuyết phục.

Người dùng Weibo chứng kiến “sương mù trắng dày đặc” gọi phát biểu của chính quyền rằng không có dấu vết của hóa chất trong không khí là “vớ vẩn“.

Một người khác trình bày một lập luận khoa học hơn. Người này cho biết: “Khi tiếp xúc với nước, hydro clorua tạo thành axit clohydric, một loại axit mạnh. Làm sao nó có thể vô hại đối với cơ thể con người? Và bao nhiêu là một lượng nhỏ?”

Kiểm tra vụ rò rỉ hoá chất ở Lạc Sơn. Ảnh: Weibo
Kiểm tra vụ rò rỉ hoá chất ở Lạc Sơn. Ảnh: Weibo

Quận Ngũ Thông Kiều là nơi đặt trụ sở của hơn 60 công ty hóa chất quy mô lớn và cũng là một trong 10 cơ sở sản xuất nguyên liệu thô hàng đầu của Trung Quốc.

Trung Quốc đã trải qua nhiều thảm họa liên quan đến ngành công nghiệp hóa chất. Vào tháng 3 năm ngoái, 78 người đã thiệt mạng và hơn 600 người bị thương sau một vụ nổ nhà máy hóa chất ở tỉnh Giang Tô. Năm 2015, 173 người thiệt mạng khi 700 tấn natri xyanua phát nổ tại một nhà máy hóa chất ở Thiên Tân.

Vụ rò rỉ hóa chất không phải là vấn đề duy nhất xảy ra với Lạc Sơn trong những ngày gần đây.

Ngày 18.8, cảnh sát và các tình nguyện viên đã phải nỗ lực bảo vệ Lạc Sơn Đại Phật khỏi bị nhấn chìm khi lũ lụt trên sông Dương Tử làm nước dâng tới chân bức tượng Phật khổng lồ.

Đài truyền hình CCTV đưa tin, lực lượng cứu hộ dùng các bao cát đắp xung quanh Lạc Sơn Đại Phật nổi tiếng cao 71 mét khi nước lũ dâng tới chân tượng Phật của Trung Quốc lần đầu tiên trong hơn 70 năm.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc công bố mực nước đập Tam Hiệp sau đợt lũ 5 sông Dương Tử

Song Minh |

Mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp bị đẩy lên mức cao kỷ lục trong trận lũ thứ 5 trên sông Dương Tử.

Nhà máy hoá chất Trung Quốc nổ tung trong biển lửa

Khánh Minh |

Vụ nổ lớn khiến nhà máy hóa chất ở miền nam Trung Quốc chìm trong biển lửa hôm 14.11.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Trung Quốc công bố mực nước đập Tam Hiệp sau đợt lũ 5 sông Dương Tử

Song Minh |

Mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp bị đẩy lên mức cao kỷ lục trong trận lũ thứ 5 trên sông Dương Tử.

Nhà máy hoá chất Trung Quốc nổ tung trong biển lửa

Khánh Minh |

Vụ nổ lớn khiến nhà máy hóa chất ở miền nam Trung Quốc chìm trong biển lửa hôm 14.11.