Trung Quốc và Philippines tăng cường quan hệ kinh tế

Thanh Hà |

Trung Quốc và Philipines ký kết thỏa thuận nhằm giảm thiểu căng thẳng gia tăng ở Biển Đông và cam kết thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch, nông nghiệp và năng lượng sạch nhân chuyến thăm của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr.

Trong cuộc hội đàm ngày 4.1 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr rằng, Trung Quốc “sẵn sàng tiếp tục tham vấn hữu nghị để xử lý thỏa đáng các vấn đề hàng hải”, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Hai bên đã ký thỏa thuận nhằm thiết lập liên lạc ngoại giao trực tiếp để tránh tính toán sai lầm và thông tin sai lệch về các vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông.

Ông Tập Cận Bình nhận định “có tiềm năng hợp tác rất lớn”, đồng thời đề nghị khởi động lại các cuộc đàm phán về việc thăm dò dầu khí chung ở Biển Đông và hợp tác trong các dự án quang điện, năng lượng gió và phương tiện năng lượng mới. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cam kết mở rộng hỗ trợ cho Philippines trong các lĩnh vực gồm nông nghiệp, năng lượng và cơ sở hạ tầng

Trong khi đó, theo Văn phòng Tổng thống Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr nêu với ông Tập Cận Bình về những khó khăn của ngư dân Philippines khi không thể đánh cá trong ngư trường tự nhiên của họ ở Biển Đông và hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tìm kiếm một thỏa hiệp có lợi cho ngư dân Philippines. Ông Marcos cũng nói rằng, Philippines và Trung Quốc nên tăng cường quan hệ đối tác để hai nước ổn định và mạnh mẽ, đồng thời giúp khu vực trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu.

Chủ tịch Trung Quốc lưu ý, chuyến thăm cấp nhà nước từ ngày 3-5.1 của ông Marcos là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Trung Quốc kể từ khi nhậm chức tổng thống Philippines vào tháng 6.2022 và là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Philippines tới một quốc gia không thuộc ASEAN. Tổng thống Philippines đồng thời là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được Trung Quốc tiếp đón trong năm 2023 - minh chứng cho sự gần gũi của quan hệ song phương.

Ông Tập Cận Bình nhắc lại việc Chủ tịch Mao Trạch Đông và cha ông Marcos Jr - tổng thống thứ 10 của Philippines Ferdinand Marcos - đã cùng đưa ra quyết định lịch sử thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 6.1975 - một năm sau chuyến thăm của Đệ nhất phu nhân Philippines khi đó, bà Imelda Marcos, tới Trung Quốc với ông Marcos Jr khi đó 17 tuổi. Theo ông Tập Cận Bình, gia đình ông Marcos vẫn luôn thúc đẩy mối quan hệ thân thiện giữa Trung Quốc - Philippines và “tình bạn này thật quý giá".

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký hơn 10 văn kiện khác, trong đó có hợp tác về nông nghiệp, ngư nghiệp, các dự án cơ sở hạ tầng, tài chính, hải quan, thương mại điện tử và du lịch.

Đây là cuộc gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Philippines sau cuộc gặp lần đầu bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thái Lan vào tháng 11.2022. Ông Marcos và Đệ nhất phu nhân Louise Araneta-Marcos được chào đón với nghi thức bắn 21 phát đại bác trong lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân. Tiệc chiêu đãi cấp nhà nước đã được tổ chức vào buổi tối, với sự tham dự của cựu Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo, Thượng nghị sĩ Imee Marcos, Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez và các thành viên nội các.

Ngày 3.1, ông Marcos cho biết sẽ “mở ra một chương mới” trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện của Philippines với Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Philippines cũng cam kết “làm việc hướng tới chuyển quỹ đạo quan hệ song phương lên nấc cao hơn”.

Ngày 4.1, ông Marcos trao đổi với Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư rằng, dù có một số bất đồng nhưng những điều này không được phép trở thành tổng thể của mối quan hệ song phương Philippines - Trung Quốc. Chủ tịch Hạ viện Martin Romualdez mô tả cuộc gặp với ông Lật Chiến Thư là “một cam kết rất tích cực” sau khi Chủ tịch Nhân đại Trung Quốc khuyến khích trao đổi cấp cao giữa các nhà lập pháp hai nước. Ông Marcos cũng gặp Thủ tướng Lý Khắc Cường trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc.

Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Huang Xilian viết trên Nhân dân Nhật báo, Bắc Kinh và Manila sẽ “chung tay tạo ra một kỷ nguyên vàng mới” cho quan hệ song phương.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Philippines, với kim ngạch thương mại song phương 29,1 tỉ USD trong 9 tháng đầu năm 2022. Trong khi đó, Philippines có hiệp ước phòng thủ với Mỹ. Ông Marcos đã thăm New York, Mỹ vào tháng 9.2022 và phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Phó Tổng thống Philippines

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp Philippines tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Philippines

Thanh Hà |

Chiều 23.11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos tại Phủ Tổng thống Philippines.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Philippines

Thanh Hà |

Ngày 1.7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhân dịp dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Phó Tổng thống Philippines

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp Philippines tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Tổng thống Philippines

Thanh Hà |

Chiều 23.11 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos tại Phủ Tổng thống Philippines.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Philippines

Thanh Hà |

Ngày 1.7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nhân dịp dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông.