Trung Quốc: Va chạm tàu, tràn dầu nghiêm trọng trên biển

Khánh Minh |

Tàu chở khoảng 1 triệu thùng bitum va chạm tàu chở hàng khiến dầu tràn nghiêm trọng ngoài cảng Thanh Đảo, Trung Quốc.

Các quan chức hàng hải Trung Quốc và đại diện tàu chở dầu cho biết, sau vụ va chạm gần thành phố cảng Thanh Đảo của Trung Quốc, một lượng lớn dầu đã tràn ra biển Hoàng Hải.

Vụ va chạm giữa tàu chở dầu A Symphony và tàu chở hàng Sea Justice mang cờ Liberia xảy ra lúc 8h50 ngày 27.4 theo giờ địa phương, hãng Goodwood Ship Management của A Symphony cho biết trong một e-mail.

Goodwood cho hay, lực va chạm mạnh gây ra một lỗ thủng trong các két hàng khiến một lượng dầu lớn tràn ra biển. Tất cả thủy thủ đoàn không ai bị thương.

Không thể liên lạc ngay với chủ nhân của Sea Justice.

Một quan chức của Cục An toàn Hàng hải Sơn Đông của Trung Quốc xác nhận với Reuters không có ai bị thương.

Sương mù dày đặc cản trở việc đi lại ngoài khơi bờ biển Thanh Đảo kể từ ngày 26.4 dẫn đến tầm nhìn kém vào thời điểm va chạm.

Ngay sau khi xảy ra sự cố va chạm, thuyền trưởng đã bắt đầu các thủ tục khẩn cấp trên tàu, huy động đội ứng phó sự cố tràn dầu của tàu để hạn chế thất thoát sản phẩm.

Sự cố đã được báo cáo cho chính quyền địa phương. Các bước để ngăn chặn và làm sạch dầu đã bắt đầu được tiến hành mặc dù việc đóng cửa cảng vì "tầm nhìn bằng không" đang cản trở các nỗ lực.

Cơ quan An toàn Hàng hải Sơn Đông chỉ thị cho các tàu khác trong khu vực phải ở cách A Symphony ít nhất 10 hải lý, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về lượng dầu đã rò rỉ.

Tàu chở dầu cỡ lớn A Symphony được nhìn thấy lần cuối gần cảng Thanh Đảo, theo dữ liệu vận chuyển trực tiếp trên Refinitiv Eikon.

Dữ liệu cho thấy, đầu tháng này, tàu chở dầu đã ghé vào Trung tâm Trung chuyển Quốc tế Linggi, gần Malacca, Malaysia, để chất đầy dầu và lên đường đến Trung Quốc.

Bitum là một hỗn hợp các hydrocacbon từ cặn trong quá trình lọc dầu, được sử dụng để làm nhựa đường và lợp mái nhà. Tuy nhiên, các nguồn vận chuyển cho biết bitum thường được vận chuyển trong các tàu nhỏ hơn với hệ thống sưởi chuyên dụng hơn là tàu cỡ lớn.

Theo dữ liệu của Equasis, con tàu chở dầu dài 272 mét và rộng 46 mét đã được bán vào tháng 5.2019 cho các chủ sở hữu mới là Symphony Shipholding SA và NGM Energy.

Không thể liên hệ ngay với Symphony Shipholding SA và NGM Energy để đưa ra bình luận.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Khai quật nhóm mộ cổ quy mô lớn thời Minh-Thanh tại Trung Quốc

Hà Huyền |

Các chuyên gia Trung Quốc nhận định, nhóm mộ cổ được khai quật lần này sở hữu quy mô hiếm gặp, đồng thời chứa đựng nhiều ý nghĩa lịch sử lớn lao của thời đại.

Phát hiện kỳ quan khảo cổ Trung Quốc của nền văn hóa huyền bí

Song Minh |

Đồ đồng khai quật ở Di tích Tam Tinh Đôi được xem là kỳ quan khảo cổ Trung Quốc của nền văn hoá huyền bí.

Chuyện chưa từng biết về 6 người Trung Quốc sống sót trên tàu Titanic

Khánh Minh |

Bộ phim tài liệu mới hé lộ câu chuyện “hoàn toàn không ai biết đến” của 6 người đàn ông Trung Quốc sống sót sau vụ đắm tàu ​​Titanic.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Kỳ họp Quốc hội bất thường chỉ xem xét những vấn đề quan trọng, cấp bách

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc tổ chức kỳ họp bất thường do yêu cầu chung, do có chỉ đạo từ Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động đề xuất, cần cân nhắc quy định rõ về thời hạn gửi triệu tập trước khi kỳ họp bắt đầu sao cho hợp lý, sát với thực tiễn.

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết

Đức Mạnh |

Ông Trần Anh Đào - Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM - đã ký quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC.

Khai quật nhóm mộ cổ quy mô lớn thời Minh-Thanh tại Trung Quốc

Hà Huyền |

Các chuyên gia Trung Quốc nhận định, nhóm mộ cổ được khai quật lần này sở hữu quy mô hiếm gặp, đồng thời chứa đựng nhiều ý nghĩa lịch sử lớn lao của thời đại.

Phát hiện kỳ quan khảo cổ Trung Quốc của nền văn hóa huyền bí

Song Minh |

Đồ đồng khai quật ở Di tích Tam Tinh Đôi được xem là kỳ quan khảo cổ Trung Quốc của nền văn hoá huyền bí.

Chuyện chưa từng biết về 6 người Trung Quốc sống sót trên tàu Titanic

Khánh Minh |

Bộ phim tài liệu mới hé lộ câu chuyện “hoàn toàn không ai biết đến” của 6 người đàn ông Trung Quốc sống sót sau vụ đắm tàu ​​Titanic.