Trung Quốc và các Bộ trưởng ASEAN sắp họp khẩn chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tham dự một cuộc họp khẩn với những người đồng cấp ASEAN vào ngày 20.2 để thảo luận các biện pháp kiểm soát sự bùng phát của COVID-19.

Đây là cuộc họp đa phương đầu tiên được tổ chức để thảo luận việc cùng chung tay chống lại dịch bệnh do COVID-19 đã kéo dài hơn 2 tháng qua.

Theo dự kiến, cuộc họp sẽ được tổ chức tại thủ đô Vientian (Lào). Đại diện của 3 trong số 10 nước thành viên ASEAN đã lên tiếng xác nhận về cuộc họp này sau quá trình lên kế hoạch từ 1 tuần trước đó, SCMP đưa tin.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết, tại cuộc họp khẩn này, đại diện của 10 nước thành viên ASEAN sẽ có cơ hội chia sẻ “quan điểm và kinh nghiệm” chống COVID-19.

“ASEAN tin rằng Trung Quốc sẽ sớm vượt qua cuộc khủng hoảng do COVID-19 gây ra”, ông chia sẻ với truyền thông địa phương tại một sự kiện cộng đồng ở Kelantan, miền Đông Malaysia.

Trước đó, ông Vương Nghị đã tham dự các cuộc họp song phương vào cuối tuần qua với các Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, Hàn Quốc và bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức).

Tại các cuộc họp này, Trung Quốc đã nhận được cam kết hỗ trợ kiểm soát dịch từ nhiều nước trong bối cảnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc nói riêng và toàn thế giới nói chung.

Bên lề hội nghị, ông Vương Nghị chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên Reuters: “COVID-19 đã khiến Trung Quốc phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng”.

Theo thống kê mới nhất, tính đến ngày 17.2, Trung Quốc đã có hơn 70.000 ca nhiễm COVID-19 và 1.770 ca tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Những “linh vật” đáng yêu trong trận chiến chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tại Đài Loan (Trung Quốc) hình ảnh các con vật đáng yêu, hài hước đã được sử dụng trong cuộc chiến chống COVID-19 nhằm tiếp cận người dân dễ hơn và giảm sự căng thẳng.

Số nhiễm mới COVID-19 ngoài Hồ Bắc lại tăng sau khi giảm 12 ngày liên tiếp

Khánh Minh |

Số ca nhiễm mới COVID-19 giảm liên tiếp trong 3 ngày trên toàn bộ Trung Quốc, trong khi nếu tính ở ngoài Hồ Bắc thì con số nhiễm mới giảm liên tiếp trong 12 ngày.

Trung Quốc lần đầu sản xuất thuốc có khả năng điều trị COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc thông báo, việc sản xuất loại thuốc đầu tiên chứng tỏ có hiệu quả trong điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được triển khai tại tỉnh Chiết Giang hôm Chủ nhật (16.2).

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những “linh vật” đáng yêu trong trận chiến chống COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tại Đài Loan (Trung Quốc) hình ảnh các con vật đáng yêu, hài hước đã được sử dụng trong cuộc chiến chống COVID-19 nhằm tiếp cận người dân dễ hơn và giảm sự căng thẳng.

Số nhiễm mới COVID-19 ngoài Hồ Bắc lại tăng sau khi giảm 12 ngày liên tiếp

Khánh Minh |

Số ca nhiễm mới COVID-19 giảm liên tiếp trong 3 ngày trên toàn bộ Trung Quốc, trong khi nếu tính ở ngoài Hồ Bắc thì con số nhiễm mới giảm liên tiếp trong 12 ngày.

Trung Quốc lần đầu sản xuất thuốc có khả năng điều trị COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc thông báo, việc sản xuất loại thuốc đầu tiên chứng tỏ có hiệu quả trong điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được triển khai tại tỉnh Chiết Giang hôm Chủ nhật (16.2).