Trung Quốc tuyên bố kiểm soát được "bom nợ" bất động sản

Khánh Minh |

Truyền thông Trung Quốc hôm 25.10 tuyên bố kiểm soát được rủi ro "bom nợ" bất động sản của nước này.

Tân Hoa Xã đưa tin, tác động lan tỏa từ rủi ro vỡ nợ của các công ty bất động sản Trung Quốc đối với ngành tài chính nói chung là có thể kiểm soát được. Bài báo trên Tân Hoa Xã cho biết hãng này đã phỏng vấn "các bộ phận liên quan" và "những người có thẩm quyền".

Không nêu tên trực tiếp tập đoàn bất động sản Evergrande, bài báo nói rằng các công ty bất động sản đang phải đối mặt với những vấn đề vỡ nợ do quản lý kém và không thể điều chỉnh hoạt động theo những thay đổi của thị trường.

“Cần phải hiểu rằng sẽ có manh mối nếu một công ty bất động sản có khả năng vỡ nợ, do đó có thể dự đoán được nguy cơ lan sang ngành tài chính” - Tân Hoa Xã viết, đồng thời cho biết thêm rằng Trung Quốc sẽ dần dần thúc đẩy cải cách thuế bất động sản.

Tập đoàn Evergrande chìm sâu trong khủng hoảng với khoản nợ hơn 300 tỉ USD Mỹ, nhưng tuần trước dường như đã tránh được nguy cơ vỡ nợ với việc trả được khoản thanh toán lãi trái phiếu bằng USD vào phút cuối. Tai ương của tập đoàn đã dội xuống khu vực bất động sản trị giá 5 nghìn tỉ USD của Trung Quốc, vốn chiếm 1/4 nền kinh tế theo một số chỉ số, với một loạt các thông báo vỡ nợ, hạ xếp hạng và trái phiếu doanh nghiệp lao dốc.

Cuộc khủng hoảng nợ của Evergrande cũng đang được theo dõi rộng rãi ở các thị trường tài chính toàn cầu do lo ngại về khả năng lây lan rộng hơn.

Một dự án chung cư của tập đoàn Evergrande Trung Quốc. Ảnh: Reuters/Evergrande
Một dự án chung cư của tập đoàn Evergrande Trung Quốc. Ảnh: Reuters/Evergrande

Theo Hoàn cầu Thời báo, ngày 24.10, Evergrande thông báo đã tiếp tục công việc xây dựng ở hơn 10 dự án tại Thâm Quyến và 5 thành phố khác ở tỉnh Quảng Đông, để đảm bảo việc bàn giao nhà.

Thông báo này được đưa ra sau khi Chủ tịch tập đoàn Evergrande Xu Jiayin cho biết tại một cuộc họp hôm 22.10 rằng chỉ tiếp tục công việc và xây dựng, công ty mới có thể đảm bảo việc giao nhà và giải quyết các vấn đề nợ hiện tại.

Theo một thông báo trên tài khoản chính thức của công ty trên WeChat hôm 24.10, một số dự án, bao gồm cả Shenzhen Evergrande City Light, đã đến giai đoạn trang trí nội thất và sẽ dần được bàn giao cho người mua. Việc xây dựng các tòa nhà khác giống như vậy gần đây cũng đã hoàn thành.

Evergrande nói thêm rằng sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục công việc nhằm củng cố niềm tin của thị trường, khi thị trường bất động sản của Trung Quốc hạ nhiệt vào tháng 9 do lo ngại về khả năng vỡ nợ của công ty.

Theo Hoàn cầu Thời báo, người tiêu dùng trên khắp Trung Quốc đã thành lập hàng chục nhóm trò chuyện trực tuyến để thúc giục chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các tòa nhà đang xây dở, sau khi công ty cho biết trước đó một số dự án đã bị tạm dừng do chậm thanh toán cho các nhà cung cấp và nhà thầu.

Bên cạnh nỗ lực tiếp tục công việc, Chủ tịch Xu đã công bố hai động thái khác của Evergrande để tự giải cứu, bao gồm việc chuyển đổi từ bất động sản sang xe năng lượng mới trong vòng 10 năm và có kế hoạch thực hiện đầy đủ việc bán bất động sản, đồng thời giảm đáng kể quy mô phát triển bất động sản và xây dựng.

Các quan chức Trung Quốc khẳng định, rủi ro trên thị trường nhà ở của Trung Quốc vẫn có thể kiểm soát được về tổng thể bất chấp các vấn đề riêng lẻ phát sinh.

Trong một dấu hiệu tiếp tục trấn áp nạn đầu cơ, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc, hôm 23.10 đã thông qua quyết định ủy quyền cho Hội đồng Nhà nước và nội các thí điểm cải cách thuế bất động sản ở một số khu vực.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Nổ lớn gây chết người ở phòng thí nghiệm vũ trụ hàng đầu

Song Minh |

Vụ nổ lớn trong phòng thí nghiệm tại trường đại học hàng không vũ trụ hàng đầu Trung Quốc khiến 2 người chết và 9 người bị thương.

Đường sắt cao tốc Trung Quốc xây ì ạch ở Indonesia đội vốn hàng tỉ đô

Ngọc Vân |

Dự án đường sắt cao tốc Trung Quốc xây ở Indonesia chậm tiến độ, đội vốn hàng tỉ USD sau 6 năm thi công.

Đế chế bất động sản Evergrande Trung Quốc bán 5 tỉ USD cổ phần để trả nợ

Song Minh |

Đế chế bất động sản Trung Quốc Evergrande sẽ bán một nửa cổ phần trong đơn vị quản lý tài sản của mình với giá hơn 5 tỉ USD để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Trung Quốc: Nổ lớn gây chết người ở phòng thí nghiệm vũ trụ hàng đầu

Song Minh |

Vụ nổ lớn trong phòng thí nghiệm tại trường đại học hàng không vũ trụ hàng đầu Trung Quốc khiến 2 người chết và 9 người bị thương.

Đường sắt cao tốc Trung Quốc xây ì ạch ở Indonesia đội vốn hàng tỉ đô

Ngọc Vân |

Dự án đường sắt cao tốc Trung Quốc xây ở Indonesia chậm tiến độ, đội vốn hàng tỉ USD sau 6 năm thi công.

Đế chế bất động sản Evergrande Trung Quốc bán 5 tỉ USD cổ phần để trả nợ

Song Minh |

Đế chế bất động sản Trung Quốc Evergrande sẽ bán một nửa cổ phần trong đơn vị quản lý tài sản của mình với giá hơn 5 tỉ USD để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ.